Bên ngoài cửa kính, Thượng Niên nghiêng đầu nhìn vào trong.
Vốn dĩ trận bóng rổ chưa đến lúc kết thúc nhưng trong đầu anh lại đột ngột hiện lên ba chữ “kem dâu tây”.
Cảm giác ngứa ngáy khó chịu ấy như mắc kẹt nơi lồng ngực khiến anh không thể tiếp tục tập trung.
Vì thế, chưa hết nửa hiệp, anh đã lạnh lùng ném bóng cho người khác rồi rời sân.
Lúc này, trên trán anh còn đọng một tầng mồ hôi mỏng, vài giọt mồ hôi thấm ướt nơi cổ áo đồng phục thể dục.
Hơi thở vẫn chưa hoàn toàn ổn định, chứng tỏ anh rời đi rất vội.
Ánh mắt Thượng Niên xuyên qua lớp kính trong suốt, rơi thẳng vào bóng dáng ngồi bên trong.
Khuynh Hoa cúi đầu, vẻ mặt dịu dàng, đối diện cô là một nam sinh xa lạ đang nói gì đó với vẻ vừa căng thẳng vừa mong chờ.
Khoé môi Thượng Niên chậm rãi cong lên nhưng ý cười lại lạnh đến đáng sợ.
Ra là vậy.
Chỉ cần rời mắt một chút thôi, cô đã bị người khác để ý rồi.
Thượng Niên khẽ cười, nụ cười không hề chạm tới đáy mắt.
Sau khi chia tay Lưu Thanh Vân trước tiệm kem, Khuynh Hoa ôm cặp, một mình đi bộ về khu biệt thự.
Gió nhẹ thổi qua, váy đồng phục khẽ lay, mang theo chút lạnh len vào cổ tay.
Khi đến cổng khu biệt thự, trời đã nhá nhem tối, đèn đường vừa bật lên, ánh sáng trắng lạnh phủ xuống lối đi quen thuộc.
Ngay lúc Khuynh Hoa đưa tay quẹt thẻ vào cổng, một bóng người cao lớn đứng dưới tán cây cách đó không xa chậm rãi bước ra.
Chưa kịp quay đầu, giọng nói quen thuộc đã vang lên phía sau, trầm thấp, bình thản, lại mang theo cảm giác áp bức không thể né tránh.
“Đi ăn kem vui không?”
Khuynh Hoa khựng lại, bàn tay đang đặt trên thẻ từ cứng đờ giữa không trung, sống lưng lạnh toát.
Cô chậm rãi quay đầu, tim đập loạn nhịp.
Dưới ánh đèn đường, Thượng Niên đứng dựa hờ vào thân cây, đồng phục thể dục còn chưa kịp thay, cổ áo hơi mở lộ ra đường xương quai xanh gợi cảm.
Ánh sáng chiếu xuống gương mặt anh, nửa sáng nửa tối, càng khiến biểu cảm trở nên khó đoán.
Anh nhìn cô, ánh mắt sâu đến mức Khuynh Hoa có cảm giác mình không còn chỗ trốn.
“Vui… vui ạ.” Khuynh Hoa không hiểu tại sao cô có cảm giác bất an kỳ lạ
Thượng Niên nhướn mày rất nhẹ, bước về phía cô.
Mỗi bước anh tiến lại, áp lực vô hình cũng theo đó tăng lên khiến Khuynh Hoa theo bản năng lùi nửa bước, lưng gần chạm vào cổng.
“Ngon không?” anh hỏi tiếp, giọng vẫn bình thản
Khuynh Hoa gật đầu rồi lại lắc đầu, chính cô cũng không biết mình đang trả lời thế nào.
Bàn tay ôm cặp siết chặt, đầu ngón tay trắng bệch.
Thượng Niên dừng lại trước mặt cô, khoảng cách gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt quen thuộc trên người anh.
Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt lướt qua đôi môi còn vương chút sắc hồng lạnh vì kem rồi dừng lại nơi hàng mi khẽ run.
Khuynh Hoa run run, lắp bắp nói: “Ngon… ngon ạ.”
Cô vốn không giỏi nói dối, càng không giỏi đối diện với ánh mắt này của anh.
Thượng Niên nhếch mép, anh không vạch trần cô ngay chỉ chậm rãi nói, giọng trầm khàn.
“Vậy tôi phải tự kiểm tra xem có đúng như vậy không.”
Khuynh Hoa còn chưa kịp hiểu hết ý trong câu nói ấy, Thượng Niên đã cúi người xuống, hơi thở lạnh nhạt của anh lướt qua môi cô.
Cô mở to mắt, theo bản năng ngẩng lên nhìn anh.
Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Vừa hôn xuống, đầu lưỡi mềm ấm của anh đã cạy hàm răng cô ra chui vào trong khoang miệng hút hết mật ngọt của cô.
Có vị dâu mát lạnh chua chua ngọt ngọt còn vương lại của kem dâu khi nãy cô ăn.
Thượng Niên đè Khuynh Hoa sát vào cổng biệt thự, một tay đỡ gáy cô để nụ hôn được sâu hơn.
Khuynh Hoa bị hôn đến mặt đỏ bừng vì bị rút cạn dưỡng khí, cô chỉ có thể há miệng để cố gắng hít thở lại càng làm nụ hôn sâu hơn.
Tay còn lại của Thượng Niên mò mẫm kéo áo Khuynh Hoa ra khỏi váy đồng phục, anh luồn tay tiến thẳng vào trong.
Khuynh Hoa không kiềm được tiếng ngâm khẽ, cô hơi nức nở muốn trốn thoát nhưng vòng tay của Thượng Niên quá mạnh mẽ làm cô không cách nào trốn được.
Không hiểu tại sao Khuynh Hoa có cảm giác Thượng Niên đang tức giận, anh hôn vô cùng mãnh liệt đến mức môi cô có cảm giác nhức nhối, thậm chí lực đạo của tay anh cũng mạnh bạo.
“Thiếu… gia…”
Khuynh Hoa khó khăn mở lời, cô nhân cơ hội đôi môi được buông tha mà lên tiếng cầu xin.
“Đừng… như vậy…”
Thượng Niên véo nhẹ cô, ánh mắt âm trầm quan sát gương mặt đỏ bừng đang cố gắng hít thở của Khuynh Hoa, đôi môi đỏ hé mở lộ ra đầu lưỡi đinh hương mềm mại.
Thượng Niên nuốt nước bọt, anh không nhịn được lại cúi xuống hôn cô.
Đầu óc Khuynh Hoa choáng váng khiến người cô tê dại như có dòng điện chạy qua.
Khi nụ hôn kết thúc, môi lưỡi của cô đều tê đến râm ran, Khuynh Hoa dựa lưng vào cổng thở dốc, hai má phớt hồng, gương mặt xinh đẹp dịu dàng như đóa hoa đang dần nở rộ.
Tay Thượng Niên vẫn ở bên trong lớp áo sơ mi, hơi thở anh trầm nặng, ánh mắt tràn đầy dục vọng mãnh liệt.
“Nam sinh đó là ai?”
Khuynh Hoa vốn đang mơ hồ miên man vừa nghe hỏi lập tức mở to mắt.
Hóa ra anh nhìn thấy hết rồi.
Vậy nên đây là lý do anh tức giận sao?