Đến nửa đêm, Trần Yên Chi mơ màng nghe thấy tiếng động bên ngoài, đoán chắc là bạn thân mới về, nhưng vì quá buồn ngủ, cô mắt nhắm mắt mở rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
Sáng hôm sau, Trần Yên Chi ngái ngủ dụi mắt đi gõ cửa phòng đối diện, gõ nhiều lần cũng không có ai trả lời.
Cô mở màn hình điện thoại lên xem mới thấy tin nhắn của ai kia.
[Bé Chi ngoan, vòi nước ở bồn rửa bị rò rỉ, rửa mặt chớ vặn quá to nhé.]
Cho nên, sáng sớm người này đã ra ngoài rồi?
Tính ra, hai người bọn họ chưa gặp nhau trọn vẹn ba ngày.
Trần Yên Chi hoài nghi nghiêm trọng, không biết có phải bạn thân gặp chuyện gì không.
Cô ăn sáng đơn giản rồi đến công ty.
Trần Yên Chi đi ra khỏi thang máy, đang quẹt thẻ chấm công trên hệ thống thì thấy trợ lý phòng thư ký Nhã Ân bước đến, tay cầm hai cốc cà phê Starbucks, ân cần đặt một cốc lên bàn làm việc của cô.
Hương vị và công thức quen thuộc, nếu cô đoán không sai, đây là đồ hối lộ.
Nghe xong lý do của đối phương, Trần Yên Chi gõ xuống chữ cuối cùng trên bàn phím, nhấn phím Enter rồi nghiêm túc đề nghị: “Bắt gian có nguy hiểm nhất định, tốt nhất cậu nên dẫn vài người bạn đi cùng.”
Nhã Ân nhẹ giọng đáp: “Hôm nay bà đã hạ quyết tâm đồng quy vô tận với gã, không muốn liên lụy ai cả.”
Ồ.
Trần Yên Chi im lặng vài giây
Sau đó cô lên tiếng nhắc nhở: “Trước khi đi, cậu nên nói mật khẩu thẻ ngân hàng cho tớ.”
“Tại sao?”
“Để tớ kế thừa tài sản giúp cậu chứ sao.”
“…”
Thấy Trần Yên Chi vô tình như thế, Nhã Ân trưng ra bản mặt u oán.
Ngay sau đó, Trần Yên Chi mở đơn xin nghỉ, di chuyển chuột, nhấn vào chữ “Duyệt”.
Nhã Ân lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
“Sếp nhỏ, hôm nay cậu xinh quá đi mất!”
Nhìn dáng người nóng bỏng lắc lư của đối phương, Trần Yên Chi có cảm giác cô nàng không đi bắt gian mà là đi hẹn hò.
Bây giờ cô hủy duyệt còn kịp không?
Hôm nay boss lớn không có mặt, bầu không khí tại văn phòng tương đối thoải mái.
Sau bữa trưa, trợ lý Phạm gọi điện thoại, nhờ Trần Yên Chi tìm giúp một phần tài liệu ở văn phòng của sếp Vũ.
Trần Yên Chi cầm điện thoại hỏi: “Cần bản điện tử không, tôi gửi cho anh?”
Phạm Đạt nghiêm túc: “Sếp muốn xem bản gốc.”
“…”
Im lặng một lúc, trong điện thoại lại vang lên lời an ủi: “Sếp Vũ đang ở The Green Valley, thư ký Trần vất vả rồi.”
Không vất vả.
Thể chất của cô yếu, nên tập thể dục nhiều hơn.
Trần Yên Chi tự tẩy não bản thân mình như vậy…
Làm việc tại văn phòng chủ tịch có một đãi ngộ đặc thù, đó là đi công tác bên ngoài có thể bắt taxi suốt chặng, không cần đi tàu điện ngầm hay xe buýt.
Nhưng cho dù đi thẳng một đường vẫn mất tổng cộng nửa tiếng đồng hồ mới tới nơi.