Đến nội dung chính

Chương 16

admin 510 Chữ Cài Đặt

“Bà nói vậy là không đúng rồi. Bí thư là cán bộ của nhân dân, phục vụ nhân dân là trách nhiệm của ông ấy. Nếu ông ấy không chịu giải quyết, tôi sẽ làm ầm lên đến huyện. Thân phận của Nhất Khiêm đặc biệt, kiểu gì cũng sẽ có người đứng ra giải quyết.”

Lê Thị Lan bị Trúc Linh chọc cho tức đến nghiến răng. Tuy không nỡ chia thêm cho Trúc Linh nhưng cũng sợ cô làm ầm lên thật, đành nghiến răng nói: “Con khốn này! Vậy mày nói xem, mày muốn tách ra thế nào?”

Trúc Linh không khách sáo nói: “Nhà thì chắc chắn phải chia cho chúng tôi một gian. Những thứ khác tôi không tham lam. Cứ dựa vào số công điểm tôi và các con kiếm được, cuối năm đáng được chia bao nhiêu lương thực thì chia cho vợ chồng chúng tôi bấy nhiêu lương thực. Ngoài ra, tiền tuất và các khoản trợ cấp của Nhất Khiêm cũng phải đưa cho tôi.”
Những thứ khác thật ra không đáng là bao, chỉ riêng tiền tuất và khoản phụ cấp của Trịnh Nhất Khiêm đã chiếm phần lớn rồi.

Trước đây lương mỗi tháng của Trịnh Nhất Khiêm là ba mươi lăm đồng. Bây giờ mỗi tháng tiền phụ cấp cũng phải được khoảng hai mươi đồng.

Ở đội sản xuất, một tháng có thể có hai mươi đồng thì chắc chắn là có thể sống một cuộc sống khá ổn.

Vật tư trong không gian của Trúc Linh dùng mãi không hết nên cô không thiếu tiền, nhưng không thể để những người khác trong nhà họ Trịnh vô duyên vô cớ được lợi.

Những thứ thuộc về cô, ai cũng đừng hòng chiếm lấy.

Lê Thị Lan vừa nghe Trúc Linh đòi tiền tuất và khoản phụ cấp, sắc mặt lập tức sa sầm, trực tiếp từ chối: “Con đĩ, mày đừng hòng nghĩ đến!”

Bà ta chỉ trông chờ vào tiền tuất và khoản phụ cấp của Trịnh Nhất Khiêm để sống qua ngày. Nếu Trúc Linh lấy đi rồi, sau này con gái bà ta ăn ngon, mặc đẹp kiểu gì?
Trúc Linh lạnh lùng nhìn chằm chằm Lê Thị Lan: “Tại sao tôi không được nghĩ? Tôi là vợ của Nhất Khiêm. Tiền tuất và khoản phụ cấp của anh ấy không đưa cho tôi thì đưa cho ai?

Anh ấy xảy ra chuyện, còn có ba đứa con phải nuôi.

Sao nào? Bây giờ tách ra ở riêng, bà còn muốn chiếm tiền tuất và khoản phụ cấp của anh ấy sao?”

“Vợ chồng cô muốn tách ra ở riêng thì không có những thứ này. Nếu không thì đừng tách ra.” – Lê Thị Lan cứng rắn nói.

Trúc Linh chẳng quan tâm Lê Thị Lan nói gì. Tiền tuất và khoản phụ cấp này cô phải lấy cho bằng được.

“Hôm nay tôi không chỉ muốn tách ra ở riêng, mà còn muốn tiền tuất và khoản phụ cấp của Nhất Khiêm. Nếu bà không đưa, tôi sẽ đến công xã tìm bí thư phân xử.