Sao anh ta lại chắc chắn đống hành lý này nhất định là của bọn cô chứ?
Một người đã ở trong đạo quán mười mấy năm như Lâm Tuế hoàn toàn không hiểu nổi, nhưng lại thấy vô cùng chấn động.
Cô liếc nhìn Tê Lợi Tiểu Quái một cái, không thèm lên tiếng.
Tê Lợi Tiểu Quái lại tưởng cô chột dạ nên vô cùng đắc ý: “Bị tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì, nhân lúc này mau mau…”
Lâm Tuế quay mặt đi chỗ khác: “Tôi không nói chuyện với người chết.”
“Cô!”
Tê Lợi Tiểu Quái lập tức nổi giận, chỉ là còn chưa kịp mở mồm chửi bới thì Úc Từ Niên vừa mới dùng khăn giấy khử trùng lau tay xong đã bước tới từ phía sau lưng Lâm Tuế, giọng nói dịu dàng mang theo ý cười: “Xin lỗi nhé, đống hành lý này đều là của tôi cả đấy.”
[Thằng nhãi này sao nói chuyện cứ như mấy ông bố già thích lên mặt dạy đời thế nhỉ? Đậm mùi gia trưởng quá đi mất [buồn nôn]]
[Muốn tát cho anh ta một cái chết tươi quá, mọi người mau giữ tôi lại đi.]
[Không nói chuyện với người chết ha ha ha ha ha vợ tôi quả nhiên là kiểu người nói câu nào chí mạng câu đó!]
[Gần quá, đứng sát nhau quá rồi… Có ai hiểu được cảm giác này không, tôi nghi ngờ sâu sắc là anh ta đang cố tình tạo khoảnh khắc ngọt ngào để người ta đẩy thuyền đấy!]
Giọng nói vang lên ngay trên đỉnh đầu, hơi thở phả nhẹ bên vành tai, cảm giác hiện diện còn rõ rệt hơn lúc ở trên xe, Lâm Tuế theo phản xạ lùi lại hai bước để nhường chỗ cho Úc Từ Niên.
Tê Lợi Tiểu Quái tại chỗ liền biểu diễn một màn lật mặt nhanh như chớp: “Hóa ra là của cậu Úc sao, hèn chi. Nơi rừng rú hoang vu thế này, cậu mang nhiều đồ theo là hoàn toàn đúng đắn, không thì đến lúc thiếu cái này hụt cái kia lại bất tiện lắm.”
Lâm Tuế nhìn mà thấy thán phục khôn xiết.
Cái người chết này tiêu chuẩn kép gớm thật.
Không muốn lãng phí thời gian ở đây, cô nói thẳng với Úc Từ Niên: “Nhiều hành lý thế này không mang vào trong được đâu, giảm bớt trọng lượng đi.”
“Ơ kìa, sao cô lại ăn nói kiểu đó thế hả?”
Úc Từ Niên còn chưa kịp nói gì thì Tê Lợi Tiểu Quái đã định châm dầu vào lửa: “Chúng ta đông người thế này, mỗi người san sẻ một cái chẳng phải là xong rồi sao, cậu thấy đúng không cậu Úc?”
Đáng tiếc là chẳng có ai thèm để ý đến anh ta.
Úc Từ Niên nhìn Lâm Tuế, hàng mi rủ xuống để lộ vẻ mềm mỏng: “Nhưng những thứ tôi mang theo đều là những đồ dùng tôi cần cả.”