Màn đêm dần buông xuống, kết thúc cuộc họp đã là nửa tiếng sau. Trần Yên Chi tắt điện thoại, quay đầu nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, bỗng cảm thấy hơi quen thuộc.
Đây là tuyến đường đi tới khu đô thị Thanh Hà?
Trần Yên Chi không quá chắc chắn.
Cho đến khi Phạm Đạt kịp thời lên tiếng giải đáp thắc mắc của cô: “Sếp Vũ dặn lái xe đưa cô về nhà trước.”
Ồ.
Có lẽ tại cô quá tập trung nên bỏ lỡ chi tiết nào đó.
Đêm khuya khó bắt xe, con gái đi một mình cũng không an toàn, Trần Yên Chi không từ chối, cô gật đầu cảm ơn, ngầm nhận lấy lòng tốt của sếp.
Chiếc Pullman lăn bánh, thiếu đi mối liên kết công việc, bầu không khí trong xe khó tránh khỏi trầm lắng.
Lúc này, người đàn ông đối diện nhắm mắt, thái độ bình tĩnh, lưng ngả ra ghế, đôi chân dài bắt chéo, tay cầm điếu thuốc đặt trên thành ghế, điếu thuốc kia từ đầu tới cuối chưa từng được châm lửa.
Nhân lúc sếp nhắm mắt nghỉ ngơi, ánh mắt Trần Yên Chi dừng lại lâu hơn một chút.
Ba tháng qua, có vô số đêm cô phải tăng ca làm thêm đến tận khuya như vậy.
Đôi khi trợ lý Phạm sẽ ngồi ở ghế phụ đằng trước, chỉ để lại một mình cô đối mặt với Vũ Đình Tuệ.
Người nắm quyền lực, trời sinh đã mang nguồn sức mạnh khiến người khác phải kính nể cúi đầu.
Cô thấy căng thẳng trong lòng là điều khó tránh khỏi.
Nhưng Trần Yên Chi thường nhắc nhở bản thân, phải mặt dày mày dạn mới được, mất việc còn có thể tìm việc khác, nhưng những điều học được từ Vũ Đình Tuệ cùng với tài nguyên quan hệ có thể tích lũy là thứ mà bất cứ nơi đâu cũng không thể sánh bằng.
Giống như khoảnh khắc này, sương đêm đặc quánh, khuôn mặt nghiêm nghị của người đàn ông nửa ẩn nửa hiện, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có ánh sáng hắt vào, đêm dài chậm rãi trôi đi trong bóng tối và ánh sáng đan xen, mọi thứ xung quanh đều tuân theo quỹ đạo của riêng nó, duy chỉ có bóng hình lạnh lùng ấy, như núi sông cổ xưa bí ẩn, luôn im lìm bất động.
Trần Yên Chi bỗng dưng nghĩ đến những thước phim quay chậm trên màn ảnh rộng
Mỗi khung hình đều mang đến chất lượng tuyệt vời.
Chỉ là, Vũ Đình Tuệ chưa bao giờ cần dùng đến ống kính để diễn tả.
Bởi vì anh là người nắm quyền khống chế, vĩnh viên không thể trở thành bóng hình trong khung ảnh của ai.
Không biết đã qua bao lâu, xe chạy vào khu đô thị Thanh Hà, có thêm nhiều người đi bộ, tốc độ xe rõ ràng chậm lại.
Vào thời điểm này vẫn còn không ít cư dân ra ngoài ăn đêm, Trần Yên Chi đề nghị tài xế dừng xe tại đây để tránh bị ùn tắc trong ngõ, nơi này cũng không xa chỗ ở lắm, cô có thể đi bộ về.
Động tĩnh nhỏ của cô hiển nhiên đã làm phiền đến người đối diện.