Đến nội dung chính

Chương 35

admin 579 Chữ Cài Đặt

Đôi mắt to tròn của Ôn Uyển chớp chớp đánh giá Cao Linh.

Dung mạo bình thường, dáng người Cao Linh cũng giống những nam nhân biên quan khác, cao lớn hơn nam nhân kinh thành. Y phục cẩm tú xa hoa hắn mặc lại thêm vài phần phong lưu và phú quý so với nam nhân biên quan.

Nàng nhìn A Sài mặc y phục giản dị, rồi lại nhìn Cao Linh ăn mặc lộng lẫy.

“Cao đại ca.” Ôn Uyển lên tiếng, thanh âm mềm mại: “Cao đại ca mau ngồi, ta vừa hay có chuyện muốn tâm sự cùng đại ca đây.”

Cao Linh vẻ mặt kinh ngạc: “Ồ?”

Thẩm Ngự nhíu mày, hoài nghi nhìn về phía Ôn Uyển, dùng ánh mắt cảnh cáo nàng không được nói bừa.

Ôn Uyển coi như không nhìn thấy, nũng nịu ngả vào người Thẩm Ngự, lập tức nhập vai: “Tướng công, ngươi đừng ngượng ngùng chứ. Ta vừa thấy Cao đại ca đã biết là người tốt, chúng ta gặp chuyện khó khăn, Cao đại ca nhất định sẽ giúp đỡ.”
Thẩm Ngự nhịn xuống xúc động muốn đẩy nàng ra, lạnh lùng nói: “Chú ý lời nói!”

“Ừm.”

Ngoài miệng Ôn Uyển ngoan ngoãn đáp ứng, nhưng hành động một chút cũng không do dự.

Nàng thở dài thườn thượt nói: “Cao đại ca, ngài là đại phú hào của biên thành, nhân mạch khẳng định rất rộng. Có quen biết vị thần y nào không? Về việc nam nhân không thể gần gũi nữ nhân thì có phương thuốc nào hay không.”

“Không thể gần gũi nữ nhân?”

Cao Linh hoàn toàn kinh ngạc.

Sắc mặt Thẩm Ngự càng trở nên âm trầm ngay lập tức, giơ tay lên định bịt miệng Ôn Uyển.

Ôn Uyển một tay gỡ tay hắn, một bên oán giận nói: “Tướng công, ta lại chưa nói là ngươi. Ta đã rất chú ý chọn lời rồi.”

Nàng bày ra tư thái ủy khuất của một tiểu nữ nhân.

Thẩm Ngự tức giận vô cùng. Nha đầu này quả nhiên là kẻ có thù tất báo, chẳng phải vừa rồi hắn đã giáo huấn nàng vài câu sao? Lúc này liền bắt đầu trả đũa.
Nàng không nói rõ là hắn, nhưng lời này vừa hỏi ra, ai cũng sẽ tự khắc nghĩ đến hắn. Điều này còn khó giải thích hơn cả việc nói thẳng!

Ánh mắt Cao Linh nhìn Ôn Uyển thêm vài phần tán thưởng: “Đệ muội ngươi yên tâm, chuyện này cứ để ta lo.”

Hắn nói xong, quay đầu lại nói với Thẩm Ngự: “Ngươi cũng vậy, chuyện này sao có thể giấu bệnh sợ thầy được? Còn để đệ muội phải mở lời với ta.”

Đã rất nhiều năm rồi Thẩm Ngự mới bị người khác chọc tức đến gan đau như vậy.

Hắn đột nhiên vỗ bàn: “Hai người các ngươi đủ rồi!”

Hắn nói xong, dặn dò Thẩm Chu: “Ngươi đi đến cửa hàng bên cạnh mua vài thứ điểm tâm, lát nữa mang về cho Ách bà.”

Thẩm Chu nghe vậy, cầm bạc vụn rời đi.

Sau khi đuổi hắn đi, Thẩm Ngự nghiêm nghị nhìn hai người vẫn còn đang trêu chọc nhau.
“Một người giả tiểu thiếp, một người giả đại ca, thật đúng là nhập vai. Hay là ta dựng đài cho các ngươi lên hát một màn kịch?”

Ôn Uyển chỉ Cao Linh: “Ngươi là giả?”

Cao Linh: “Ngươi cũng là giả?”

Thế là, hai kẻ tưởng rằng có thể làm Thẩm Ngự mất mặt trước mặt đối phương, cùng lúc lâm vào im lặng.