Đến nội dung chính

Chương 44

admin 483 Chữ Cài Đặt

“Mỗi đứa ăn thêm hai miếng nữa đi! Thím ba nấu nhiều lắm, đủ ăn mà.”

Trúc Linh vừa nói vừa gắp thêm cho mỗi đứa hai miếng.

“Thím ba, không cần đâu ạ.” – Trịnh Đông Linh, con gái lớn nhà người con thứ hai, nói.

Mặc dù miệng từ chối, nhưng Trúc Linh vẫn thấy cô bé nuốt nước bọt, rõ ràng là vẫn chưa ăn đủ, trông còn muốn ăn nữa.

Vì trước đó Lý Thúy Cúc đã dặn mấy đứa trẻ rằng nếm thử cho biết vị là được, không được ăn nhiều.

Cho nên dù Trúc Linh có mời mọc thế nào, mấy đứa trẻ cũng không ăn thịt nữa. Trúc Linh đành mặc kệ chúng.

“Thím ba, thịt thím nấu ngon thật đấy! Là món thịt ngon nhất mà bọn cháu từng được ăn.”

Trước khi về, mấy đứa trẻ nhà Lý Thúy Cúc chân thành khen tay nghề nấu nướng của Trúc Linh.

Nghe vậy, Trịnh Hoài Thái và Trịnh Mỹ Anh rất đồng tình, gật đầu nói: “Đúng vậy. Mẹ, món thịt kho tàu mẹ nấu ngon thật đấy! Ngon hơn người khác nấu rất nhiều!”
Trịnh Hoài Thái vừa nói vừa ăn thêm mấy miếng cơm.

Cơm trắng trộn với nước thịt kho tàu, ngon đến mức không biết phải diễn tả thế nào.

So với trước đây chỉ được ăn cháo rau dại, bột ngô, giờ có thể ăn cơm trắng thôi cũng đã chẳng khác nào được ăn cao lương mỹ vị, huống chi còn có nước thịt trộn cùng.

Trịnh Hoài Thái và Trịnh Mỹ Anh đều cảm thấy đây là bữa ăn ngon nhất mà chúng được ăn trong bao nhiêu năm qua. Trước kia đến Tết cũng không được ăn ngon như vậy.

Thấy hai đứa trẻ thỏa mãn, Trúc Linh cười nói: “Thích ăn thì ăn thêm đi. Lần sau mẹ lên thị trấn lại mua cho các con.”

Trịnh Hoài Thái và Trịnh Mỹ Anh cảm thấy cứ như đang nằm mơ.

Rõ ràng thịt là thứ đắt đỏ đến vậy, thế mà vào miệng mẹ chúng lại giống như ăn cải thảo, muốn ăn là có thể ăn, muốn mua là có thể mua.
Chúng cảm thấy Trúc Linh chắc không lừa chúng. Vì trước đó Trúc Linh đã nói sẽ mua thịt cho chúng ăn, hôm nay đúng là chúng đã được ăn thịt thật.

Trịnh Hoài Thái không kìm được mà nói: “Mẹ, mẹ tốt thật đấy.”

Cậu bé cứ cảm thấy mẹ mình đã thay đổi, tính tình không còn mềm yếu, cứ bị bà nội bắt nạt như trước. Từ sau khi ra riêng, cuộc sống của nhà họ đúng là đã thay đổi hoàn toàn.

Trịnh Mỹ Anh nói: “Mẹ đúng là tốt, con thích mẹ của bây giờ. Trước kia mẹ toàn đưa tiền cho bà nội, còn không nỡ mua đồ ăn cho bọn con.”

Cô bé nhớ lại chuyện trước kia, cảm thấy hạnh phúc đến quá nhanh.