Đến nội dung chính

Chương 10

admin 500 Chữ Cài Đặt

Chẳng trách bà phù thủy già tự tham gia chưa đủ, còn muốn lôi bọn họ đi chôn cùng.

Lướt danh sách xuống dưới cùng, lại nhìn thấy một gương mặt vừa mới gặp, mặt Tư Tinh Nhiên vặn vẹo trong giây lát, lại nhớ đến nỗi đau khổ vì nhịn tiểu.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Lâm Tuế rồi hừ một tiếng: “Tôi đi.”

Khuôn mặt Lê Dã lạnh lùng, thành thật trả lời lại tin nhắn “không đi” bằng một chữ “đi”.

…

Địa điểm thám hiểm đầu tiên của chương trình là ở tỉnh lân cận, các khách mời phải đến đó tập hợp trước, sau đó cùng nhau đi xe buýt đến điểm đến.

Trước ngày ghi hình một ngày, Lâm Tuế đã đặt vé tàu cao tốc vào tối hôm đó để đi trước, đỡ phải dậy sớm.

Vừa lên tàu, cô liền đeo gối chữ U, chuẩn bị ngủ một giấc đến nơi, nhưng lại nghe xung quanh vang lên những tiếng bàn tán xôn xao.
Cô mở mắt ra, một cô bé đang đi thẳng về phía mình.

Cô bé vô cùng nhỏ nhắn, chỉ tầm một mét năm, rất hợp để đi một chuyến đến thế giới băng tuyết. Trên người mặc một bộ trang phục Lolita phong cách Gothic tối màu, lớp trang điểm trên mặt cũng mang phong cách u tối, khiến gương mặt búp bê càng thêm tinh xảo góc cạnh.

Cách ăn mặc khác biệt chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, cô bé đã quen với điều đó nên suốt dọc đường đều không có biểu cảm gì, mắt nhìn thẳng, đi thẳng đến ngồi vào chỗ trống bên cạnh Lâm Tuế, sau đó khẽ vẫy tay về phía khoảng không.

Giây tiếp theo, một chú chó Shiba nhỏ màu xám lon ton chạy tới, ngoan ngoãn ngồi xổm dưới chân cô bé.

Không ai phát hiện ra chú chó to gan lớn mật này, ánh mắt Lâm Tuế khẽ dao động nhưng cũng không định quản.
Dù sao con vật nhỏ này cũng không cắn được người.

Đeo bịt mắt lên lần nữa, Lâm Tuế thả mình vào giấc ngủ sâu.

Chất lượng giấc ngủ của cô vốn luôn rất tốt, gần như không mấy khi mơ.

Thế nhưng trong chuyến đi ngắn ngủi này, cô lại một lần nữa rơi vào giấc mơ hư ảo.

Trong giấc mơ, cô trơ mắt nhìn từng người một chết đi trước mặt mình, mà cô lại bất lực, chỉ có thể chịu đựng, đau đớn, đau đến mức cả trái tim co thắt xé rách, như thể bản thân cũng sắp chết đi.

Đến mức khi tỉnh dậy, cô đã quên mất diện mạo của những người đó, nhưng vẫn luôn bị nỗi đau đớn khó tả này chi phối, hơi thở dồn dập, mãi không thể bình tĩnh lại.

Đột nhiên, cánh tay bị chạm nhẹ một cái, một bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo đưa qua, trong lòng bàn tay cầm một tờ khăn giấy sạch sẽ.