Thượng Niên nhìn Khuynh Hoa rất lâu, lâu đến mức Khuynh Hoa có cảm giác nếu mình nói sai thêm một chữ, hậu quả sẽ không thể cứu vãn.
“Chỉ là người lạ.” Cô nói vội, giọng run lên: “Cậu ấy chỉ hỏi đường.”
Thanh âm khàn đục rơi xuống bên tai cô: “Cậu ta là nam sinh của ISW, hỏi đường cậu, lí do này rất vô lý đó Hoa Hoa.”
Khuynh Hoa cúi đầu, không biết nên giải thích thế nào.
“Đau tớ…”
Khuynh Hoa nức nở một tiếng, đôi mắt trong veo nhanh chóng phủ lên một tầng hơi nước, ấm ức ngẩng đầu nhìn anh.
Thượng Niên nhìn đôi mắt trong veo rơm rớm nước mắt kia, ánh nhìn càng thêm trầm sâu.
“Ai dạy cậu nói dối?”
Khuynh Hoa lắc đầu, vành mắt đỏ lên vì uất ức: “Tớ… tớ sợ cậu giận. Thiếu gia, tớ sai rồi.”
Thượng Niên lạnh lùng nói: “Sinh nhật của cậu đến chỗ tôi.”
Dáng vẻ không giống một kẻ xấu, gương mặt tuấn mỹ vô cùng đứng đắn, đoan chính.
Khuynh Hoa c/ắn môi, hàng mi runrẩy, nhỏ giọng nói: “Thiếu gia, cậu… cậu lấy tay ra trước đi.”
Thượng Niên liếc mắt, Khuynh Hoa thấy vô cùng xấu hổ, hai má đỏ bừng như có lửa thiêu cháy.
Anh lưu luyến chốc lát.
Khuynh Hoa lập tức thả lỏng cơ thể căng cứng từ nãy giờ.
Xong xuôi, Khuynh Hoa mới len lén nhìn Thượng Niên, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh, cô vội cúi đầu.
“Không phải sẽ về Biện Nghi sao?”
Mọi năm Khuynh Hoa đều đón sinh nhật ở Biện Nghi cùng bà Ngô và mọi người, Cố Miêu và Thượng Hạo đối đãi với cô như con cháu trong nhà, chưa từng xem cô là người làm.
Khuynh Hoa vẫn luôn nghĩ, năm nay cũng sẽ như vậy.
Không ngờ, Thượng Niên lại bảo cô đến chỗ anh.
Anh đút hai tay vào túi quần, dáng đứng thong thả, gương mặt anh tuấn hiện lên nét tà ý không hề che giấu.
“Cậu quên rồi sao? Ba năm trước, cậu từng nói…”
Anh hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một đường cong nguy hiểm: “Sẽ trả ơn cho tôi.”
Cô nhớ.
Nhớ rất rõ.
“Thiếu gia…” Giọng Khuynh Hoa khẽ run, hai tay vô thức siết chặt vạt áo
“Cậu… cậu không đem tớ đi b/án lấy n/ội t/ạng đó chứ?”
Thượng Niên: “…”
Anh giơ tay búng thẳng lên trán cô một cái.
“A…”
Khuynh Hoa đau đến mức kêu lên, vội đưa tay xoa trán, đôi mắt ươn ướt nhìn anh đầy ấm ức.
Thượng Niên nhìn cô một lúc, rõ ràng học hành thì giỏi, thành tích lúc nào cũng xếp cao, vậy mà đầu óc lại có thể chạy xa đến mức này.
“Tôi lấy nội tạng cậu làm gì? Bán được bao nhiêu?” Anh nhíu mày hỏi
Khuynh Hoa nghẹn họng.
Cô cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Trên mạng người ta hay viết vậy.”
“Ít đọc mấy thứ linh tinh đi.”
Thượng Niên thở hắt ra một hơi, giọng đã dịu hơn nhưng vẫn mang theo uy áp quen thuộc.
“Nếu tôi thật sự muốn bán cậu…”
Anh dừng lại, ánh mắt lướt từ trán đỏ lên vì vừa bị búng xuống đến đôi môi /ím chặt của cô.
“Ba năm trước đã bán rồi.”
Khuynh Hoa: “…”
Mặt cô trắng bệch trong nháy mắt.
Thượng Niên khẽ “chậc” một tiếng, bất lực giơ tay.
Khuynh Hoa lập tức co cổ, tưởng mình lại sắp bị búng trán.
Nhưng lần này, đầu ngón tay anh chỉ nhẹ nhàng ấn lên chỗ vừa đỏ.
“Sợ cái gì? Tôi chưa vô nhân đạo đến mức đó.”
Anh không vô nhân đạo sao?
Nếu không phải anh giăng bẫy, Lâm Như làm sao đến mức mất hết mặt mũi, bị ép nghỉ học trong ánh nhìn khinh miệt của cả trường.
Chỉ là những lời đó, cô không dám nói ra.
Thượng Niên nhìn biểu cảm uất ức mà nhẫn nhịn ấy, dáng vẻ này của cô, rõ ràng trong lòng muốn phản kháng, rõ ràng bị dồn đến mức run rẩy, vậy mà vẫn quen cúi đầu chịu đựng.
“Đừng có bày ra vẻ mặt nghĩ tôi xấu xa như thế.”
Khuynh Hoa khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn anh rồi lại nhanh chóng cụp mắt xuống, trong lòng thầm nghĩ, thiếu gia chính là kẻ xấu xa nhất mà cô từng gặp trong đời.
“Tớ không dám nghĩ.”
Khuynh Hoa vẫn dè chừng nhìn anh.
Thượng Niên bị ánh mắt ấy nhìn đến bật cười, đưa tay vò nhẹ tóc cô.
“Có bán cũng chẳng ai mua một đứa ngốc như cậu.”
“…”
Thượng Niên nhìn cô chằm chằm.
Càng nhìn, cảm giác kiểm soát trong lồng ngực anh càng dâng lên dữ dội.
Yếu đuối như vậy, mềm mỏng như vậy, quả nhiên sinh ra là để bị người khác nắm trong tay.
Anh cúi xuống, ánh mắt ngang tầm cô, khoảng cách gần đến mức Khuynh Hoa có thể thấy rõ từng đường nét sắc bén nơi gương mặt anh, cả hơi thở nhàn nhạt mang theo mùi bạc hà lạnh lẽo.
“Vào nhà đi. Kiểm tra xong rồi.”
Khuynh Hoa còn chưa kịp hiểu, Thượng Niên đã bổ sung thêm một câu, giọng mang theo ý cười nhàn nhạt.
“Kem dâu tây rất ngon.”
Mặt đỏ lên trong chớp mắt, từ vành tai lan thẳng xuống cổ.
Hóa ra cái gọi là “kiểm tra”, từ đầu đến cuối chỉ là một cái cớ.
Thượng Niên nhìn phản ứng ấy, khóe môi nhếch lên, nụ cười vừa lười biếng vừa nguy hiểm.
“Ngẩn ra làm gì?”
Anh đứng thẳng dậy hỏi: “Hay là cậu muốn tôi kiểm tra lần nữa?”
Khuynh Hoa lập tức lắc đầu, gần như theo bản năng, vội vàng bước nhanh vào nhà.
Thượng Niên nhìn Khuynh Hoa vào nhà an toàn thì nhoẻn môi cười, anh chậm rãi đi về phía khu biệt thự của mình.
Vào đến nhà, Khuynh Hoa dựa lưng vào cửa, lồng ngực phập phồng thở dốc, cô đưa tay chạm nhẹ lên trán mình, chỗ vừa bị búng vẫn còn hơi đau.
Cô lại mím môi, một tay sờ thử ngực mình, cảm giác hoàn toàn khác lúc Thượng Niên chạm vào, cả nơi riêng tư cũng đã ướt.
Khuynh Hoa vội buông tay, mặt đỏ như bốc hỏa, cô chạy vội về phòng để thay đồ, không dám nghĩ nữa.