Tối hôm đó về nhà, hai người mặc nhiên đều không nhắc đến việc sửa máy tính nữa.
Nhưng Trần Yên Chi thức khuya.
Cô suy nghĩ suốt đêm, một lòng quyết tâm nghĩ cách đối phó với kẻ trộm tài khoản, quyết một mất một còn với đối phương.
Đêm trước không ngủ ngon cũng không ảnh hưởng đến buổi sáng hôm sau, Trần Yên Chi đến công ty sớm hơn nửa tiếng.
Cô tưởng rằng mình đã đến đủ sớm, ai ngờ lúc đi qua văn phòng giám đốc, phát hiện đã có một bóng người ngồi ở đó.
Sếp Vũ?
Cô nghi ngờ đi tới chỗ làm việc, đặt túi xuống, rồi theo thói quen đến phòng nước, pha cho sếp một tách cà phê đen mới xay.
Mười phút sau, Trần Yên Chi cầm tách cà phê đi gõ cửa.
Giọng người đàn ông trầm ấm vang lên: “Mời vào.”
Trần Yên Chi đẩy cửa bước vào, văn phòng rộng lớn lại vắng lặng, ba mặt phòng là cửa kính sát đất sạch sẽ sáng sủa, ngước nhìn ra xa, đường chân trời như được ánh ban mai ôm trọn, nắng sớm xuyên qua lớp kính dày, dịu dàng chiếu lên sống lưng thẳng tắp, bóng dáng thanh lịch của người đàn ông.
Mỗi lần bước vào văn phòng này, thứ mà Trần Yên Chi luôn có thể nhìn thấy đầu tiên chính là cảng biển xanh thẳm phía sau tòa nhà đang thức giấc.
Đó là cảm giác thị giác bị đánh sâu không cách nào có thể diễn tả.
Giống như mỗi buổi sáng đến đây đều là một lần tái sinh.
Trần Yên Chi rũ mắt đặt tách cà phê lên bàn, ánh mắt của cô dừng ở bàn tay người đàn ông đặt trên tay vịn ghế, các ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng, lúc bàn tay này cầm tách cà phê lên uống, chiếc đồng hồ trên cổ tay càng làm tôn lên khí chất trưởng thành và cao quý của anh, trong từng cử chỉ đều toát ra sự tự chủ và thoải mái của một người đàn ông ba mươi tuổi ngồi ở vị trí cao đã lâu.
Xong việc, Trần Yên Chi chuẩn bị rút lui.
Kết quả, cô bị Vũ Đình Tuệ gọi lại: “Thư ký Trần, tối qua em ngủ không đủ giấc.”
Lúc người đàn ông nói câu này, đôi mắt không hề dịch chuyển, bình thản nhìn bản kế hoạch dự án trên bàn.
Trần Yên Chi nghe vậy hơi sửng sốt, vô thức đưa tay chạm nhẹ vào bọng mắt.
Trong lòng cô thầm nghĩ, chẳng lẽ phấn phủ không đủ dày, không che được quầng thâm mắt mình?
Chỉ giây lát sau, sếp bổ sung thêm một câu khiến cô hoàn toàn hiểu rõ.
Vũ Đình Tuệ tranh thủ nhìn thoáng qua ly cà phê bên cạnh, chậm rãi nhắc nhở: “Em cho thêm đường rồi đấy.”
Hả?
Xung quanh lặng ngắt như tờ, bấy giờ Trần Yên Chi mới chậm rãi nhận ra.
Hóa ra, cô cho thêm đường vào cà phê của sếp!
Trần Yên Chi có chút hoảng hốt.
Cô không chắc có phải do mình mất tập trung khi pha cà phê hay không, một sai lầm cơ bản như vậy, bình thường cô hầu như không bao giờ mắc phải.
Trần Yên Chi áy náy bước đến, cầm ly cà phê muốn đi ra ngoài: “Xin lỗi sếp Vũ, tôi sẽ pha một ly khác cho anh.”
Vũ Đình Tuệ không nói gì, từ đầu đến giờ anh không để lộ bất cứ cảm xúc nào, mãi cho đến khi cô gái quay đi không chút do dự, đầu bút ký trên hồ sơ mới hơi dừng lại nửa giây rồi ngay lập tức trở lại bình thường.
Ly cà phê thứ hai được mang đến đã là tám phút sau.
Nhanh hơn lần đầu hai phút.
Vũ Đình Tuệ ngồi trước bàn làm việc, bình thản hỏi cô: “Làm sao em chắc chắn rằng tôi sẽ giữ lại ly này?”
Trần Yên Chi kiên định nói: “Nếu vẫn không hợp khẩu vị, sếp có thể cho tôi nghỉ việc ngay lập tức.”
Vũ Đình Tuệ nhíu mày, im lặng nhìn lướt qua cô gái điềm tĩnh trong bộ váy công sở, cuối cùng dừng trên tách cà phê.
Im lặng hai giây, anh lấy điếu thuốc, đứng dậy, bước đến trước cửa sổ sát đất, châm lửa.
Tiếng đá mài lửa phát ra âm thanh tanh tách, vẽ lên những gợn sóng nhỏ trong lòng Trần Yên Chi.
Nhìn bóng lưng người đàn ông, cô liều lĩnh hỏi: “Sếp Vũ, tách cà phê vừa nãy anh uống, thật sự có đường sao?”