Rời khỏi trường đua ngựa, Trần Yên Chi phải đi lấy máy tính, Phạm Đạt đi theo cô suốt chặng đường, nói là phải tuân theo ý của sếp, đưa cô về nhà.
Trần Yên Chi tằng hắng một tiếng: “Thật sự không cần đâu, tôi còn có kế hoạch khác, đã hẹn bạn rồi.”
Cái từ “bạn” này, đáng lẽ không nên khiến người ta hiểu nhầm sang ý khác.
Phạm Đạt vừa nghe đã hiểu, thức thời gật đầu, không kiên trì nữa.
Lúc chia tay, anh ta gọi Trần Yên Chi lại: “Cô từ chối lời mời của Thái tử nhà họ Chu, thật sự là vì có mối tình đầu sao?”
Mối tình đầu…
Thực ra, những người phóng khoáng sẽ không bao giờ thừa nhận mình trung thành lâu dài.
“Hết cách rồi, ai bảo tôi trúng tiếng sét ái tình với 9178.”
Nói xong, Trần Yên Chi xoay người rời đi.
Phạm Đạt khựng lại vài giây mới nhận ra, 9178 là mã cổ phiếu của Tập đoàn BSS.
Nhìn theo bóng cô gái xa dần, anh ta bật cười lắc đầu.
–
Trở lại chỗ sửa chữa máy tính, Trần Yên Chi được chủ cửa hàng thông báo rằng, virus trong máy tính của cô rất lạ, khả năng của anh ta có hạn, không thể diệt được?
Trên đầu Trần Yên Chi tức thì xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng.
Cô hoàn toàn không ngờ, tên trộm tài khoản lại là một cao thủ về mã độc.
Điều này khơi dậy khao khát chiến đấu lâu ngày trong cô.
Cô mở Whatsapp, nhắn tin cho bạn thân.
Vì lý do nghề nghiệp, Đặng Huệ Anh thường xuyên trà trộn vào tầng lớp thượng lưu giàu có ở Hồng Kông và Ma Cau, kết bạn với rất nhiều loại người trong xã hội.
Trần Yên Chi nghĩ, chắc chắn trong số đó không thiếu những bậc thầy về lĩnh vực máy tính.
Nhưng mà, kết quả thăm dò đã khiến cô phải thất vọng.
Đặng Huệ Anh: [Tớ vào Kim Sa làm việc suốt ba năm, trong số những khách hàng mà tớ tiếp xúc, thật sự chưa từng gặp ai đáp ứng được yêu cầu của cậu.]
Dừng lại vài giây, bên kia nhắn thêm một câu nữa: [Nhưng, chuyện này lại khiến tớ nhớ đến một người, có lẽ người đó sẽ giúp được cậu.]
Trần Yên Chi: [Ai nha?]
Đặng Huệ Anh ra vẻ thần bí: [Người này cậu cũng biết, hơn nữa còn khá quen thuộc.]
Chỉ bằng một câu đã khiến Trần Yên Chi ngửi ra sự bất thường trong lời nói của bạn thân.
Đáng tiếc, lúc này đầu óc cô treo máy, nhất thời không đoán được cô ấy đang nói đến ai.
Trần Yên Chi hắng giọng, gửi lại một tin nhắn thoại.
Đặng Huệ Anh đang hứng gió biển, tiện tay mở ra, nghe xong, sắc mặt cô nàng lập tức cứng lại.
“Huệ Anh, trong máy tính có những bức ảnh riêng tư của hai chúng ta, nếu cậu còn không mau lên, sẽ bị người khác xem hết mất.”
“…”
Tên biến thái này, chụp lúc nào vậy!
Thật ra, cái gọi là ảnh riêng tư trong miệng Trần Yên Chi chỉ là một bức ảnh chụp chung rất bình thường hồi hai người còn học trung học cơ sở.
Tuổi thanh xuân tràn ngập sức sống, đương độ rực rỡ nhất của đời người.
Nhớ hồi đó mình mặc quần loe, bên dưới là tất bông đi với dép xỏ ngón…
Đặng Huệ Anh bình tĩnh lại, tất nhiên không bị lừa.
Nhưng chần chừ vài giây, cô nàng vẫn gõ tên người đó ra.
Sau khi gửi tin nhắn, chờ đợi Đặng Huệ Anh là một sự im lặng kéo dài, đang lúc cô nàng lo lắng sốt ruột, giao diện trò chuyện cuối cùng cũng có phản hồi.
Trần Yên Chi: [Người ta đang ở thủ đô, chẳng lẽ tớ phải gửi máy tính qua bên đấy, hơn nữa, tớ với người đó có giao tình gì đâu, cậu nghĩ người ta sẽ giúp tớ chắc?]
Nghe ra cảm xúc vẫn khá bình tĩnh.
Đặng Huệ Anh thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Giao tình gì ở đây…
Đặng Huệ Anh thở dài: [Tớ chỉ nói vậy thôi, nhiều năm không liên lạc, ai mà biết người ta đang ở đâu.]