Tần Mộc Ngữ chớp mắt. Ký ức tan biến, trả cô về với thực tại. Hành lang vẫn đông đúc sinh viên qua lại.
Tần Uyển Nhu vẫn đang đứng trước mặt cô, tay run run cầm chiếc cốc rỗng, đôi mắt đã bắt đầu ngấn nước.
Xung quanh họ, một vài sinh viên đã dừng lại để xem kịch vui. Họ đều biết hai người là chị em cùng cha khác mẹ.
Họ cũng đều biết Tần Mộc Ngữ trước giờ chưa từng ưa gì Tần Uyển Nhu. Và họ đang chờ đợi một màn kịch đẫm nước mắt.
Nhưng cô sẽ không diễn màn kịch đó.
“Không sao.”
Hai từ ấy buông ra nhẹ nhàng, bình thản đến mức chính Tần Mộc Ngữ cũng phải ngạc nhiên. Cô thậm chí còn cố gắng nhếch môi thành một nụ cười – một nụ cười gượng gạo, méo mó, nhưng đúng là một nụ cười.
Tần Uyển Nhu ngẩn ra. Đôi mắt cô ấy mở to, hàng mi dài còn vương vệt nước, nhưng vẻ sợ hãi đã dần nhường chỗ cho sự kinh ngạc.
Cô ấy đã chuẩn bị tinh thần cho một cơn thịnh nộ. Đã sẵn sàng cho những lời mắng nhiếc. Nhưng thứ cô ấy nhận được chỉ là hai chữ “không sao” và một nụ cười vụng về.
“Chị… chị không giận sao?” Tần Uyển Nhu hỏi, giọng run run, như thể vẫn chưa tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
“Chỉ là một vết cà phê thôi mà.” Tần Mộc Ngữ cúi xuống nhìn áo mình, rồi nhún vai.
“Về giặt là được. Em không cần phải lo.”
Nói xong, cô định bước qua Tần Uyển Nhu để tiếp tục con đường về nhà. Nhưng bàn tay nhỏ nhắn của cô em gái bất ngờ níu lấy tay áo cô, khiến cô khựng lại.
“Để em… để em giặt cho chị. Hoặc để em đền chị chiếc áo mới.” Tần Uyển Nhu nói, giọng chân thành đến mức khiến Tần Mộc Ngữ phải quay lại nhìn. Gương mặt cô gái ấy sáng lên một tia hy vọng mong manh – thứ hy vọng về một mối quan hệ chị em tốt đẹp hơn mà trước giờ chưa từng tồn tại.
Tần Mộc Ngữ cảm thấy lòng mình khẽ nhói. Không phải vì cảm động. Mà là vì cô biết rằng trong nguyên tác, Tần Uyển Nhu chưa bao giờ làm điều gì sai với cô. Cô gái này lương thiện thật sự. Tốt bụng thật sự. Và sự thù ghét mà cô dành cho cô ấy chỉ đơn thuần là lòng đố kỵ – đố kỵ vì Tần Uyển Nhu có được tình thương của cha, sự yêu mến của mọi người, và cả sự chú ý của Giang Viễn Hòa.
Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Cô không muốn Giang Viễn Hòa nữa. Cô chỉ muốn sống. Và một phần trong cô, dù nhỏ thôi, cũng không muốn làm tổn thương người con gái trước mặt này.
“Không cần đâu.” Cô nhẹ nhàng gỡ tay Tần Uyển Nhu ra khỏi tay áo mình.
“Em đi học đi. Chị về đây.”