Đây là lần đầu tiên Trần Yên Chi đặt chân đến khu nhà giàu The Green Valley.
Nghe đồn, tòa nhà phong cách châu Âu trước mắt này tọa lạc tại số 147 đường Đổng Chi, có giá trị 35 tỷ VND.
Chủ nhân của căn biệt thự xa hoa là Vũ Đình Tuệ, giám đốc điều hành tập đoàn BSS.
Đi qua khu vườn rộng rãi và đẹp đẽ, bước vào bên trong căn biệt thự.
Người đón tiếp cô là quản gia chú Minh.
Ông khoảng ngoài 50 tuổi, khuôn mặt hiền lành, lúc tiếp xúc với người khác luôn nở nụ cười trên môi: “Thư ký Trần, cứ ngồi nghỉ một lát, cậu Vũ đang tiếp cuộc gọi vượt đại dương.”
Trần Yên Chi nghe xong, ánh mắt thoáng đảo qua, chỉ một cái nhìn cô đã thấy bóng dáng cao lớn đứng ở trên ban công.
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen đang nói điện thoại.
Ở cuối phòng khách, tấm rèm mỏng sau vách ngăn bằng kính phất thơ theo gió.
Nhìn từ góc này, dù chưa thấy rõ mặt, nhưng chỉ nhìn bóng lưng thẳng tắp đầy quý phái kia cũng đủ cảm nhận được phong thái điềm tĩnh và kín đáo của anh.
Trần Yên Chi dừng mắt trong ba giây.
Chờ suy nghĩ quay trở lại, cô như có cảm giác, lần nữa ngẩng đầu.
Lúc này, Vũ Đình Tuệ đã kết thúc cuộc gọi, bước chân đi vào từ bên ngoài.
Trần Yên Chi thấy vậy lịch sự đứng dậy, bước vài bước tới đưa tập hồ sơ trong tay: “Anh Vũ.”
Giọng điệu vẫn đủ tôn kính, nhưng nói ra từ miệng cô lại không hề có vẻ già dặn, trong chất giọng mềm mại thoảng nét thuần khiết đặc trưng của độ tuổi.
Ở phòng thư ký, mấy trợ lý thường ngấm ngầm gọi cô là “sếp nhỏ”.
Ý trên mặt chữ, tuổi nhỏ nhất nhưng chức vụ cao nhất.
Song, dù ngồi ở chức vụ cao, khi gặp việc lại chẳng nghĩ đến chuyện sai khiến cấp dưới, toàn tự mình trực tiếp giải quyết.
Nên nói cô thông minh, hay là ngốc nghếch đây.
Vũ Đình Tuệ nhận tài liệu, bình tĩnh nhìn cô một cái, hỏi: “Dữ liệu trong phụ lục đã được kiểm tra lại chưa?”
Trần Yên Chi gật đầu chắc chắn: “Đã kiểm tra hai lần, đề phòng sai sót, tôi còn mang theo bản gốc dữ liệu.”
Cô vừa nói vừa mở túi của mình, lục lọi một hồi tại lớp ngăn bên trong, dây tai nghe và những vật nhỏ quấn vào nhau thành một cục, chật vật mãi mới gỡ ra được, vừa lấy USB thì một vật gì đó không rõ cũng rơi theo.
Trần Yên Chi không để ý xem nó là gì, chỉnh lại tà váy, theo bản năng cúi đầu nhặt.
Một gói màu hồng nhạt nằm im lìm trên sàn.
Trần Yên Chi tới gần hơn cho đến khi nhìn rõ dòng chữ nhỏ in trên bao bì – Durex?
Sao trong túi cô lại có thứ này!
Trần Yên Chi bối rối đỏ mặt, tai nóng bừng bừng.
Đột nhiên cô nhớ đến chuyện hôm qua bạn thân cầm nhầm túi, cô nhắm chặt mắt, chán nản thở dài.
Đặng Huệ Anh!
Phòng khách im phăng phắc, tiếng lật giấy văng vẳng bên tai.
Trần Yên Chi không dám đưa mắt lung tung, chờ trấn định lại, cô nhặt món đồ nhỏ từ trên đất, nắm chặt trong lòng bàn tay rồi từ từ đứng dậy, đặt nó trở lại trong túi, nhẹ nhàng kéo khóa.
Xong xuôi, cô mới lén ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông ngồi trên ghế sofa, không nói một lời.
Khuôn mặt Vũ Đình Tuệ không có biểu cảm gì, vẻ mặt trầm tĩnh, tập trung vào tập hồ sơ trên tay, Trần Yên Chi âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Đương lúc cô thầm mừng trong lòng, người đàn ông mở miệng: “Đưa cho tôi.”
Trần Yên Chi vừa mới thả lỏng thần kinh lập tức căng như dây đàn.