Trần Yên Chi nhẫn nại giải thích với Josie về hoàn cảnh túng quẫn bế tắc của Lý Bạch khi đó, không có cơ hội để báo quốc, cũng như những sự lựa chọn mà ông buộc phải đưa ra.
Cu cậu chăm chú lắng nghe, nghe xong gật gù cái hiểu cái không rồi lập tức im lặng.
Trần Yên Chi thấy vậy thì yên tâm rồi.
Nhưng cô chưa kịp thở phào, Josie lại đưa ra một câu hỏi nữa: “Thư ký Trần, ở rể là gì vậy?”
“Chính là con rể tự đưa tới cửa nhà vợ, cho không nhà vợ.” Cô vô cảm giải thích.
Ồ.
Josie nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sau này liệu cha có thể ở rể không nhỉ.”
Nghe cậu nhóc nói mà Trần Yên Chi miệng nhanh hơn não, buột miệng thốt ra: “Nếu sau này cha em phá sản cũng không phải không có khả năng này.”
Bên ngoài cửa xe.
Đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ.
Tiếng cười này làm Trần Yên Chi giật mình.
Cô nghẹn một hơi trong ngực rồi câm nín.
Cửa xe từ từ mở, Trần Yên Chi nghiêng đầu, trong mắt dần xuất hiện khuôn mặt lạnh lùng thâm thúy của ông chủ nhà mình.
Vừa rồi cô… mới nói cái gì vậy…
Đôi bên nhìn nhau, không gian lại rơi vào im lặng chết chóc.
Phạm Đạt đứng phía sau Vũ Đình Tuệ âm thầm giơ ngón cái khen cô, rồi cố nhịn cười không phúc hậu leo lên ghế lái phụ.
Trần Yên Chi nhanh chóng quay mặt đi, máy móc dịch người vào trong, cứng đờ như tượng đá.
Băng ghế sau xe vốn rộng rãi, lại vì sự xuất hiện của người đàn ông mà trở nên “chật chội”, cảm giác áp bách đè lên đỉnh đầu.
Vũ Đình Tuệ nheo mắt nhìn thoáng qua cô gái, chỉ hai giây ngắn ngủi, không dừng lại lâu, nhưng lại vô cùng có sức nặng.
Tim Trần Yên Chi đập thình thịch liên hồi.
Cô bỗng nghĩ, tối nay có lẽ mình sẽ phải bước lên vết xe đổ của Lý Bạch rồi.
Khoang xe chìm trong im lặng.
Josie đặt sách xuống, ngồi ngay ngắn chỉnh tề, lễ phép chào hỏi: “Cha.”
“Ừ.” Vũ Đình Tuệ trầm giọng đáp lại, anh ngồi xuống ghế, đưa tay nới lỏng chiếc cúc cổ áo, nhìn con nuôi ngồi ở đối diện, vẻ mặt vô thức dịu xuống: “Trại đông vui không con?”
Hai tuần không gặp, lời mở đầu của anh Vũ thật sự rất giống “một người cha hiền”.
Ít nhất lúc này, nhìn từ góc độ của một người ngoài như Trần Yên Chi, cô cảm thấy thật ấm áp.
Là người đứng đầu một tập đoàn đã niêm yết trên thị trường, Vũ Đình Tuệ luôn bận rộn với lịch trình dày đặc, hiếm khi có thời gian ngồi xuống nói chuyện trực tiếp với con trai về bài vở cũng như cuộc sống ở trường.
Trên đời này không có đứa trẻ nào không khao khát tình thương của cha, dù chỉ là con nuôi không cùng huyết thống.
Cho nên, Josie nở nụ cười đầu tiên trong tối nay.
Từ chỗ Trần Yên Chi nhìn qua, dưới ánh đèn trắng dịu nhẹ, trên má cu cậu xuất hiện một lúm đồng tiền hơi nông, trông cực kỳ dễ thương, rất có cảm giác chữa lành.
Trần Yên Chi vội gom lại những suy nghĩ vẩn vơ, ném ra sau đầu, trong lòng tự nhủ, có lẽ cha mẹ ruột của Josie khi đó cũng có nỗi khổ riêng.
Dù sao, nếu là cô, cô thật sự không nỡ bỏ rơi một đứa trẻ như vậy.
Xe chạy trên đường, Trần Yên Chi yên lặng đảm nhận vị trí không khí giữa hai cha con, lắng nghe Josie dùng tiếng Anh lưu loát kể về những điều thú vị gặp phải trong trại nghỉ đông.
Vũ Đình Tuệ là một người biết lắng nghe, anh không hề tỏ vẻ sốt ruột, không vì nhận được một cuộc điện thoại công vụ mà cắt ngang nửa đường.
Josie nhỏ giọng, cố gắng không làm phiền đến công việc của cha, cu cậu quay sang hỏi Trần Yên Chi: “Ở trong nước có nơi nào thú vị không?”