Cô không thể quên cảm giác gần một trăm kim tiêm đã xuyên qua bụng mình.
Bàn tay của Lý Trịnh bất ngờ truyền tới: “Thiển Thiển đừng sợ, sẽ không đau.”
Lần nào hắn cũng nói như vậy, biết cô sợ đau nhưng lần nào hắn cũng mang đau đớn đến cho cô.
Mỗi lần tiêm thuốc rụng trứng, người đàn ông đều giữ chặt lấy cô, nói bên tai để cô phân tâm.
Hắn nói: “Thiển Thiển cố gắng một chút, rồi con sẽ quay về với chúng ta.”
Đứa con luôn là cái gai trong lòng hắn, cho nên dù cô đau đớn thế nào hắn vẫn muốn cô sinh cho mình một đứa con.
Dù hắn đã có được cô, nhưng vẫn muốn có một đứa con mang dòng máu của hai người họ, như vậy gia đình hắn mới được trọn vẹn.
Sự chiếm hữu ích kỷ, đáng sợ luôn được hắn che giấu tỉ mỉ dưới vỏ bọc tình yêu.
Đến bệnh viện, Hoa Thiển được đưa thẳng vào phòng.
“Xin người nhà ký tên xác nhận.”
Cô nằm trên giường, quay đầu nhìn Lý Trịnh không chút do dự ký vào giấy xác nhận.
Ký xong, hắn đi đến bên cạnh Hoa Thiển, nắm lấy tay cô: “Thiển Thiển yên tâm, anh sẽ luôn ở đây với em.”
Hoa Thiển được gây tê, mí mắt cô bắt đầu sụp xuống, không còn nghe thấy hắn nói gì nữa.
Sau giấc ngủ ngắn hai mươi phút Hoa Thiển tỉnh lại thì quá trình cấy ghép phôi đã hoàn thành.
Bác sĩ dặn cô nghỉ ngơi một tiếng thì có thể về nhà.
Một tiếng kết thúc, Hoa Thiển ngồi lên xe lăn, Lý Trịnh đẩy cô ra ngoài.
Lúc xe gần về đến biệt thự, Lý Trịnh nghe thấy có rất nhiều tiếng súng.
Sắc mặt hắn trầm xuống, mở hộc nhỏ lấy súng ra rồi dặn Hoa Thiển ở yên trong xe.
Lý Trịnh bước xuống, chạy về phía biệt thự.
Vừa chạy được vài mét, thì bắt gặp đàn em của hắn đang chạy tới.
Nhìn thấy hắn, tên đó hét to: “Đại ca mau đưa chị dâu đi đi, bọn chúng là cảnh sát.”
Lý Trịnh quay người về hướng chiếc xe.
Hoa Thiển cũng đã mở cửa bước xuống.
Hắn đã hiểu, tất cả là kế hoạch để giải cứu cô.
“Hoa Thiển, em đã hứa với anh những gì, có còn nhớ không?”
Hắn chĩa mũi súng về phía cô.
Cảnh sát chưa thể đến gần cô, buộc phải dừng lại đứng cách cô ba mét.
“Lý Trịnh, anh hãy đầu hàng đi.”
Hoa Thiển sợ hãi, nước mắt thấm đẫm lông mi.
Lý Trịnh không quan tâm đến lời khuyên của cảnh sát, hắn nghiến răng, đôi mắt đỏ như máu, dùng giọng điệu thường ra lệnh cho cô: “Lại đây với anh.”
Cô mím môi, quảng thời gian bảy năm bị hắn giam cầm trôi qua trong đầu.
Cô lùi bước, lắc đầu nói: “Không, không muốn.”