Danh sách bị Trần Yên Chi đặt xuống bàn, cô ra hiệu cho Nhã Ân: “Giữ lại số 15 và 16, còn lại đều gạch hết đi.”
Nhã Ân nghe vậy lập tức lộ vẻ cầu xin: “Sếp nhỏ.”
Chuyện này không có đường thương lượng.
Cô là thư ký của Vũ Đình Tuệ chứ không phải là máy truyền phát tin đồn.
Nếu mục phỏng vấn này thật sự rơi vào tay Đài truyền hình, lúc đó cả phòng thư ký sẽ được một trận lên bờ xuống ruộng.
Vì vậy, Trần Yên Chi không thể không xốc lại tinh thần, xóa thêm vài mục, sửa đi sửa lại, cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng trước bữa trưa mới hoàn tất bản danh sách.
Ba giờ chiều, mọi người ở tầng đỉnh đều đắm mình trong công việc.
Cho đến khi cuối hành lang, tiếng cửa thang máy mở “ting” một tiếng.
Trần Yên Chi nhìn ra ngoài qua tấm kính ngăn, chỉ thấy có một mình Phạm Đạt, cô suy nghĩ hai giây rồi cầm danh sách các mục phỏng vấn trên bàn bước ra khỏi phòng thư ký.
Sau một phen chào hỏi như thường lệ, Phạm Đạt giơ tay nhận danh sách, cúi đầu nghía sơ qua vài cái, cười hỏi: “Có gì khó xử đến mức ngay cả cô cũng không nắm chắc sao?”
Trần Yên Chi bất lực: “Phỏng vấn kinh tế tài chính cũng có thể mở rộng sang chuyện tình cảm cá nhân, mấy người ở Đài truyền hình thật có tài.”
“Quen dần là vừa.”
Phạm Đạt đã chẳng còn mấy ngạc nhiên, an ủi cô: “Dù là bên mảng giải trí hay kinh tế tài chính, kênh Truyền thông Hà Thành đều không có lấy một người nghiêm túc đứng đắn, đừng so sánh bên này với bên nội địa.”
“Cho nên trước kia sếp Vũ từng bị hỏi rồi?”
“Cái đó thì không, dù có danh sách câu hỏi trong tay, bọn họ cũng không dám hỏi.”
Nhưng không ai chắc có MC dẫn chương trình nào không sợ chết lao đầu vào hay không.
Đời sống riêng tư của anh Vũ ở Hà Thành, chỉ cần phát sóng một số thôi cũng đủ giúp Đài truyền hình lập kỷ lục về tỉ lệ người xem.
Nhưng rõ ràng là chương trình phỏng vấn tài chính, chẳng phải nên nghiêm túc sao?
Trần Yên Chi thật sự không hiểu nổi.
Điều khiến cô càng bối rối hơn là phản ứng của Vũ Đình Tuệ sau khi xem qua danh sách câu hỏi phỏng vấn.
Tối hôm đó, sau khi kết thúc một bữa tiệc thương mại, sếp Vũ trở về công ty.
Lúc đi ngang văn phòng thư ký, anh thấy thư ký Trần vẫn đang làm thêm giờ.
Anh dừng bước, giơ tay xem đồng hồ, đã một giờ sáng.
Phạm Đạt đi sau thấy vậy kịp thời lên tiếng giải thích: “Có lẽ thư ký Trần đang cân nhắc danh sách các câu hỏi phỏng vấn của Đài truyền hình, người phụ trách chương trình [Người Quan Sát] kỳ này hơi khó tính, thư ký Trần lần đầu tiếp xúc, khó tránh phải hết sức tập trung để ứng phó.”
Thật ra nói gần nói xa đều là muốn giúp Trần Yên Chi tranh thủ ý kiến từ sếp lớn.
Dẫu sao, không có phương thức nào đảm bảo hơn việc để cho người nhận phỏng vấn trực tiếp duyệt qua một lần.
Giữ lại hay loại bỏ, chỉ cần một câu của anh là đủ.
Trong không gian im lặng, điện thoại của Vũ Đình Tuệ đổ chuông.
Tiếng chuông điện thoại thình lình phá tan dòng suy nghĩ, Trần Yên Chi đang ngồi trước máy tính vô thức ngẩng đầu.
Cách một bức tường kính, ánh mắt thanh nhã của người đàn ông quét qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rồi nhận cuộc gọi, dẫn trợ lý xoay người trở về văn phòng.
Hóa ra tối nay không chỉ mình cô phải làm thêm giờ.
Trần Yên Chi tạm dừng công việc đang làm, đứng dậy đi đến phòng pha trà, chuẩn bị một tách bạch trà cho sếp.
Bạch Hào Ngân Châm là dòng trà tương đối ôn hòa, có tác dụng an thần, tỉnh táo, phù hợp cho làm việc vào ban đêm, vừa giúp giảm áp lực thần kinh, vừa không ảnh hưởng đến giấc ngủ.