Đến nội dung chính

Chương 5: Đãi ngộ của thư ký thành viên hội đồng quản trị

admin 564 Chữ Cài Đặt

Vũ Đình Tuệ chậm rãi mở mắt, ánh mắt bình thản rơi lên gương mặt của Trần Yên Chi, anh nhẹ giọng hỏi cô: “Thời gian bình thường để em tan làm về nhà là bao lâu?”

“Khoảng bốn mươi phút.” Cô thật thà trả lời.

“Quá xa.”

Hai chữ “quá xa” là đánh giá đơn giản của sếp về chỗ ở của cô.

Trần Yên Chi cười khẽ, thái độ không mấy bận tâm, cô đang định nói chuyện thì nghe thấy sếp mình quyết đoán ra lệnh: “Ngày mai đến bộ phận hành chính, đăng ký một chiếc xe đi làm.”

Trần Yên Chi nín thở, trong đầu vang vọng lời sếp vừa nói, chứng tỏ cô không nghe nhầm.

Cô nhớ, hình như thư ký trước cũng được hưởng đãi ngộ tương tự.

Công ty cô đang làm là một xí nghiệp lớn, việc cung cấp xe đi lại cho thư ký của thành viên hội đồng quản trị là chuyện bình thường.

Nghĩ đến đây, Trần Yên Chi gật đầu: “Vâng, cảm ơn sếp Vũ.”
Tuy nhiên, niềm vui chưa trọn nửa giây, Phạm Đạt ngồi bên cạnh nhắc nhở: “Đi lại phải chú ý an toàn, quy tắc lái xe ở trong nước không giống nước ngoài.”

Không giống sao?

Đầu Trần Yên Chi như treo máy.

Trần Yên Chi đi du học bên Anh từ hồi đại học rồi lấy bằng lái xe vào kỳ nghỉ hè bên đó.

Tạm thời chưa nói đến những chuyện khác, chỉ riêng vị trí ghế lái thôi, ở nước ngoài ghế lái nằm bên phải, còn ở trong nước ghế lái lại nằm bên trái, hoàn toàn ngược nhau, nếu cô lái xe ra ngoài, chẳng phải sẽ trở thành sát thủ đường phố ư.

Hơn nữa, nghe nói người có bằng lái xe ở nước ngoài muốn lái xe ở trong nước cần tự mình đến Sở Giao thông Vận tải xin đổi bằng.

Khá rắc rối.

Chỉ trong hai phút ngắn ngủi, Trần Yên Chi đã nản chí.

Vũ Đình Tuệ quan sát biểu cảm của cô, trong lòng đưa ra một từ nhận xét, lười.
Trần Yên Chi đúng là lười thật.

Kể từ khi Trần Yên Chi thoát khỏi sự quản lý của cha mẹ, từ “siêng năng” dường như đã biến mất khỏi cuộc sống của cô.

Thời điểm trở về phòng trọ đã là mười giờ đêm.

Trần Yên Chi thay giày, bước vào phòng khách, vừa cầm điện thoại thì nhận được một tin nhắn lạ.

Cô đọc lướt qua bài tiểu luận nho nhỏ kia.

Cả màn hình chi chít chữ khiến Lương Vi Ninh hơi chóng mặt, đại khái là nhắn bảo cô đừng có không biết điều, nhanh khuyên sếp Vũ thả đối phương ra khỏi đồn cảnh sát, nếu không chờ anh ta hồi sinh sẽ khiến cô phải nhận hậu quả khôn lường.

Ồ, hóa ra là cậu hai nhà họ Vũ.

Sao vậy, bị bắt vào đồn hả?

Cô không ngờ, chỉ vì một cấp dưới mà Vũ Đình Tuệ lại có thể trừng phạt em trai mình đến mức này.

Nhưng nghe luận điệu của bên kia đâu có giống nhờ vả, rõ ràng đang đe dọa.
Trần Yên Chi cười khẩy, tiện tay chặn số.

Một giây, hai giây, ba giây.

Cô thấy hả dạ rồi mới bỏ chặn.

Trần Yên Chi vứt điện thoại sang một bên, coi như không thấy gì, cô ngâm nga một giai điệu, mặc đồ ngủ vào phòng tắm tắm rửa.