Đến nội dung chính

Chương 38

admin 1.057 Chữ Cài Đặt

“Kìa, mau xuống đó tắm rửa đi.”

Trịnh Kim Bảo đeo balo, mặc một cái áo sơmi bạc màu, bên hông buộc một cái sơmi khác, cúi đầu dùng chân khẩy nhẹ cái nhúm đen xì bên chân mình.

Chuột lang ngẩng cao đầu nhìn hướng cô chỉ, rồi lại ngước đầu đối mắt với Trịnh Kim Bảo, vẻ ảo não “Nguýt nguýt” lên hai tiếng.

“Sao?” Trịnh Kim Bảo thoáng cau mày, “Không muốn tắm? Vậy sau này đừng có đến gần ta, quá bẩn!”

Chuột lang nghe xong những lời này thì chớp chớp mắt, sau đó cúi đầu khịt khịt hít thử bộ lông mình.

Trịnh Kim Bảo không nhịn được cúi xuống gõ nhẹ đầu nó một cái, “Không phải ngửi, mi có ngửi cũng không ngửi ra được gì đâu, đi tắm mau lên.” Vừa nói, vừa đẩy đẩy nhẹ nó lên.

Chuột lang bị đẩy đến gần mép hồ liền nằm lăn xuống đất, làm thế nào cũng không chịu nhúc nhích.
Trịnh Kim Bảo ngồi xổm xuống nhìn nó, suy nghĩ một lát, liền chọc chọc đầu nhỏ của nó: “Mi không biết bơi?”

Cô chỉ tùy tiện hỏi một chút, không ngờ chuột lang nhỏ lại gật đầu như giả tỏi.

Trịnh Kim Bảo không nhịn được búng nhẹ trán nó một cái, mặt không cảm xúc phun ra hai chữ: “Vô dụng!”

Nghĩ lại, nếu như nó có thể tự mình tắm rửa, thì cũng đã không đến mức biến mình thành bộ dạng y hệt như cái nùi giẻ hiện tại rồi!

Giống này trước khi mạt thế, hẳn là được chăm sóc yêu chiều rất kỹ lưỡng, sau mạt thế, cũng không biết làm sao mà biến dị rồi sống được tới bây giờ….

Trịnh Kim Bảo khó được có chút thương cảm với vật nhỏ.

Hồ lớn sau vườn này lúc trước vốn dùng để anh hai nuôi cá cảnh, sau mạt thế, sợ nước bên trong đều đã bị nhiễm virus tang thi, nên không còn ai động đến nữa, bên trên phủ đầy lá rơi và bụi bẩn.
Tất nhiên, động vật hay người đã biến dị thì sẽ không sợ bị đột biến nữa, vậy nên có thể nói, nước trong hồ này đối với cô và chuột lang nhỏ chẳng khác gì nước bình thường.

Hồ nước nằm ngay phía sau lưng nhà xe của biệt thự, Trịnh Kim Bảo bảo chuột nhỏ ở yên chỗ này đợi mình, rồi về hầm ngầm tìm xem có chậu hay thứ gì lấy nước được không.

Mặc dù dưới hầm có trữ mấy thùng nước khoáng, nhưng đó đều là để uống nha, không thể lãng phí!

Cô để tạm balo qua một bên, nguồn điện thì vào lúc biệt thự cháy đã hỏng hết, không thể bật đèn, chỉ có thể dựa vào đôi mắt sáng ngời của chính mình mà nhìn đường.

Mà, nói đến cũng lạ.

Trước đây mặc dù chưa từng biến dị, nhưng cô đều đã nghe qua một số báo cáo về dị năng giả.

Người thường và động vật sau khi nhiễm phải virus, sẽ xảy ra biến dị theo hai chiều hướng hoàn toàn đối lập.
Một là mất đi thần trí, trở thành quái vật thèm khát máu thịt tươi sống, hai là thức tỉnh dị năng, mọi người đều xem hướng này chính là tiến hóa, có được khả năng thích nghi với thời thế khắc nghiệt hiện tại.

Mà sau khi tổng hợp phân tích, các nhà nghiên cứu liền chia dị năng theo ba loại chính, gồm có: Dạng Tự Nhiên, Dạng Biến Hóa và Dạng Tiềm Năng.

Dạng Tự Nhiên, nói đơn giản chính là điều khiển được các loại kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, quang, phong…… thậm chí là dùng năng lượng hình thành nó từ bên trong cơ thể, phóng ra ngoài.

Dạng Biến Hóa, chính là phần nào giống như tang thi chim và chuột trũi ngày hôm qua Trịnh Kim Bảo gặp được.

Dị năng giả dạng này có thêm một mã gen động vật gần với “cốt lõi linh hồn” của chính mình nhất. Khi chiến đấu, họ có thể tùy ý thay đổi bằng cách lắp ghép một số đoạn gen bất kỳ, tạo thành hình thái chiến đấu lý tưởng mà bản thân hướng tới.

Nghe nói trong đội Sư Nhất của anh cả Trịnh Kim Sơn, có một vị đồng đội có thể biến hóa thành nửa người nửa rắn, chưa kể đến việc có thể trườn trên mặt đất, mà còn biết phun nọc độc, vô cùng lợi hại….

Dạng Tiềm Năng, chính là một số giác quan trên cơ thể bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ hơn. Ví dụ như thấu thị – có thể nhìn xa và xuyên đêm; tốc độ – cơ thể bỗng trở nên nhanh nhẹn hơn; tai thính – nghe được âm thanh dù ở khoảng cách xa mấy trăm dặm; còn có dạng có âm thanh phát ra có lực tấn công lớn, thậm chí mê hoặc lòng người….

Ngoài ra còn có một số dị năng hiếm khác như dị năng chữa trị, dị năng làm tăng tốc độ hồi phục của năng lượng của đồng bạn, dị năng không gian chứa vật như của chuột lang nhỏ….

Mà cho tới tận bây giờ, Trịnh Kim Bảo vẫn chưa hiểu được rốt cuộc dị năng mình thức tỉnh đang ở dạng nào.

Cô không những có khả năng hồi phục thần tốc khi vừa tỉnh lại, mà sức lực rất khỏe, dễ dàng xuyên thủng sọ não của tang thi móc ra tinh hạch, chưa kể còn có tốc độ tăng mạnh, nhìn trong tối cũng thấy được rõ ràng….

Đa phần đều thiên về loại Tiềm Năng, nhưng theo hiểu biết của cô, con người chỉ có thể thức tỉnh được nhiều nhất hai loại dị năng cùng một lúc.

Có mũi thính, mắt tinh, thì chắc chắn không thể lại có thêm tốc độ hay sức lực. Có năng lực chữa trị, thì không thể lại thức tỉnh các giác quan bên tiềm năng.

Hay là nói, bởi vì cô là biến dị theo một hướng khác, nên không thể dùng lý thuyết của dị năng giả để quy ứng?