Ôn Song Mộc chỉ dừng lại một giây đã bị Ô Tiểu Tất lừa vào đội.
“Coi như là thử sức đi, bây giờ trò chơi điện tử được coi là một phần tất yếu của đời sống sinh viên, thanh niên thời đại mới không biết chơi game thì không xứng có người yêu. Nếu trình của Tiểu Lục Lục cao, sau này dẫn theo Hạ Chi Lí cày rank cũng không phải lo bị Tô Khởi Ngôn nẫng tay trên nữa, nếu đánh không giỏi, cô còn có thể đưa ra lời khuyên”.
Ôn Song Mộc nghi ngờ Ô Tiểu Tất đang spoil cho cô: “Sau đó Tô Khởi Ngôn dẫn Hạ Chi Lí cày cấp? Chẳng phải cậu ta không chơi game nữa rồi sao?”
Ô Tiểu Tất không nỡ giội nước lạnh, nói ra việc sau khi Tô Khởi Ngôn và Hạ Chi Lí ở bên nhau thì mở một tài khoản mới, chỉ bảo: “Thì đề phòng trước, từ khi ký chủ sống lại, hiệu ứng domino đã bắt đầu rồi, cấp độ cốt truyện kiểu này thay đổi cũng là bình thường mà”.
Sau khi vào đội, giao diện 5 hàng, thêm cô nữa vừa đủ người.
Ôn Song Mộc vừa mở loa kênh đội ra đã nghe tiếng Lưu Dĩ Hằng nói: “Chị Song chị tàn nhẫn vậy, em mời chị thì chị từ chối, đổi thành Lục Kinh là đồng ý liền”.
Ôn Song Mộc không cho là thế: “Một người cấp Gold và một người King mời cậu cày cấp, nếu là cậu thì cậu chọn ai?”
Lưu Dĩ Hằng cũng không giận: “Hahahaha, chị cũng chẳng ngờ rằng Gold và King lại ở cùng đội phải không. Em chỉ còn một trận nữa là lên cấp rồi, trận thăng cấp, nhờ cả vào mọi người đấy”.
Ôn Song Mộc: “Tôi thấy không chắc”.
Cả đội im lặng hai giây, giữa âm thanh điện tử chậm rãi truyền đến tiếng cười sảng khoái ngắn ngủi, sau đó cả đội cười ầm lên.
“Xong rồi, Hằng Tử, mộng cưa gái qua game của cậu tan vỡ rồi, đừng bảo anh Kính tàn nhẫn, đến bạn học cũng không coi trọng cậu”.
Ôn Song Mộc nhận ra tiếng cười to nhất là Lâm Sâm lớp một bên cạnh.
Giọng nói dõng dạc của Lục Kinh khác hẳn tiếng cười sảng khoái ngắn ngủi nhưng từ tính lúc nãy: “Thấy chưa, đâu phải mình anh nói thế”.
Bắt đầu game, hệ thống nhắc nhở Lâm Song Mộc có nhân vật không dùng được, cô không nhớ mùa này nhân vật nào bị cấm, thế là lên mic hỏi cả đội.
Lưu Dĩ Hằng cướp mic trả lời: “Chặn hết mấy pháp sư rất giỏi không chế rồi!”
Ôn Song Mộc bình tĩnh chặn mấy thuộc tính pháp sư.
Chắc Vương Thừa Thạc sợ Lưu Dĩ Tường làm ồn, nên chuyển chủ đề: “Lục Kinh cậu chơi gì?”
“Đi rừng đi”.
Ôn Song Mộc sau màn hình hài lòng gật đầu.
Không tồi.
Trong Vương Giả Hạp Cốc (1), nhân vật thích khách ngầu lòi rất nổi trội, dù chơi gì đi nữa, hiểu biết về mặt này luôn đúng.
Hẻm núi Nhà Vua: nơi các anh hùng được triệu hồi và tái sinh.
Vương Thừa Thạc lại nói: “Ôn đâu?”
Ôn Song Mộc nhìn lướt qua nhân vật thường dùng của mọi người, còn thiếu một pháp sư, giữ đúng nguyên tắc vị trí, cô nói: “Pháp sư”.
Lưu Dĩ Hằng lập tức tìm được cơ hội phát huy: “Hứ, bảo sao lúc nãy không chặn giúp em, con gái các chị chỉ biết chơi đường giữa, lúp trong bụi cỏ”.
Ôn Song Mộc híp mắt: “Cậu rất có ý kiến với con gái?”
Lưu Dĩ Hằng tằng hắng, giả điếc, gõ hai chữ haha nói: “Tôi sẽ chơi vị trí hỗ trợ sở trường nhất, mọi người đừng nói tôi thủ đoạn nữa”.
Giai đoạn đầu của trò chơi nhân vật không nhiều, Ôn Song Mộc chọn được một nhân vật khá dễ thao tác giữa những nhân vật có sẵn.
Vào giao diện trò chơi, nhân vật Ngưu Ma Vương của Lưu Dĩ Hằng tự động theo nhân vật Xạ Thủ đi hỗ trợ đường dưới.
Ôn Song Mộc chỉ đạo: “Ngưu Ma Vương cùng tôi đi đường giữa”.
Lưu Dĩ Hằng nháy mắt cười vui vẻ: “Ôn Song Mộc chị thuê người cày rank phải không, lý thuyết đơn giản là hỗ trợ đi cùng xạ thủ cũng không biết”.
Ôn Song Mộc cảm thấy cách chơi mùa S23 khó giải thích, không nói lợi hại hay không, nhưng ít nhất khi đánh trực diện có thể khiến đối thủ bất ngờ.
Cô nói với Lưu Dĩ Hằng: “Thua thì đổ lên đầu tôi, được chưa?”
Thích khách không nói gì, một pháp sư nói sẽ chỉ huy, Lưu Dĩ Hằng cười.
Ngược lại Lâm Sâm lại tốt tính nói: “Không sao, Hằng Tử cậu hỗ trợ Ôn Song Mộc trước đi”.
Nhân vật của Ôn Song Mộc là Vương Chiêu Quân, đối diện là Đát Kỷ, một Đát Kỷ chưa phát triển tới giai đoạn sau chẳng khác nào như chú cừu non dễ chết đối với các nhân vật khác.
Ôn Song Mộc hỏi Lưu Dĩ Hằng: “Cậu mở mấy kỹ năng?”
“Hai”.
Ôn Song Mộc vừa dọn đường vừa cố gắng ‘nước sông không phạm nước giếng’ với Đát Kỷ bên kia, nói: “Chặn đầu từ trong bụi cây”.
“Wow”. Lưu Dĩ Hằng ngoan ngoãn thi triển hai kỹ năng, thành công làm giảm tốc Đát Kỷ, tiếp đến Ôn Song Mộc tung hai chiêu chuẩn xác đóng băng đối phương.
Hai người liên tục tấn công, sau khi Đát Kỷ được tan băng thì dịch chuyển về dưới tháp, Ôn Song Mộc cũng trực tiếp dùng kỹ năng dịch chuyển đuổi theo.
Lưu Dĩ Hằng bị bất ngờ: “Này này, sao chị lại dùng dịch chuyển, cẩn thận cô ta cố định chị rồi giết ngược đấy”.
Kỹ năng triệu hồi của Lưu Dĩ Hằng là hôn mê, không cách nào dịch chuyển để đi theo, mà Đát Kỷ vừa dẹp xong đường, đã cập nhật lên cấp 2, lập tức quăng trả Ôn Song Mộc một chiêu hôn mê.
Ôn Song Mộc bị cố định tại bảo tháp của địch, cùng lúc đó, dưới tiếng kêu kinh hoàng của Lưu Dĩ Hằng, Lý Bạch của Lục Kinh từ rừng, liên tục sử dụng kỹ năng dịch chuyển để nhập cuộc.