Đến nội dung chính

Chương 20: Cái tát

admin 1.118 Chữ Cài Đặt

Cảnh quay tiếp theo là cảnh nữ chính và nữ phụ có xung đột tranh chấp.

Nghê Niệm đứng đối diện Thư Ly bắt đầu cả hai nhập vai.

Nữ phụ kiêu kỳ, đầy dã tâm muốn chiếm nam chính.

Nữ chính mềm mỏng, thanh thuần, tốt bụng.

“Tại sao cô muốn hại tôi?” Thư Ly dùng giọng nói tức giận lại mang theo sự thất vọng nhìn Nghê Niệm

Nghê Niệm cười khinh khỉnh, bày ra gương mặt đầy ghét bỏ: “Tại sao ư? Vì anh Giang Bắc yêu cô, không yêu tôi.”

“Ba chúng ta là bạn.” Thư Ly lắc đầu nhìn Nghê Niệm rơi nước mắt

Nghê Niệm hừ một tiếng, nữ phụ độc ác không thấy áy náy: “Tôi không xem cô là bạn, tôi rất ghét cô, đáng ra tôi không nên để cô sống.”

Chát.

Tiếng tát giòn giã làm không gian vốn yên tĩnh bị khuấy động, Nghê Niệm đưa tay ôm má đầy kinh ngạc đến hai mắt mở to.

Mọi người ở trường quay cũng bị tình huống bất ngờ này làm cho bàng hoàng sửng sốt.
“Niệm Niệm, xin lỗi, em có sao không? Chị nhập vai quá.”

Thư Ly đã sốt sắng chạy tới xem Nghê Niệm lo lắng trước khi mọi người có phản ứng.

Nghê Niệm nghe vậy chỉ lắc đầu nghĩ rằng Thư Ly đang diễn xuất nên không nghi ngờ.

Đạo diễn Tô Việt vội bảo ngưng lớn tiếng hỏi: “Thư Ly, cô sao vậy?”

Thư Ly rối rít đáp: “Đạo diễn, do Nghê Niệm diễn hay quá nên tôi bị cuốn theo, xin lỗi mọi người.”

Lời biện minh không một chỗ hở vừa nhận lỗi cho mình vừa khen Nghê Niệm diễn giỏi càng làm mọi người tin theo còn thấy Thư Ly quả nhiên là người tốt.

Tiểu Chu đã chạy tới giúp cô ấy lấy đá lạnh áp lên má, xoa xoa bảo: “Niệm Niệm, bị sưng rồi.”

Cái tát khi nãy của Thư Ly rất mạnh, cả trường quay nghe còn thấy đau đừng nói đến Nghê Niệm là người trực tiếp bị tát.
Bên má đỏ lên thấy rõ còn có dấu hiệu sưng.

“Niệm Niệm, xin lỗi em nha.” Thư Ly bày ra dáng vẻ cắn rứt nói

Nghê Niệm lắc đầu không trách: “Em không sao.”

Cảnh quay tạm thời bị ngưng để Nghê Niệm phục hồi lại, Tiểu Chu cho người chạy đi mua tuýp thuốc bôi giảm sưng tức thì cho cô.

Mọi người được tạm nghỉ giải lao tranh thủ nghỉ ngơi, ăn uống.

Liêu Huy vừa đến trường quay vì cảnh hắn ở phía sau, nghe được đại khái chuyện xảy ra thì đánh mắt tới Nghê Niệm đang ngồi trên ghế trước gương dùng túi đá lạnh chườm lên má.

Với sự chuyên nghiệp chưa từng phạm sai của Thư Ly sao lại vô duyên vô cớ mắc sai lầm.

Liêu Huy còn không nhận ra gì đó sao, đây là ghen ghét nhưng quả thật Nghê Niệm có tiềm năng rất lớn, dựa vào nhan sắc khuynh quốc khuynh thành kia sẽ mau chóng đánh đổ lòng khán giả.
Chưa kể năng lực của Nghê Niệm, Liêu Huy đánh giá rất cao.

“Nghê Niệm, đã ăn gì chưa?”

Nghê Niệm ngoảnh đầu nhìn Liêu Huy, một tay ôm túi đá áp ở má, đầu gật nhẹ: “Em ăn rồi.”

“Thư Ly, bình thường cô chuyên nghiệp như thế mà cũng phạm sai à?” Liêu Huy quay sang Thư Ly ở phía bên cạnh chậm rãi nói

Thư Ly nhận ra lời mỉa mai châm chọc của Liêu Huy vẫn giữ dáng vẻ mỉm cười xinh đẹp không hề lộ ra bực tức.

“Tại Nghê Niệm diễn xuất chân thật quá hoàn toàn như thật.”

Liêu Huy nghe thế đồng ý: “Cô nói đúng, Nghê Niệm diễn rất giỏi, chắc chắn sau này thành công ở vị trí cao.”

“Xem ra Liêu Huy rất thích Nghê Niệm.” Thư Ly lặp tức điềm tĩnh trả đòn

Liêu Huy không do dự nói: “Phải, tôi rất có hảo cảm với Nghê Niệm.”

Nghê Niệm ngồi giữa nghe hai người họ nói qua lại thì cười gượng, đột nhiên cảm thấy không khí áp bức kỳ lạ.

May mắn lúc này Tiểu Chu đi vào mang theo tuýp thuốc phá đi sự căng thẳng kia.

“Niệm Niệm, loại thuốc này được giới thiệu giảm sưng rất hiệu quả.”

Tiểu Chu nói xong liền mở tuýp thuốc ra thoa lên má Nghê Niệm giúp cô.

Thư Ly nghiêng đầu nhìn đến chỗ Tố Nhi đang đứng thì ánh mắt phát sáng hung ác, chỉ thấy Tố Nhi nhẹ gật đầu một cái với Thư Ly.

Sau khi thoa thuốc xong cảm giác mát lạnh làm má Nghê Niệm bớt đau hơn, cô nhìn vết đỏ trên má mờ dần thì thở nhẹ nhõm, may mà không sưng lắm nếu không sẽ rắc rối dù sao diễn viên ăn nhờ khuôn mặt.

Hơn năm phút sau đột nhiên Nghê Niệm cảm thấy bên má của mình ngứa ngáy kinh khủng, cô đưa tay gãi nhẹ, càng gãi càng ngứa.

Cho đến khi cô nhìn gương mới thấy bên má đỏ ửng còn nổi lên những chấm đỏ một vùng lớn.

“A…”

Nghê Niệm bị doạ đến kêu lên, cô không tránh kinh hoảng, mọi người nghe thấy cũng phải nhìn theo sau đó hốt hoảng đầy lo lắng.

“Nghê Niệm, mặt em làm sao thế?” Thư Ly diện ra sự lo lắng trên mặt quan tâm hỏi

“Em không biết.”

Nghê Niệm đưa tay ôm bên má nổi đầy vết đỏ, ánh mắt xinh đẹp hoảng loạn đầy khiếp sợ, nhìn đến gương mặt đang dần sưng phù còn đỏ như cháy cả da thịt của mình càng thêm khiếp đảm đến run rẩy.

Mọi người xung quanh nhanh chóng xúm lại, có người lo lắng, có người thì vội vã bảo gọi bác sĩ.

“Nghê Niệm, cô bị dị ứng hay sao vậy?” Một giọng nữ lo lắng vang lên

“Mau kêu Tiểu Chu đưa cô ấy đến bệnh viện.” Liêu Huy lặp tức cho người gọi Tiểu Chu

Cô không rõ chỉ biết cảm giác ngứa ngáy khó chịu này không thể chịu nổi, mọi thứ xung quanh dường như đều mờ đi, trong lòng cô chỉ còn một nỗi hoang mang tột độ.

Tiểu Chu nhận được tin giống như bị doạ chạy vào xem tình hình, lo lắng miệng hỏi liên tục, sau khi thông báo cho đạo diễn Tô Việt một tiếng mới đưa Nghê Niệm ra xe để tới bệnh viện.

Thư Ly nhìn Nghê Niệm đi rồi thì cười nhẹ một cái nhìn Tố Nhi.

Liêu Huy nhíu mày, rõ ràng thấy được liên tục Nghê Niệm cứ xảy ra chuyện cũng biết có người cố ý hãm hại.

Ánh mắt Liêu Huy không tự chủ nhìn Thư Ly nhưng cô ấy chỉ mỉm cười dịu dàng như chẳng có gì.