Đến nội dung chính

Chương 34

admin 486 Chữ Cài Đặt

Bánh trứng và que nếp chiên trong mắt Trúc Linh chẳng phải thứ gì tốt. Nhưng đối với trẻ con thời đại này, nhất là trẻ con trong đội sản xuất thì lại là những món ngon hiếm có.

Nghĩ đến Trịnh Hoài Thái và Trịnh Mỹ Anh gầy đến mức thấy rõ, rõ ràng là suy dinh dưỡng, cô phải bồi bổ cho bọn trẻ. Ngoài việc bổ sung dinh dưỡng bằng thức ăn, cho chúng uống thêm chút sữa đặc cũng không tệ.

Đáng tiếc cửa hàng bách hoá không có sữa bột, nếu không mua thêm chút sữa bột thì càng tốt.

Trúc Linh nghĩ bụng: “Để hôm nào tìm cơ hội lấy sữa bột trong không gian ra cho bọn trẻ uống cũng được, sau đó tìm một hộp đựng sữa bột phù hợp với thời đại này.”

“Còn gì khác không?”

“Được rồi, tạm thời chỉ cần những thứ này.”

“Vậy được, tôi tính tiền cho cô.”

Nhân viên bán hàng lấy bàn tính ra, lách cách tính một hồi: “Đồng chí, tổng cộng là ba mươi lăm đồng bốn hào. Ngoài ra cần phiếu công nghiệp hai mươi đồng, phiếu vải mười chín thước, phiếu bánh một ký,…”
Trúc Linh làm theo lời nhân viên bán hàng, sảng khoái trả tiền.

Cầm theo đống đồ này, Trúc Linh ra khỏi cửa hàng bách hoá.

Một cái giỏ đầy ắp cũng không đựng hết. Phích nước và nồi, Trúc Linh còn nhờ nhân viên bán hàng dùng dây buộc lại giúp cô, để cô xách.

Chuyến đến thị trấn này cô mua được quá trời.

Đáng tiếc đường về đội sản xuất quá xa, lại không có phương tiện về nhà khiến cô hơi mệt.

Trúc Linh nghĩ: “Sau này phải kiếm một phiếu xe đạp mới được. Mua một chiếc xe đạp thì đi lại giữa thị trấn và nhà sẽ thuận tiện hơn nhiều.”

Lúc về, Trúc Linh cất đồ vào không gian trước, đến gần đội sản xuất mới lấy ra.

Ngoài ra Trúc Linh lại lấy từ trong không gian ra một miếng thịt ba chỉ nặng một ký.

Thời buổi này tuy vẫn mua được thịt nhưng thịt quá khan hiếm. Không những cần có phiếu thịt mà còn phải đến cửa hàng thực phẩm tranh mua, mà có đi mua cũng chưa chắc mua được.
May mà trong không gian của cô trữ rất nhiều thịt heo, đủ để cô ăn mấy đời cũng không hết.

Loại thịt ba chỉ có cả nạc lẫn mỡ như thế này là ngon nhất.

Thật ra người thời này bình thường ăn rau cũng chẳng có chút dầu mỡ nào, cả năm còn chẳng được ăn thịt mấy lần, nên càng thích ăn thịt mỡ hơn.

Là người thế kỷ hai mươi mốt, từ nhỏ Trúc Linh không sống quá kham khổ nên thích ăn thịt nạc hơn.

Trúc Linh xách đồ trở về đội sản xuất.

Trên đường cô gặp mấy người hàng xóm trong đội sản xuất.