Đến nội dung chính

Chương 17: Tự mình đa tình diễn một vở kịch một vai?

admin 686 Chữ Cài Đặt

Trần Yên Chi nói xong bỗng cảm thấy bầu không khí trầm hẳn xuống.

Trước mặt kính sát đất, người đàn ông cao lớn vẫn không nhúc nhích.

Đối mặt với sự nghi ngờ của cô gái, Vũ Đình Tuệ rít một hơi thuốc, bàn tay cầm thuốc buông thõng tự nhiên, trong lúc nói chuyện, khí chất toàn thân trước sau vẫn bình thản ung dung.

Anh không đáp mà hỏi lại: “Đồ qua tay thư ký Trần em mà còn không thể tự phán đoán, sao phải làm chuyện thừa thãi tìm câu trả lời từ miệng người khác.”

Nghe đến đây, Trần Yên Chi phản bác: “Không phải người khác, anh là sếp mà.”

“Có khác gì đâu.”

Vũ Đình Tuệ cúi đầu gạt tàn thuốc, giọng nói trầm ấm vẫn khó đoán ra cảm xúc.

Im lặng hai giây, Trần Yên Chi đáp: “Sếp là cấp trên trực tiếp của tôi, tôi nhận lương từ anh, được anh bảo vệ, nếu không thể tin anh, vậy tôi nên tin ai?”
Cũng giống như hôm qua, Thái tử nhà họ Chu dụ cô nhảy việc ngay trước mặt Vũ Đình Tuệ.

Nếu không đủ tin tưởng cô, người đàn ông này sao dám để cô một mình ở lại chơi bài với bạn anh.

Trong giới quyền quý ở Hà Thành ai mà không biết, anh Trần ghét nhất bị phản bội.

Những người có thể thường xuyên xuất hiện bên cạnh anh, tất nhiên đều phải trung thành tuyệt đối 100%.

Nhưng trung thành phải đến từ hai phía mới bền đúng không?

Là thư ký trưởng của anh, cô trung thành với anh, nên tối hôm đó ở câu lạc bộ, anh cũng vì bảo vệ cô mà đưa Vũ Minh Hiếu vào đồn cảnh sát.

Công khai đối ngoại là để mài giũa tính nết cho cậu ấm ăn chơi trác táng, trên thực tế là để cô yên tâm.

Sau chuyện này, Trần Yên Chi thực sự có một cảm giác tự tin khó tả.

Cảm giác này rất vi diệu, là điều cô chưa bao giờ nghĩ đến trước khi vào BSS.
Giống như đã nhìn quen một mặt lạnh lùng, tàn nhẫn của các nhà tư bản, nhưng lại được trải nghiệm một cảm giác hoàn toàn khác ở chỗ Vũ Đình Tuệ.

Lời nói chân thành của cô gái vẫn không thể khiến cảm xúc của Vũ Đình Tuệ dao động.

Trong căn phòng tĩnh lặng, anh quay bước đi đến trước bàn làm việc, dập điếu thuốc vào gạt tàn màu đen, giọng điệu bình tĩnh như thường: “Có vài lời nói ra từ miệng thư ký Trần dễ nghe và mạch lạc đến bất ngờ.”

Anh có ý gì, nghe có vẻ không giống như đang khen cô.

Trần Yên Chi rùng mình một cái, khô khốc hỏi: “Sếp Vũ có cần tôi thề không?”

Vũ Đình Tuệ ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm rơi trên khuôn mặt nghiêm túc của cô gái.

Chốc lát sau, anh bật cười.

Tiếng cười ấy khiến Trần Yên Chi nhớ lại lần trước ở biệt thự The Green Valley, khi Vũ Đình Tuệ hỏi cô có bạn trai chưa, cô bịa rằng mình có.
Vậy, có phải chứng minh vừa nãy, cô lần nữa lặp lại sai lầm, tự mình đa tình diễn vở kịch một vai không?

Tin đồn ngoài kia không sai.

Về khả năng thấu hiểu lòng người, Vũ Đình Tuệ quả thật rất mạnh.

Trần Yên Chi than nhẹ một tiếng, cô còn quá non.

Giữa lúc cô miên man suy nghĩ, cuộc trò chuyện kết thúc sau vài tiếng gõ cửa đến từ phía sau.

Trợ lý đặc biệt Phạm Đạt đẩy cửa bước vào.

Thấy Trần Yên Chi cũng có mặt, anh ta gật đầu xem như chào hỏi.

Một bản tài liệu điều động nhân sự được đưa đến trước mặt Vũ Đình Tuệ.

Phạm Đạt hạ giọng nói: “Phía Chủ tịch chưa ký, e rằng cần anh trực tiếp xử lý.”

Nghe được kết quả, người đàn ông không có phản ứng gì, giống như tất cả đã nằm trong dự liệu.

“Bao lâu rồi tôi chưa về nhà chính?” Vũ Đình Tuệ hỏi.

Phạm Đạt ngẫm nghĩ rồi nói: “Gần hai tháng rồi ạ.”