Đến nội dung chính

Chương 7: Ăn cơm

admin 657 Chữ Cài Đặt

-Tần Bạch Vân:” Anh có nghe nói lần đi chơi này có thể 2 lớp chúng ta sẽ đi chung xe với nhau đó.” Thực ra lớp của Tần Bạch Vân ban đầu được xếp đi cùng lớp 5 nhưng điều này chỉ là chuyện nhỏ với anh mà thôi chỉ cần một cú điện thoại liền có thể thay đổi được.

-Giang Nguyệt Minh: “Wao, sao anh biết được chuyện này hay quá vậy.” Giang Nguyệt Minh luôn thích cuộc du xuân của trường bởi vì vào dịp này cậu có thể kí họa được những khung cảnh vô cùng đẹp.

-Tần Bạch Vân: “Em có vẻ rất thích du xuân nhỉ, năm ngoái trường đã đưa chúng ta đến núi Phú Sĩ ngắm hoa không biết năm nay sẽ là đi đâu nhỉ, có nơi nào em đặc biệt muốn đến không.” Vừa nói Tần Bạch Vân liền không khỏi cảm thấy mình đang cư xử với người mới quen này không giống với cách anh hay làm cho lắm nhưng không hiểu sao vẫn không
nhịn được mà làm. Có lẽ anh đã bị cậu bé trước mặt này mê hoặc mất rồi.

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì đồ ăn cũng đã được mang lên nhưng vì còn đang mải nghĩ nên Giang Nguyệt Minh không để ý cho lắm. Sau đó một con tôm đã nằm gọn trong bát cậu kèm thêm một chút rau. Lúc này cậu mới biết thức ăn đã được dọn lên rồi.

Dù rằng cậu rất thích ăn tôm nhưng mà cậu lại rất lười bóc tôm không hiểu sao nãy lại chọn tôm nữa giờ ăn một con thì không bõ mà ăn nhiều thì cậu lại lười bóc đang phân vân thì Tần Bạch Vân đã cảm thấy vẻ mặt cậu có gì đó không đúng bởi đây là những món cậu chọn nên anh còn tưởng cậu sẽ ăn với một khuôn mặt vô cùng thỏa mãn chứ.

-“Hửm, em không thích ăn tôm hả?” Tần Bạch Vân không khỏi hoài nghi.

-“Không không phải đâu chẳng qua em không thích bóc tôm cho lắm thôi”.Đang nói thì Giang Nguyệt Minh chợt nhận ra
mình đã nói ra suy nghĩ của mình luôn rồi.

Giang Nguyệt Minh còn tưởng Tần Bạch Vân sẽ nói cậu thật là lười nhưng lại chỉ thấy anh cười sau đó đeo găng tay rồi từ từ lột tôm cho cậu. Lát sau bát cậu đã đầy những con tôm được bóc vỏ sạch sẽ.

-“Như này đủ chưa, nếu chưa thì anh bóc tiếp cho em nhé

-Giang Nguyệt Minh không khỏi suy nghĩ một chút rồi liền nói: “Nếu được thì em muốn đi ngắm cực quang một lần cho biết.” Giang Nguyệt Minh không hiểu sao tự nhiên lại nghĩ đến cực quang vì cậu chỉ từng nhìn thấy cực quang qua mạng chứ chưa thấy trực tiếp bao giờ. Mặc dù gia đình cậu là một gia đình khá giả nhưng cha mẹ lại luôn bận rộn với công việc rồi các bữa tiệc xã giao nên những cuộc đi chơi thường không được nhắc đến nhiều. Hơn nữa cha mẹ cậu còn không cho cậu đi tham quan những nơi xa xôi đó, họ bảo thay vì chú ý những thứ đó thì hãy tập trung học tập để nâng cao thành tích đội sổ của cậu đi. Nên từ đó về sau cậu không xin đi đâu nữa.
Tần Bạch Vân vốn cũng không có hứng thú với cực quang cho lắm nhưng khi nhìn ánh mắt của Giang Nguyệt Minh tự nhiên lại nổi lên một cảm xúc khó tả dường như anh không thể nào từ chối ánh mắt này được.

Nhưng sau đó Tần Bạch Vân chưa trả lời vội, anh chỉ cười nhẹ một cái với cậu sau đó lấy lý do có việc bận đột xuất nên đi trước và bảo Giang Nguyệt Minh cứ ngồi ăn tiếp.