Đến nội dung chính

Chương 28

admin 891 Chữ Cài Đặt

Mưa vẫn rơi lất phất. Những hạt mưa li ti bám trên vai áo suit đắt tiền và mái tóc của anh. Anh đứng đó, ung dung tự tại giữa cơn mưa phùn và hàng chục ánh mắt tò mò của đám sinh viên hóng hớt xung quanh, biến khuôn viên trường Đại học B thành sàn diễn thời trang của riêng mình.

“Thôi, em vào lớp đi.” Anh đột ngột bước sang một bên, nhường lại lối đi rộng rãi cho cô như một quý ông thực thụ.

“Đừng để muộn giờ. Chúng ta sẽ còn gặp lại mà, phải không?”

Thái độ thong dong đó của anh không phải là đang hỏi ý kiến, mà là một lời tuyên bố chắc nịch. Khẳng định rằng cuộc chạy trốn kéo dài suốt thời gian qua của cô, về cơ bản, đã chính thức sập bẫy.

Tần Mộc Ngữ chẳng thèm tốn thêm một giây nào để đáp lời. Cô ôm chặt tập tài liệu trước ngực, cổ bước qua anh với tốc độ nhanh nhất có thể.
Nước mưa bắn tung tóe dưới đế giày, gió biển thổi tạt vào mặt lạnh buốt, nhưng tất cả vẫn không thể át được cảm giác rùng mình ở phía sau lưng – nơi cô biết rõ ánh nhìn của Giang Viễn Hòa vẫn đang dõi theo từng cử động của mình.

Chờ đến khi bóng dáng cô hoàn toàn khuất sau cánh cửa giảng đường, nụ cười “gió xuân” trên môi Giang Viễn Hòa mới từ từ nhạt đi.

Ánh sáng trong đáy mắt anh trầm xuống, thay vào đó là một sự chiếm hữu cố chấp, điên cuồng và đầy hứng thú của một kẻ đi săn vừa tìm lại được món đồ chơi yêu thích đã mất tích từ lâu. Anh khẽ nhếch môi, một mình tận hưởng cảm giác chiến thắng của kẻ nắm đằng chuôi kịch bản.

Anh xoay người, bước trở lại phía thầy hiệu trưởng, gương mặt trong tích tắc lại lật sang chế độ “doanh nhân thân thiện” như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mưa vẫn cứ rơi, vô tư và dửng dưng, như thể không hề hay biết một cơn bão mang tên Giang Viễn Hòa vừa chính thức đổ bộ, quét sạch chuỗi ngày bình yên ngắn ngủi của ngôi trường ven biển này.
Tần Mộc Ngữ rốt cuộc không vào lớp.

Ngay khi vừa lọt qua cánh cửa giảng đường, khuất hẳn khỏi tầm mắt mang sức sát thương của Giang Viễn Hòa, cô lập tức rẽ ngoặt vào một hành lang phụ. Đây là khu vực chứa mấy dãy tủ đựng đồ cũ kỹ của sinh viên, sực nức mùi ẩm mốc đặc trưng của nền gạch lâu ngày thiếu nắng. Cô dựa hẳn lưng vào tường, ra sức thở dốc, lồng ngực phập phồng với tiếng tim đập loạn xạ như thể vừa vắt chân lên cổ chạy trốn khỏi nanh vuốt của một con dã thú.

Mà nghĩ lại thì đúng là như vậy thật. Không, Giang Viễn Hòa còn tệ hơn thú dữ. Thú dữ săn mồi chỉ vì đói, còn anh đi săn hoàn toàn là vì đam mê, vì cái sở thích biến thái muốn nhìn con mồi giãy giụa trong bất lực.

Cô đứng chết trân ở đó một lúc lâu để hệ thần kinh trung ương kịp tái khởi động. Hàng loạt câu hỏi thi nhau xoáy thẳng vào đầu cô như một cơn lốc: Làm sao anh biết cô ở đây? Tại sao anh lại đến? Anh muốn cái gì ở cô nữa? Rõ ràng trong cái “nguyên tác” cẩu huyết kia, cô chỉ là một đứa nữ phụ pháo hôi làm nền, một nhân vật vô danh đáng lý ra phải bị lãng quên ngay sau khi chủ động rút lui khỏi cốt truyện. Vậy mà tại sao cái tên tổng tài rảnh rỗi này cứ bám theo cô như âm hồn bất tán thế này?
“Không sao, bình tĩnh đi.” Cô tự trấn an, hai tay siết chặt lấy mép áo đến nhăn nhúm.

“Có khi anh đến đây vì công việc thật. Cuộc gặp vừa rồi hoàn toàn là sự cố xác suất thôi.”

Nhưng cái giả thuyết mang tính “AQ tự AQ” ấy lập tức bị dập tắt khi cô nhớ lại ánh mắt của anh lúc gọi tên mình. Cái cách anh nhướng mày nói câu “thật trùng hợp” bằng cái giọng điệu của một kẻ đã lập trình sẵn kịch bản. Cái cách anh nghiêng người chắn đường cô, nhẹ nhàng nhưng đầy tính toán.

Không, trùng hợp cái con khỉ. Anh biết rõ cô ở đây. Anh đến nơi này hoàn toàn là vì cô. Và câu hỏi mang tính chất kinh dị duy nhất còn sót lại lúc này là: Tiếp theo anh định giở trò gì?

Tiếng chuông vào lớp vang lên, thành công kéo cô ra khỏi mớ bòng bong hỗn loạn. Cô hít một hơi thật sâu, đưa tay vuốt lại mấy lọn tóc bị mưa làm cho bết dính vào trán, tự ép bản thân phải bước ra khỏi chỗ nấp.

Trốn ở xó xỉnh này mãi cũng không phải cách, cô vẫn phải đối mặt với thực tại phũ phàng: Giang Viễn Hòa đã chính thức đổ bộ vào ngôi trường vốn là hầm trú ẩn an toàn của cô.