Đến nội dung chính

Chương 14: Mối tình đầu bao giờ chẳng rất khó buông

admin 680 Chữ Cài Đặt

Nhìn Chu Vĩnh Bình nghiêm túc không giống đang đùa, Trần Yên Chi suy nghĩ vài giây rồi cũng đưa ra câu trả lời nghiêm túc.

Từ chối là chuyện về tình về lý có thể chấp nhận.

Nhưng Chu Vĩnh Bình vẫn muốn biết lý do tại sao.

Trần Yên Chi nói: “BSS là công việc đầu tiên của tôi sau khi tốt nghiệp, giống như yêu đương vậy, bao giờ mối tình đầu cũng rất khó buông.”

So sánh của cô mang đậm tâm lý của một cô gái nhỏ.

Nghe xong, Chu Vĩnh Bình lại rất nể tình tỏ vẻ tán đồng: “Có thể hiểu được, con người ai cũng ít nhiều có chút khó quên mối tình đầu.”

Bùi Hoài Dương vốn chẳng nói nhiều, lúc này bất ngờ nở nụ cười.

Cô gái trước mặt rất thông minh, nếu cứ một mực tán tụng BSS, rơi vào trong tai Chu Vĩnh Bình, chắc chắn sẽ biến thành hạ thấp tập đoàn nhà họ Chu.

Cô lại chọn cách từ chối trông chẳng ra đâu vào đâu, thực chất cực kỳ phù hợp với đặc tính tuổi tác của cô, khiến Thái tử nhà họ Chu không thể chê vào đâu được, chỉ còn cách cười cho qua.
Không thể không khen, mắt nhìn người của lão Vũ thật sự rất tốt.

Trong căn phòng tĩnh lặng, lúc này điện thoại đặt trên bàn của Vũ Đình Tuệ bỗng đổ chuông.

Người đàn ông nhìn thoáng qua cuộc gọi hiển thị trên màn hình, buông lá bài trên tay, chuẩn bị đứng dậy ra ngoài nghe.

Trước khi đi, Vũ Đình Tuệ bảo Trần Yên Chi lại đây.

Cô gái lắc đầu như trống bỏi, nói mình không biết chơi.

Chu Vĩnh Bình vừa bốc bài vừa chen vào một câu: “Sợ cái gì, thua thì để sếp của cô chịu.”

Không phải Trần Yên Chi sợ thua, cô cảm thấy rất đau đầu.

Trong lúc cô đang suy nghĩ, giọng nói trầm ấm của Vũ Đình Tuệ vang lên trên đầu: “Xong ván này, bảo Phạm Đạt đưa em về.”

Nghe vậy, Trần Yên Chi ngoan ngoãn gật đầu.

Được rồi, chơi thì chơi.

Trần Yên Chi không còn băn khoăn, cô nhanh nhẹn ngồi xuống bàn bài, thay sếp chơi ván này.
Trần Yên Chi là người mới, ban đầu mấy quý ông đều nhường cô.

Cho đến khi ván bài trôi qua được nửa chặng, cô gái dần làm chủ tình thế, lúc này Chu Vĩnh Bình và Bùi Hoài Dương mới nhận ra, tình huống dường như ngày càng trở nên phi lý.

Trần Yên Chi từng nói, vận may tiền bạc của mình rất tốt.

Cái tốt này không phải là tốt bình thường đâu.

Chỉ là đến sau cùng, Trần Yên Chi vô tình ra nhầm một quân bài, để thua ván này.

Bùi Hoài Dương nhìn thấy hành động cố ý của cô, anh ta không vạch trần, đáy mắt lóe lên ý cười khó phát hiện.

Vài phút sau, Vũ Đình Tuệ trở về từ bên ngoài, Trần Yên Chi ngoan ngoãn đứng dậy nhường chỗ.

Thời điểm cô sắp bước qua cửa phòng riêng, từ phía sau loáng thoáng truyền đến tiếng vài người trò chuyện.

Chu Vĩnh Bình hỏi Vũ Đình Tuệ: “Cậu thật sự định sung quân Trần Thiệu An đến New York một năm sao? Bà Vũ không có ý kiến gì hả?”
Bà Vũ là người vợ hiện tại của gia chủ đương nhiệm nhà họ Vũ, cũng là mẹ của Vũ Minh Hiếu, đồng thời là mẹ kế của Vũ Đình Tuệ.

Những gì người đàn ông nói sau đó, Trần Yên Chi nghe không rõ lắm, nhưng cô nhớ lại tối thứ Năm tuần trước ở trong xe, Vũ Đình Tuệ đã nói với cô rằng, về sau Vũ Minh Hiếu sẽ không còn cơ hội làm phiền cô nữa.

Hóa ra là bị ông anh cùng cha khác mẹ sắp xếp cho đến New York làm việc ở ngân hàng đầu tư để rèn luyện.

Cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Đợi cậu hai đi nước ngoài, cuối cùng cô cũng có thể sống yên bình một thời gian rồi.