Đến nội dung chính

Chương 17

admin 488 Chữ Cài Đặt

Ngoài ra, tôi còn muốn tố cáo em gái ở nhà chỉ ăn mà không làm việc, cả ngày làm ra vẻ tiểu thư con nhà địa chủ.

Tôi còn muốn tố cáo bà tội bỏ rơi trẻ em. Bà chưa từng học thì không biết, nhưng bây giờ tôi có thể phổ cập pháp luật cho bà. Tội bỏ rơi trẻ em là phải chịu án tù. Chỉ riêng chuyện bà muốn vứt bỏ bé Mỹ Anh lần này cũng phải ngồi tù.”

Dáng vẻ này của cô khiến bà ta không biết phải làm sao.

“Mày dọa ai vậy? Tao chỉ định mang con bé cho người ta nuôi, sao lại thành bỏ rơi trẻ em?”

“Có phải hay không không phải do bà nói là được, mà phải để công an và pháp luật quyết định. Bà tự suy nghĩ cho kỹ đi!

Dù bà không có chuyện gì thì kiểu cách tiểu thư con nhà địa chủ của em gái cũng đã bị mọi người nhìn thấy hết rồi. Không ai tố cáo thì không sao. Chứ một khi có người tố cáo, không chỉ nó gặp họa, mà cả mụ già có tư tưởng giác ngộ kém đi bao che cho nó như bà cũng phải chịu phê bình theo.”
Lê Thị Lan đã bị dọa sợ thật rồi.

“Thời buổi này, một khi có quan hệ với giai cấp địa chủ thì cuộc sống sẽ chẳng dễ dàng gì.

Ở đội sản xuất, không chỉ bị mọi người khinh thường mà còn có thể bị sắp xếp những công việc bẩn thỉu, nặng nhọc như quét chuồng heo, xúc phân heo, gánh phân,…

Vợ thằng ba này đúng là độc ác! Cứ nhằm đúng chỗ yếu của người khác mà giẫm lên.”

Lê Thị Lan nhìn Trúc Linh, ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống cô: “Con quỷ cái, sao mày lại độc ác đến nỗi có thể đối xử với mẹ chồng và em chồng của mình như thế?”

Trúc Linh lạnh giọng châm chọc: “Bà đừng nói tôi. Trước khi nói người khác thì bà soi gương trước đi. Ngay cả cháu gái ruột của mình mà bà còn nỡ vứt bỏ, ai có thể độc ác bằng bà?

Bình thường bà đối xử khắt khe với vợ chồng chúng tôi thế nào, chắc trong lòng bà cũng biết rõ. Bà đã không xem tôi và mấy đứa nhỏ là người nhà họ Trịnh, vậy tại sao chúng tôi còn phải nhận bà là mẹ chồng, nhận cô ta là em chồng?”
“Mày… mày…”

Lê Thị Lan bị Trúc Linh chọc tức đến mức không nói nên lời.

Trúc Linh liếc Lê Thị Lan một cái: “Đừng có mày mày nữa. Tiền tuất và khoản phụ cấp của Nhất Khiêm, bà mau lấy ra đây rồi chúng ta giải quyết. Nếu không thì bây giờ vẫn còn sớm, đừng làm mất thời gian của tôi, để tôi còn đến công xã tố cáo.”