Đến nội dung chính

Chương 19

admin 511 Chữ Cài Đặt

Cô đưa mắt nhìn quanh. Sân trường vắng lặng. Không có chiếc Maybach đen nào đỗ dưới gốc cây. Không có bóng dáng cao ráo nào đứng tựa lưng vào thân ngân hạnh. Không có nụ cười ấm áp chết người nào đang dõi theo cô từ phía xa.

Tần Mộc Ngữ thở ra một hơi thật dài, cảm nhận sức nặng vô hình trên vai mình vừa vơi đi đôi chút.

Có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều. Có lẽ Giang Viễn Hòa thực sự không quan tâm đến một nữ phụ pháo hôi như cô.

Trong nguyên tác, anh chỉ chú ý đến cô khi cô bắt đầu hãm hại Tần Uyển Nhu. Còn bây giờ, khi cô đã chọn cách rút lui, có lẽ anh cũng sẽ quên mất sự tồn tại của cô.

Dù sao thì, cô cũng chỉ là một nữ phụ mà thôi.

Đêm hôm ấy, Tần Mộc Ngữ bắt đầu thu dọn hành lý. Căn hộ nhỏ cô thuê vốn dĩ không có nhiều đồ đạc. Mấy bộ quần áo, vài cuốn sách, laptop, và những vật dụng cá nhân thiết yếu. Tất cả gói gọn trong hai chiếc vali cỡ vừa. Cô nhìn quanh căn phòng trống trải, lòng bỗng dưng dâng lên một nỗi buồn mơ hồ.
Cô đã sống ở thành phố này hai mươi năm. Đã từng hy vọng rằng một ngày nào đó cha sẽ nhìn cô bằng ánh mắt tự hào như cách ông ấy nhìn Tần Uyển Nhu. Đã từng mơ ước rằng mình sẽ tốt nghiệp Đại học A với tấm bằng xuất sắc, tìm được một công việc tốt, và xây dựng một cuộc sống độc lập.

Nhưng tất cả những giấc mơ ấy giờ đây đều trở nên vô nghĩa. Bởi vì cô biết rằng mình không phải là nhân vật chính của thế giới này. Cô chỉ là một nữ phụ được tạo ra để làm nền cho câu chuyện tình yêu của hai người khác.

Vậy thì thà làm một người vô danh ở một nơi xa lạ, còn hơn làm một nữ phụ pháo hôi ở nơi này.

Cô khóa vali lại, kéo nó ra cửa, và tắt đèn. Căn hộ chìm vào bóng tối. Ngày mai, cô sẽ gửi chìa khóa cho chủ nhà. Rồi cô sẽ ra sân bay, mua một tấm vé đi tỉnh A, và không bao giờ quay trở lại nữa.
Nhưng ngay khi cô vừa định lên giường, một âm thanh nhỏ vang lên từ phía cửa sổ.

Cộc. Cộc. Cộc.

Tim Tần Mộc Ngữ như ngừng đập. Cô đứng sững, mắt mở to nhìn về phía cửa sổ đang đóng kín. Căn hộ của cô ở tầng sáu. Không có ban công. Không có ống nước hay bất kỳ thứ gì có thể cho phép một người leo lên. Vậy thứ gì đang gõ cửa sổ cô?

Cộc. Cộc.

Lại nữa. Âm thanh ấy rất nhỏ, như tiếng móng tay gõ nhẹ lên mặt kính. Rất kiên nhẫn. Rất đều đặn. Như một lời chào hỏi lịch sự được gửi đến từ bóng tối bên ngoài.