Đến nội dung chính

Chương 29: Người quen gây án

admin 718 Chữ Cài Đặt

Cuộc điện thoại kết thúc trong tiếng cười vui vẻ của gia đình ba người.

Chờ Trần Yên Chi quay lại phòng trọ đã hơn hai mươi phút sau.

Lối vào vang lên tiếng đóng cửa, Đặng Huệ Anh đang đánh răng, quay đầu lại.

“Về rồi à?”

“Ừ.” Trần Yên Chi đặt túi xuống, nằm dài trên ghế sofa, thật thoải mái.

Trước bồn rửa trong nhà vệ sinh, Đặng Huệ Anh miệng đầy bọt kem đánh răng, nhìn cô gái trong phòng khách, ậm ừ thắc mắc: “Thật không hiểu, cậu hoàn toàn có thể sống an nhàn hưởng phúc, sao lại phải ép mình ở trong căn nhà trọ cũ nát này cùng tớ hả.”

Trần Yên Chi mở gói snack, thong thả nhai miếng khoai tây chiên: “Bỏ cụm “sống an nhàn hưởng phúc” đi, thay bằng “dựa hơi cha mẹ” thì hợp lý hơn.”

“Vậy sao cậu không dựa hơi cha mẹ?”

“Sợ bị quả báo.”

“Bị quả báo từ ai, con trai cậu à?”
Trần Yên Chi liếc cô nàng một cái: “Nếu sau này tớ có con trai, nó dám dựa hơi tớ, tớ sẽ bóp chết ngay.”

Ôi chao, thật tàn nhẫn.

Chủ đề kết thúc tại đây.

Tại sao phải chen chúc trong căn phòng trọ nhỏ cũ kỹ này, thực ra lý do đã quá rõ ràng.

Bốn năm trước, ngày Đặng Huệ Anh kéo vali rời Ninh Phong một mình, Trần Yên Chi đã nói: “Đợi tớ, tớ sẽ nhanh chóng tới bên cạnh cậu.”

Cô ấy cười hỏi: “Sẽ ở bên cạnh tớ bao lâu?”

“Bên cạnh cậu cho đến khi cậu thấy phiền mới thôi.”

Trần Yên Chi biết, Đặng Huệ Anh rất sợ cô đơn.

Từ ngày đầu quen biết, cô đã biết rõ điều đó.

Có lẽ do ăn quá nhiều đồ ăn đêm, sau khi rửa mặt đánh răng, Trần Yên Chi vẫn chưa buồn ngủ.

Cô định chơi game một lát, ánh mắt nhìn xung quanh phòng một vòng cuối cùng dừng lại trên chiếc laptop mới chợt nhớ ra nó hiện đang trong giai đoạn nhiễm virus.
Tâm trạng tốt đẹp nháy mắt tan biến.

Không tìm được ai có thể sửa nó, cô lại rảnh rỗi không việc gì làm, bèn dùng điện thoại lên mạng, lướt các diễn đàn máy tính lớn xem có cao thủ nào có thể chỉ dẫn một chút hay không.

Ai ngờ thật sự để cô tìm ra cách giải quyết đúng đắn.

Trần Yên Chi dự định thử theo các bước của một cư dân mạng ẩn danh nào đó.

Nhấn phím Shift để khởi động lại, bật máy chọn “Khắc phục sự cố”, tiếp theo là “Tùy chọn nâng cao”, trong mục “Cài đặt khởi động” chọn “Chế độ mạng an toàn”.

Sau khi tiến vào chế độ an toàn, Trần Yên Chi cắm USB bắt đầu cài đặt lại hệ thống.

Mỗi bước đều diễn ra bình thường, cả quá trình suôn sẻ đến mức khó tin.

Xem ra, tên trộm tài khoản kia vẫn chưa ăn đứt được tài khoản này của cô.
Điều lạ là, một người ngoài cuộc như cô còn có thể giải quyết, tại sao chủ cửa hàng lại nói không được?

Nhớ lại trước khi đi, chủ cửa hàng nửa đùa nửa thật bảo: “Hacker thật sự sẽ không dùng cái đầu heo màu hồng xinh xắn này trên máy tính của một cô gái, chuyện này nhiều khả năng là người quen gây án.”

Người quen gây án à…

Sẽ là ai đây.

Trần Yên Chi không suy nghĩ nhiều, vấn đề đã được giải quyết, cô cũng ném chuyện này ra khỏi đầu.

Ngày hôm sau đến công ty, một nhóm trợ lý đã ngồi thẳng hàng ngay ngắn ở chỗ làm của mình.

Trong lòng cô ngạc nhiên.

Hôm nay tất cả đều như được tiêm máu gà vậy? Thường ngày đi làm chưa bao giờ thấy bọn họ nhiệt tình đến vậy.

Trần Yên Chi mở máy tính chưa được một lúc, Nhã Ân cầm hai tờ giấy A4 còn nóng hôi hổi đưa cho cô xem.

Ở nơi cô không thấy, có vài đôi mắt đồng loạt đổ dồn vào cô, mang theo sự tha thiết như đang chờ đợi gì đó.

Trần Yên Chi đọc nhanh như gió, lại ngó sơ qua mục lục phỏng vấn, phát hiện nhóm trợ lý vẫn giữ nguyên mười câu hỏi liên quan đến vấn đề cá nhân của sếp Vũ.