Đến nội dung chính

Chương 23

admin 482 Chữ Cài Đặt

Lâm Tư Dao nghiến răng: “Tôi bằng tuổi cô ấy!”

“Á, xin lỗi xin lỗi nhé.” Vẻ mặt Lộc Tương vô cùng vô tội: “Thấy cô dạy dỗ cô ấy một cách đương nhiên như thế, dáng vẻ ngạo mạn cứ như mình là trời, mình có lý nhất trần đời, tôi còn tưởng là bà dì cả của cô ấy ghé thăm cơ đấy.”

Một màn đối đáp vô cùng sắc bén, cốt lõi chính là mỉa mai châm chọc sâu cay.

Lâm Tuế không nhịn được mà bật cười.

Lần trước cô đã cảm thấy giọng điệu nói chuyện của Lâm Tư Dao khiến người ta rất khó chịu, giờ nghe Lộc Tương nói ra lại càng thấy sáng tỏ hơn.

Có lẽ trong mắt Lâm Tư Dao, những nhân vật trong sách này, đặc biệt là kẻ làm bia đỡ đạn như cô, chẳng khác nào loài kiến, có thể tùy ý để cô ta nắn bóp.

Sắc mặt Lâm Tư Dao cứng đờ, lại liếc nhìn Tư Tinh Nhiên một cái.
Dù cô ta không nghĩ lời nói của mình có gì sai, nhưng bị Lộc Tương mỉa mai một trận như vậy, khó đảm bảo những người khác sẽ không suy nghĩ nhiều.

Điều này khiến cô ta vừa nghẹn khuất vừa tức tối.

Quả nhiên, việc cô ta khi đọc truyện không thích Lộc Tương là hoàn toàn có lý do, yếu đuối chỉ biết kéo chân sau của nam chính thì thôi đi, lại còn đậm mùi trà xanh thảo mai.

Kẻ giả tạo như vậy căn bản không có tư cách làm nữ chính.

Vào trong chương trình rồi thì sớm muộn gì cũng bị vạch trần bộ mặt thật, bị muôn người phỉ nhổ mà thôi.

Nghĩ đến đây, Lâm Tư Dao cũng lười so đo với cô ta nữa, chỉ quay sang nói với Lâm Tuế: “Tôi biết cô tham gia chương trình này là muốn trốn tránh chuyện liên hôn, nhưng bây giờ mọi chuyện không do cô quyết định nữa rồi.”

Lâm Tuế ngẩng đầu, ánh mắt bình thản: “Ồ.”
Ồ? Cô chỉ đáp lại một chữ “ồ” thôi sao???

Lâm Tư Dao lập tức cảm thấy mình chẳng khác nào một trò hề.

Uổng công cô ta còn muốn giữ lại cho Lâm Tuế chút thể diện để cô tự mình rời đi, kết quả là lòng tốt bị coi như rác rưởi.

Cô ta không nên làm chuyện thừa thãi này.

Đúng lúc này, đạo diễn Ngô đã gọi điện xong, đang dặn dò gì đó với một nhân viên công tác.

Ngay sau đó, nhân viên công tác ôm một chiếc thùng giấy bước về phía bọn họ.

Lâm Tư Dao thở phào nhẹ nhõm, quay người bước đi luôn.

Đã không cần thể diện thì cứ chờ bị đuổi ra ngoài trước mặt mọi người đi!

Lâm Tuế không để lời nói của Lâm Tư Dao trong lòng, nhưng lại cảm thấy rất bất ngờ về Lộc Tương.