Tần Mộc Ngữ quay lưng lại, hiên ngang sải bước về phía cổng trường. Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán; có kẻ thì chép miệng tiếc hùi hụi vì drama kết thúc quá sớm, có người lại trố mắt ngạc nhiên trước pha thay đổi của cô.
Nhưng giờ này cô còn tâm trí đâu mà quan tâm dư luận chứ. Mục tiêu duy nhất lúc này: Rời khỏi cái nơi thị phi này càng nhanh càng tốt.
Thế nhưng, ngay trước khi kịp rẽ ra con đường chính, một người đàn ông đã lọt vào tầm mắt khiến chân cô suýt thì vấp vào nhau.
Phía đối diện hành lang, ngay dưới tán cây ngân hạnh cổ thụ, Giang Viễn Hòa đang đứng đó từ bao giờ. Anh tựa lưng vào thân cây, hai tay đút túi quần, gương mặt lúc ẩn lúc hiện dưới mấy đốm nắng xuyên qua kẽ lá, nhìn qua thì đúng là visual cực phẩm, nhưng toát lên đầy mùi nguy hiểm. Không rõ anh đứng xem kịch vui ở đây từ lúc nào, và đã kịp xem trọn vẹn vở kịch cô vừa diễn hay chưa.
Nhưng chắc chắn một điều: Anh đang nhắm vào cô.
Và lần này, nụ cười trên môi anh đã không còn cái nét xã giao ấm áp thường ngày. Nhìn kiểu gì cũng ra biểu cảm phức tạp: Tò mò? Thích thú? Hay là kiểu cười của một boss phản diện đang tính kế lừa con nhà người ta?
Hai ánh mắt vô tình chạm nhau đúng một giây. Đúng một giây định mệnh. Tần Mộc Ngữ lập tức bật chế độ “vô hình”, cúi gằm mặt rồi tăng tốc, đi bộ như chạy về phía cổng trường. Tim cô đập thình thịch như đánh trống trận. Nhưng xin thề là không có chút rung động nào ở đây cả, hoàn toàn là phản xạ sợ hãi nguyên thủy trước một thế lực siêu nhiên mà cô không thể hiểu nổi.
Cô vừa làm một việc mà trước đây sẽ không bao giờ làm. Cô đã không đi theo đúng kịch bản. Cô đã thay đổi một tình tiết quan trọng trong nguyên tác. Và cô không biết điều đó có thể tạo ra hiệu ứng cánh bướm*.
* Hiệu ứng cánh bướm (The Butterfly Effect) là một khái niệm khoa học (trong lý thuyết hỗn độn), đại ý là: Một hành động hoặc thay đổi rất nhỏ ở hiện tại có thể dẫn đến những hệ quả khổng lồ và không thể lường trước được trong tương lai. Cái tên này bắt nguồn từ một ẩn dụ nổi tiếng: “Một cái đập cánh của con bướm ở Brazil có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas.”
Giang Viễn Hòa vẫn đứng đó nhìn theo cho đến khi bóng dáng cô khuất hẳn sau cánh cổng sắt. Rồi anh mới liếc qua Tần Uyển Nhu – cô em gái vẫn đang đứng thẫn thờ giữa hành lang, tay ôm cái cốc rỗng, nhìn theo chị mình với vẻ mặt không biết phải tả thế nào.
Quét mắt qua một lượt, anh lại nhìn về phía Tần Mộc Ngữ vừa biến mất. Ngón tay anh gõ nhẹ lên thân cây ngân hạnh theo nhịp, chậm rãi và đều đặn, giống như một người đang tính toán nước đi tiếp theo.
“Thú vị thật.”
Anh tự lẩm bẩm một mình. Nụ cười trên môi anh dưới nắng sáng bỗng sâu hơn một chút, nhìn thì rõ là sắc sảo nhưng lại mang đến cảm giác lạnh sống lưng.
Dưới tán cây, mấy đốm nắng vẫn nhảy múa vô tư. Chỉ có bầu không khí quanh Giang Viễn Hòa là như chùng xuống. Cái vẻ âm trầm trong lòng anh như bắt đầu lan ra, len lỏi qua từng kẽ lá và âm thầm giăng sẵn một cái bẫy trên lối đi mà Tần Mộc Ngữ vừa đi qua.