Hoa Thiển sợ hãi đến nỗi đứng không vững.
Nguyên chủ kiếp này thật gan dạ.
Dũng cảm chống đối với Lý Trịnh.
Nhưng cô thì không được như vậy.
Cô đã nếm qua quá nhiều cay đắng, thấu hiểu sâu sắc những hình phạt sẽ nhận được khi làm trái lời của người đàn ông này.
Hoa Thiển không cần biết gì hết, cô bỗng nhiên ôm chầm lấy hắn: “Em… em xin lỗi, em biết mình đã làm sai rồi, từ bây giờ em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, lão công đừng giận em mà.”
Thân thể Lý Trịnh cứng đờ, hắn ngơ ngác mất vài giây rồi bỗng nhiên kéo cô ra khỏi lòng mình.
“Phu nhân trong người không khoẻ hay là em đang toan tính chuyện gì nữa.”
Hoa Thiển lại ôm chầm lấy hắn: “Không có, chỉ là vừa nãy em đã suy nghĩ thông suốt rồi, sau này em sẽ ngoan ngoãn là người vợ tốt của lão công.”
“Sẽ không gây rắc rối cho anh nữa.”
Lý Trịnh bật cười: “Em đang diễn kịch cho anh xem có đúng không?”
“Thiển Thiển, anh cảnh cáo em, đừng hòng ly hôn, anh sẽ không bao giờ buông tha cho em.”
Đây chính xác là Lý Trịnh mà cô biết.
Hoa Thiển căng não, không biết nên làm gì để hắn tin mình.
Bất chợt cô nhìn vào môi hắn, không nghĩ nhiều nhón chân hôn hắn một cái.
Người đàn ông như bị đứng hình, hoàn toàn không nghĩ cô sẽ chủ động hôn mình.
Từ trước đến giờ, chỉ có mình hắn là người chủ động trong chuyện tình cảm, còn cô chỉ là phản kháng và cự tuyệt.
Lý Trịnh nhướng mày nhìn chằm chằm vào mắt cô hỏi: “Thật sự đã nghĩ thông suốt rồi sao?”
Cô gật đầu một cách dứt khoát: “Vâng ạ.”
Còn vội vàng hôn hắn thêm vài cái để chứng minh.
Con ngươi Lý Trịnh tối lại, lúc cô tính rời đi, hắn đã nhanh chóng ôm lấy eo cô.
Ấn mạnh đầu cô về phía mình, há miệng ra nghiền nát đôi môi thơm ngọt ngào của cô gái, biến từ thế bị động sang chủ động.
“Ưm.”
Cơ thể bỗng nhiên bị bế lên, Lý Trịnh vội vàng đi lên lầu, trở về phòng của bọn họ.
Rầm…
Cửa phòng bị hắn dùng chân đạp mạnh một cái.
Hoa Thiển bị quăng xuống giường, sau đó là những nụ hôn liên tục rơi xuống.
Hai tay cô nắm lấy gra trải giường, cố gắng chịu đựng.
Người đàn ông rời khỏi môi cô, tiếng cười khe khẽ vang lên: “Muốn anh tin lời em nói thì hãy dùng cơ thể của em để chứng minh đi.”
Cả một đêm, Hoa Thiển bị giày vò đến mức cơ thể dường như chẳng không còn thuộc về mình.
Nhiều lần cô không chịu nổi, khóc lóc cầu xin, sau đó lại phải tiếp tục chịu đựng.