Đến nội dung chính

Chương 3

admin 512 Chữ Cài Đặt

Phải rồi, biết đau là tốt. Biết đau nghĩa là cô vẫn còn sống, chứ chưa biến thành một cái xác vô hồn chờ chết trong phòng bệnh bốn bức tường trắng toát kia.

“Vẫn còn kịp cứu!” Cô thì thầm, giọng khàn đặc chỉ đủ cho mình nghe nhưng ngập tràn quyết tâm.

May mắn là theo dòng thời gian của nguyên tác, cốt truyện hiện tại mới chỉ ở giai đoạn khởi động. Cô vừa gặp Giang Viễn Hòa lần đầu tiên tại sự kiện từ thiện của Giang thị cách đây ba ngày.

Ấn tượng ban đầu mà anh ta để lại là nụ cười ấm áp như nắng ban mai, ánh mắt dịu dàng như nước hồ thu – thứ đã khiến phiên bản “não phẳng” của cô u mê quên lối về.

Theo đúng kịch bản gốc, chính từ cái sự dại trai mù quáng đó, cô sẽ nảy sinh lòng đố kỵ với Tần Uyển Nhu và bắt đầu lên kế hoạch hãm hại đầu tiên trong vài ngày tới.
Nhưng đấy là Tần Mộc Ngữ của ngày xưa rồi. Còn cô của hiện tại, sau khi đã “nhìn thấu hồng trần”, xin lỗi nhé, cô sẽ quay xe với tốc độ ánh sáng!

Vết xe đổ đó ai thích đi thì đi, cô nhường tất. Bản tiểu thư không có nhu cầu dây dưa với Giang Viễn Hòa, xin cảm ơn!

Quy tắc sinh tồn số một: Tránh xa Giang Viễn Hòa.

Quy tắc số hai: Tuyệt đối không chạm vào một sợi tóc của Tần Uyển Nhu. Cô sẽ tìm cách chuồn lẹ khỏi cái cốt truyện rách nát này để tự cứu lấy cái mạng nhỏ, dù có phải bốc hơi khỏi thế giới của bọn họ cũng chơi luôn.

Ngay lúc Tần Mộc Ngữ đang lên dây cót tinh thần, một giọng nữ nhẹ nhàng, trong trẻo đột ngột vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô: “Chị Mộc Ngữ, chị cũng ở đây sao?”

Tần Mộc Ngữ giật bắn mình như bị điện giật. Ngước mắt lên, đập vào mắt cô chính là gương mặt thanh tú của Tần Uyển Nhu.
Cô em gái cùng cha khác mẹ này diện một chiếc váy trắng đơn giản, tay ôm vài cuốn giáo trình, mái tóc đen buông dài ngang lưng. Nụ cười trên môi đúng chuẩn có thể sưởi ấm mọi trái tim băng giá, cái giao diện sinh ra là để được người ta cưng chiều, bảo bọc của một nữ chính ngôn tình hàng thật giá thật.

Nhưng Tần Mộc Ngữ thì không rảnh để cưng chiều, và cũng chẳng buồn ghét bỏ. Hiện tại, nhìn Tần Uyển Nhu, cô chỉ thấy… một quả bom nổ chậm đầy nguy hiểm. Cứ mỗi lần ở gần đóa bạch liên hoa này, cô lại có cảm giác như mình dặt một chân vào cái bệnh viện tâm thần kia.

“Chị đang ôn bài.” Tần Mộc Ngữ trả lời cụt lủn, tone giọng lạnh như tiền, mắt đảo đi hướng khác để né cái “hào quang nữ chính” đang chiếu thẳng vào mặt.