Đến nội dung chính

Chương 6

admin 529 Chữ Cài Đặt

Một chuyến xe buýt đêm đỗ qua, nhưng Tần Mộc Ngữ ngó lơ, quyết định quay xe đi bộ dọc theo con đường rợp bóng ngân hạnh.

Gió lạnh tạt thẳng vào mặt, ê buốt, nhưng thế mới tốt, thế mới đủ tỉnh người để làm thám tử tư cho chính cuộc đời mình.

Quay ngược thời gian về ba ngày trước.

Hội trường khách sạn hôm ấy sặc mùi tiền với đống đèn pha lê lấp lánh và tiếng cười nói giả tạo của giới thượng lưu.

Tập đoàn Giang thị tổ chức sự kiện từ thiện thường niên, gom hết sạch sành sanh mấy gia tộc máu mặt nhất thành phố tới tham dự.

Nhà họ Tần dĩ nhiên cũng có một suất vé mời. Và Tần Mộc Ngữ, với tư cách là đại tiểu thư – dù xét về độ cưng chiều thì còn lâu mới bằng cô em gái Tần Uyển Nhu vẫn phải vác mặt đến để giữ thể diện cho gia đình.

Cô nhớ hôm đó mình diện một chiếc đầm đen đơn giản đến mức suýt chút nữa chẳng ai nghĩ cô cũng là tiểu thư nhà họ Tần, đứng ở góc phòng tiệc, tay cầm ly champagne cho có thủ tục chứ chẳng buồn nhấp môi.
Cách đó không xa, cha cô là Tần Hải Cung đang bận rộn khoe mẽ, giới thiệu đóa bạch liên hoa Tần Uyển Nhu với các đối tác lớn, mặt mũi rạng rỡ như vừa trúng thầu dự án lớn.

Bà mẹ kế Lý Ngọc Phương đứng cạnh chồng, thỉnh thoảng lại ném về phía cô một ánh mắt lạnh như tiền, cái kiểu nhìn khinh miệt quen thuộc mà cô đã chịu như cơm bữa từ nhỏ.

Và rồi, nhân vật chính của buổi tiệc xuất hiện: Giang Viễn Hòa lên sàn.

Anh bước vào đại sảnh với phong thái vạn người mê. Bộ vest xám tro được cắt may vừa in tôn lên vóc dáng chuẩn người mẫu, mái tóc đen vuốt keo gọn gàng, gương mặt góc cạnh sắc nét như được điêu khắc.

Thế nhưng, thứ khiến đám đông tự động dạt ra tạo lối đi cho anh không phải là cái nhan sắc ấy, mà là nụ cười. Một nụ cười ấm áp, thân thiện đến mức giả tạo, làm như thể cả cái đại sảnh này là anh em nương tựa của anh, như thể cuộc đời anh chưa từng biết viết hai chữ “thù hận” là gì.
Tần Mộc Ngữ nhớ rất rõ khoảnh khắc đó. Bởi vì ngay giây phút ấy, cô đã bị cái nụ cười của anh đánh gục hoàn toàn. Tim cô đập loạn nhịp như chạy marathon, tay run bần bật suýt nữa thì làm đổ ly rượu vào người bên cạnh. Và trong đầu lúc đó đã bắt đầu nhen nhóm một thứ cảm xúc tự hủy mang tên: Si mê nam chính.

Nhưng bây giờ, cô nhìn lại đoạn ký ức ấy cô mới nhận ra một mối nguy hiểm to đùng. Những chi tiết cực kỳ kinh khủng mà trước đây, vì cái mác “đẹp trai” che mờ lý trí, cô đã vô tình lún sâu vào.