Đến nội dung chính

Chương 25

admin 626 Chữ Cài Đặt

Trịnh Kim Bảo tìm được một căn phòng không tệ, có phòng tắm, chưa kể còn có hai thùng nước dự trữ, thuận tiện để cô tắm rửa, vứt đi cái váy đã sớm đen thùi và hôi hám trên người.

Nhưng tắm rửa xong xuôi xong, cô đột nhiên có hơi hối hận.

Mạt thế đã được một năm, quần áo là một trong những thứ vô cùng khó được, cho dù người ta phải giặt đi giặt lại tới mòn rách, cũng sẽ kiên quyết không từ bỏ thứ duy nhất có thể che thân!

Trịnh Kim Bảo đi dạo một vòng quanh căn phòng, vẫn không tìm thấy được dù chỉ là một mảnh vải nhỏ, vì thế trực tiếp bỏ qua…

Suy cho cùng nơi này chỉ có mình cô là người sống, không sợ bị nhìn thấy.

Trịnh Kim Bảo mở khóa kéo chúc ngược ba lô đổ đống tinh hạch bên trong ra, vậy mà được hẳn một núi đá nhỏ màu đục, bên trên còn vươn một ít tơ máu và thịt nhớp nháp.
Trịnh Kim Bảo thoáng nhướng mày, rồi vươn hai tay túm lấy từng nhúm lớn, bóp nát.

Có viên có năng lượng, có những viên còn chưa kịp sinh ra năng lượng, nhưng cũng tính là bội thu.

Những tia năng lượng màu bạc được giải phóng liên tục chui vào trong cơ thể Trịnh Kim Bảo, lượn quanh một vòng, rồi tập trung tại tinh hạch ở não.

Cô phấn khích liên tục bóp nhiều nắm lớn hơn, muốn nhanh chóng hấp thụ hết số tinh hạch này trong một lần.

Nhưng dần dần, theo lượng năng lượng ồ ạt tăng lên, cảm giác tinh hạch trong não bỗng nhiên quay cuồng và trướng đau đến lạ.

Trịnh Kim Bảo không còn cách nào hơn là phải chậm lại, tập trung cẩn thận điều tiết nguồn năng lượng hỗn loạn… nhưng đến mãi một lúc sau, sự hỗn loạn vẫn chưa giảm bớt.

Cảm giác nơi giữa trán đang không ngừng nóng lên, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hình như như cô đã gặp phải tình trạng tệ nhất của việc hấp thu năng lượng trực tiếp rồi!
Một lượng lớn năng lượng đổ vào khiến cơ thể không kịp thích ứng, mà vì cô không hấp thụ kịp nên đống năng lượng bên trong không ngừng chạy loạn, bành trướng, muốn phá tan cái “lồng” đang giam cầm mình để thoát ra.

Hậu quả của việc cái “lồng” bị hủy chính là tinh hạch vỡ nát, nổ đầu mà chết.

Từng giọt mồ hôi lớn chừng hạt châu mau chóng đổ đầy, thấm ướt cái trán trơn nhẵn của Trịnh Kim Bảo.

Cô ngồi xếp bằng, cố gắng hít thở thật sâu để điều chỉnh hơi thở, giữ cho đầu óc thanh tỉnh.

Chỉ mới trong thoáng chốc mà trên tinh hạch trong não đã xuất hiện ra hơn năm vết nứt.

Trịnh Kim Bảo cắn chặt răng, điều hòa năng lượng toàn thân đến củng cố che chắn lại vết nứt trên tinh hạch, đồng thời gia tăng một nguồn lực lượng tiến vào, muốn cưỡng ép khiến những tia đang chạy loạn bên trong bình tĩnh lại.
Thời gian chậm rãi trôi qua từng chút một, mặc cho năng lượng toàn thân liên tục tu bổ, nhưng vết nứt trên tinh hạch không những không giảm bớt mà ngược lại còn tăng thêm.

Hiện tại, nếu như có thể thấy được bằng mắt thường, thì tinh hạch của Trịnh Kim Bảo đã chẳng khác gì một quả trứng cút với cái vỏ nát be bét.

Một tia máu tươi chậm rãi tràn ra từ khóe miệng và mắt Trịnh Kim Bảo, đầu óc cô đau đớn lạ thường như có hơn trăm ngàn cái rìu đang liên tục bổ xuống.