Cậu bé có đôi mày thanh tú, lưng thẳng ngả vào ghế, trên bàn nhỏ trước mặt đặt một cuốn sách, thời điểm cửa xe mở, cậu nhóc ngẩng đầu khỏi cuốn sách, nhìn về phía Trần Yên Chi đang đứng ngoài xe.
Cái nhìn này chỉ khoảng hai giây ngắn ngủi, là một cậu nhóc rất lịch sự.
Đối phương gật đầu với cô, không nói gì, cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Trần Yên Chi làm việc tại văn phòng Chủ tịch BSS đã được hơn ba tháng, dù chưa có cơ hội gặp mặt trực tiếp, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên cô đã nhận ra danh tính của cậu nhóc trong xe.
Cậu nhóc là con nuôi của Vũ Đình Tuệ, Josie.
Tên là Vũ Gia Hòa.
Sau khi lên xe, để không làm phiền đến việc đọc sách của cậu nhóc, Trần Yên Chi đã chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, hành động này rơi vào trong mắt Josie, dẫn tới cậu nhóc chủ động chào hỏi: “Chị là bạn của cha em đúng không?”
Âm sắc cực kỳ trong trẻo.
Trần Yên Chi nghe hiểu chữ “bạn” nên cô mỉm cười gật đầu” Chào Josie, chị là thư ký của sếp Vũ, chị họ Trần.”
Thư ký.
“Thư ký Trần là người địa phương ạ?” Josie hỏi.
Lần này, cu cậu dùng tiếng phổ thông.
Phát âm chưa thật chính xác, nhưng không ảnh hưởng đến giao tiếp hàng ngày.
Nhận được câu trả lời khẳng định từ Trần Yên Chi, Josie rũ mắt, do dự vài giây, đưa ra một thỉnh cầu.
Trần Yên Chi nghe xong không khỏi sững người, chuyển sang nhìn cuốn sách trên bàn nhỏ.
Hóa ra đây là một tập thơ.
Trang đang mở, đúng là tác phẩm tiêu biểu của thơ tiên Lý Bạch “Thương Tiến Tửu – Quân Bất Kiến”.
Cậu nhóc không chỉ phải đọc nó một cách trôi chảy mà còn phải hiểu ý nghĩa của từng câu thơ, điều này đối với những đứa trẻ mới mười tuổi quả là một vấn đề khó nhằn.
Trần Yên Chi không nhịn được hỏi: “Là giáo viên yêu cầu em học à?”
Josie lắc đầu.
Thật ra chỉ cần suy nghĩ một chút cũng có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra.
Trần Yên Chi không hỏi nữa, đưa tay nhận tập thơ, đọc từ đầu đến cuối, trong lòng đã có hình dung đại khái.
Mẹ cô là giáo viên ngữ văn trung học, mong muốn lớn nhất cả đời của bà chính là có thể giáo dục con gái mình thành người “bụng đầy thơ ca, khí chất tự nhiên tỏa sáng”.
Kết quả thì sao.
Trần Yên Chi bước lên con đường “bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa mục nát” không thể quay đầu.
Nói theo cách dân gian chính là “sách vở học được ném hết vào bụng chó”.
Lúc này, đối diện với ánh mắt khiêm tốn chân thành của cậu nhóc, cô không nỡ từ chối, càng không thể từ chối.
Cô đã 22 tuổi, trải qua kỳ thi đại học khắc nghiệt bậc nhất, làm sao có thể bị một bài thơ nhỏ làm khó.
Trần Yên Chi hắng giọng.
Cô phát âm chuẩn, từng chữ rõ ràng, âm điệu uyển chuyển, nhịp điệu cảm xúc trầm bổng, đây là giọng đọc truyền cảm nhất mà Josie từng nghe.
Trong màn đêm dày đặc, tại cửa sau xe Pullman chưa đóng hoàn toàn, giọng nói du dương êm ái như tiếng nước róc rách chảy của cô gái làm người đàn ông bên ngoài xe dừng bước, tạm thời không có ý định lên xe.
Thấy sếp nghe chăm chú, Phạm Đạt cũng không cắt ngang.
Trong lòng anh ta thầm khen, không ngờ thư ký Trần xuất thân ngành tài chính mà kiến thức văn hóa cũng rất xuất sắc.
Để hỗ trợ Josie giải thích ý nghĩa bài thơ, Trần Yên Chi bỗng nổi lên hứng thú, tiện thể kể cho đối phương nghe câu chuyện về nhà thơ Lý Bạch.
Nhưng cuộc đời của Lý Bạch rất dài, thời gian lại có hạn, cô chỉ có thể tóm tắt sơ qua.
Josie ôm một bụng thắc mắc, thỉnh thoảng nảy ra vài ý tưởng kỳ lạ, đợi Trần Yên Chi giải đáp.
Ví dụ như, Lý Bạch tài năng như vậy, tại sao không được quân vương trọng dụng, quân vương bị mù sao?
Rồi thí dụ như, gia đình gặp nạn, tại sao phải đi ở rể, ở rể có thể nuôi sống bản thân ư?