Nhưng chợ đen bị kiểm soát rất nghiêm ngặt, mọi người chắc chắn chỉ có thể lén lút giao dịch.
Muốn tìm được chợ đen thì tốt nhất là đến những nơi kín đáo, tương đối riêng tư.
Quả nhiên, theo cách tìm kiếm này, Trúc Linh tìm được một con hẻm.
Trong hẻm cũng có mấy người. Sau khi thì thầm với nhau vài câu, họ liền đi sang chỗ khác.
Trúc Linh liếc thấy một người mặc đồ công nhân. Thông thường những người như vậy đều có chỗ làm, thường có tiền phiếu.
Vì thế Trúc Linh vội đi về phía người đàn ông, hạ thấp giọng hỏi: “Anh ơi, cho hỏi anh có phiếu công nghiệp không? Có phiếu mua bếp than không?”
Phiếu công nghiệp thường được dùng để mua những vật dụng sinh hoạt hằng ngày. Những thứ như nồi sắt, chậu rửa mặt, cốc tráng men, khăn mặt, phích nước các loại đều có thể dùng phiếu công nghiệp để mua.
Có đôi khi cửa hàng bách hoá quản lý không nghiêm thì còn có thể mua được thuốc lá và rượu.
Trúc Linh cần những loại phiếu này. Ngoài bếp than ra, những vật dụng sinh hoạt hằng ngày cũng phải dùng đến. Nếu không thì lúc đến cửa hàng bách hoá, cô vẫn không có phiếu để mua những thứ này.
Mặc dù trong không gian của cô không thiếu, nhưng đồ dùng sinh hoạt trong không gian không phù hợp với thời đại này, không có cách nào lấy ra dùng. Vẫn phải dùng những vật dụng của thời đại này mới được.
Người đàn ông nghe vậy thì gật đầu, nhỏ giọng nói: “Phiếu công nghiệp thì tôi có, nhưng phiếu mua bếp than thì không có. Cô cần à?”
Trúc Linh đáp một tiếng: “Ừm, anh ơi, anh có thể bán cho tôi không? Bao nhiêu tiền?”
Người đàn ông xua tay: “Tôi không cần tiền. Số phiếu công nghiệp này tôi giữ lại để đổi lương thực. Nếu cô có lương thực thì tôi có thể đổi với cô.”
Trúc Linh sững người.
Hóa ra người ta cũng không thiếu tiền.
Người thời đại này chủ yếu thiếu lương thực.
Lương thực trong không gian của Trúc Linh rất nhiều. Không cần tiền mà cần lương thực, đối với cô ngược lại còn là chuyện tốt.
“Anh ơi, tôi có lương thực, tôi đổi với anh.”
Nghe Trúc Linh nói vậy, ánh mắt người đàn ông lập tức sáng lên: “Thật sao?”
“Thật, tôi có 5 ký gạo, 2 ký rưỡi bột mì trắng, 2 ký rưỡi mì khô.”
Nghe Trúc Linh có nhiều lương thực tốt như vậy, người đàn ông có cảm giác cứ như đang nằm mơ.
Ở chợ đen, phần lớn lương thực mua được đều là ngũ cốc thô. Những loại lương thực tinh như gạo, bột mì trắng và mì khô vô cùng hiếm.
“Cái gì? Cô em, cô… cô thật sự có lương thực tốt sao?”