Gương mặt nhỏ nhắn của Đường Khê căng cứng lại, rồi cứ thế nhìn chằm chằm vào Lâm Tuế.
Lâm Tuế: “…”
[Ha ha ha ha ha cứu tôi với! Rõ ràng chỉ là chuyện ai cầm điện thoại thôi mà sao bọn họ có thể làm cho nó vừa quái dị lại vừa buồn cười đến thế nhỉ?]
[Tôi như nhìn thấy những tia lửa điện tóe ra dữ dội trong không khí, đúng là trống dong cờ mở, sấm sét ầm ầm luôn.]
[Bé Niên ngoan quá đi mất, bị coi như công cụ di động cũng không hề tức giận, bảo chỉ đâu đánh đó, đúng là xuất sắc hết phần thiên hạ!]
Nhìn thấy đội bên kia đã quyết định để cô gái duy nhất là Lâm Tư Dao cầm điện thoại, Lâm Tuế hít sâu một hơi, nở một nụ cười thân thiện: “Hay là chúng ta oẳn tù tì để quyết định xem ai là kẻ xui xẻo này đi?”
Đội trưởng làm người liên lạc, đương nhiên ai cầm điện thoại thì người đó mặc định là đội trưởng rồi.
Bắt cô làm đội trưởng của một mớ rắc rối nhân lên gấp năm mươi lần này, cô mới không thèm làm đâu!
Thế nhưng kết quả cuối cùng là…
Thua liền năm ván, đôi mắt Lâm Tuế hoàn toàn vô hồn, bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Kiếp trước chắc chắn cô là một kẻ sát nhân còn tồi tệ hơn bọn họ nhiều, nếu không thì sao kiếp này lại có thể gặp phải quả báo lớn đến mức này chứ?
“Chấp nhận số phận đi, kẻ xui xẻo được chọn.” Tư Tinh Nhiên vỗ vai cô một cách đầy xót xa, nhưng trong mắt lại là nụ cười xấu xa vô cùng.
Lâm Tuế bực bội túm lấy mớ tóc xõa xuống che kín mặt, mắt không thấy thì tim không đau.
“Được rồi các vị, hãy cầm lấy hành lý và lập tức xuất phát thôi, chúc các vị may mắn.”
Nghe vậy, Lâm Tuế quay đầu lại, nhìn đống vali lớn nhỏ mười mấy chiếc nằm la liệt trên mặt đất mà có chút ngây người.
“Ối giời ơi, ai chuyển cả cái nhà tới đây thế này?” Tê Lợi Tiểu Quái làm như giật mình kinh hãi lắm, biểu cảm vô cùng làm lố.
Anh ta chắc mẩm nhìn về phía Lâm Tuế và Đường Khê, cất giọng dạy dỗ một tràng đầy vẻ đạo mạo: “Khỏi phải nói, chắc chắn là của hai cô rồi. Nhìn rõ là hai cô gái mộc mạc đơn thuần, kết quả là toàn dồn hết tâm trí vào chuyện ăn diện trưng diện. Lại có phải nữ minh tinh đâu mà bày vẽ mấy thứ hoa hòe hoa sói này làm gì. Mắc bệnh công chúa thì cũng phải xem bây giờ là lúc nào chứ, người ta là hai nữ minh tinh đàng hoàng kia còn chẳng phiền phức được như hai cô đâu.”