Từ thị trấn đến đội sản xuất khoảng hai ba chục dặm đường. Trúc Linh đi hơn một tiếng, cuối cùng cũng đến được thị trấn.
Nhưng sau khi nhìn thấy thị trấn, Trúc Linh phát hiện thị trấn của thời đại này hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng.
Thị trấn những năm bảy mươi còn không bằng một thị trấn nhỏ của thế kỷ hai mươi mốt. Mặt đường trên phố cũ nát, hai bên về cơ bản đều là nhà trệt hoặc nhà hai tầng. Những tòa nhà cao tầng như ở thế kỷ hai mươi mốt thì hoàn toàn không có.
Không chỉ cơ sở hạ tầng đô thị kém, người đi đường cũng có vẻ phong trần mệt mỏi. Ai nấy trông đều khá gầy gò, chỉ tốt hơn người trong đội sản xuất một chút mà thôi.
Hai bên đường thì có đủ loại cửa hàng như cửa hàng bách hoá, quán ăn mậu dịch, bưu điện,…
Trên những bức tường ven đường cũng dán các khẩu hiệu đặc trưng của thời đại này.
Trúc Linh cần mua bếp than cùng đủ loại đồ dùng sinh hoạt, phải đến cửa hàng bách hoá.
Trúc Linh đi thẳng đến cửa hàng bách hoá. Mua đồ xong cô phải nhanh chóng trở về, nếu không sẽ không kịp ăn trưa. Cô thì không sao, chỉ sợ mấy đứa trẻ bị đói.
Bước vào cửa hàng bách hoá, bên trong không có nhiều khách.
Cách bài trí của cửa hàng bách hoá khá giống những bộ phim lấy bối cảnh thời đại mà Trúc Linh từng xem trước đây. Có mấy chiếc tủ kính trong suốt, bên trong bày đủ loại hàng hoá.
Nhưng thái độ của nhân viên bán hàng trong cửa hàng bách hoá có hơi hách dịch. Thấy có người vào mua đồ, cô ta vẫn hờ hững trò chuyện, hoàn toàn không có ý định để ý đến khách.
Trúc Linh đi đến trước quầy, hỏi: “Xin hỏi có bán bếp than không?”
Nhân viên bán hàng lười biếng liếc Trúc Linh một cái. Thấy cách ăn mặc của cô không giống người thành phố, cô ta càng lười để ý, thản nhiên đáp: “Có. Sao, cô muốn mua à? Đắt lắm, không mua nổi thì đừng hỏi.”
Trúc Linh nhìn nhân viên bán hàng, có chút cạn lời. Thái độ này cũng hách dịch quá rồi.
Cô ta chỉ là một nhân viên bán hàng mà làm như cả cửa hàng bách hoá là do mình mở vậy.
“Cô dựa vào đâu mà biết tôi không mua nổi? Bao nhiêu tiền?” – Trúc Linh không vui hỏi.
“Hai mươi đồng, thêm một phiếu mua bếp than.”
Thời này, ăn cơm phải có phiếu lương thực, mua vải phải có phiếu vải, mua đường phải có phiếu đường,… Tóm lại, đủ loại hàng hoá đều được cung ứng có hạn.
Vì vậy không chỉ cần tiền, mà các loại phiếu mua hàng cũng không thể thiếu.