Đến nội dung chính

Chương 9

admin 492 Chữ Cài Đặt

Nhưng hỏi xong cô lại hiểu ra ngay.

Thế giới tiểu thuyết, không cần logic.

Hơn nữa, cậu ta là Tư Tinh Nhiên, một hacker thiên tài thích chơi bom, có lẽ còn là một tên tội phạm thích tìm kiếm khoái cảm.

Từ những trò quậy phá nhỏ ban đầu, cho đến việc xâm nhập vào mạng lưới và hệ thống đường sắt của nhiều quốc gia, đồng thời gây ra hàng chục vụ nổ siêu lớn gây chấn động toàn cầu.

Chỉ là không ngờ kẻ cuồng nổ bom khiến người ta khiếp sợ sau này, lúc này trông lại giống như một cậu chàng thiếu niên tươi sáng rạng rỡ.

Mái tóc xoăn màu bạch kim, đôi mắt màu hổ phách trong veo sáng ngời, giống như một chú cáo nhỏ chưa trải sự đời, sự tinh quái và xảo quyệt đều lộ rõ ra ngoài, khi cười còn để lộ một chiếc răng khểnh.

Thấy người đã tỉnh, Tư Tinh Nhiên đút hai tay vào túi quần: “Nếu cô không sao thì tôi đi trước đây.”
Cậu ta không có hứng thú với búp bê sứ mỏng manh, chẳng bõ dính răng.

“Lúc về đừng đi đường Vành Đai Trung Tâm.”

Một câu nói đột ngột khiến Tư Tinh Nhiên khựng lại.

Cậu ta quay đầu lại, thấy cô gái đang tự mình thu dọn ba lô, yên lặng như thể người vừa nói không phải là cô.

Tư Tinh Nhiên nhún vai, không thèm quay đầu lại mà bước đi luôn.

Cậu ta đương nhiên không để lời của Lâm Tuế vào trong lòng, từ bệnh viện về tiệm trà sữa đi đường Vành Đai Trung Tâm chỉ mất năm phút, kẻ ngốc mới đi đường vòng.

Kết quả là cậu ta ngốc thật rồi.

Vừa lên cầu vượt chưa đầy hai phút, cậu ta đã trơ mắt nhìn phía trước hơn chục chiếc xe đâm liên hoàn vào nhau, tình cảnh dữ dội đến mức khiến cậu ta phải nhịn một bãi nước tiểu suốt năm tiếng đồng hồ.

Mặt Tư Tinh Nhiên xanh mét, lại chỉ cảm thấy thật khó tin.
Con nhỏ đó thần thật đấy chứ, chẳng lẽ còn biết đoán trước tương lai sao?

Nếu không phải cậu ta còn ở khá xa thì chắc cũng bị ép thành bánh mì kẹp thịt rồi.

Đến khi về đến quán thì trời đã tối đen, Tư Tinh Nhiên như một cơn gió lao vào nhà vệ sinh, mở van xả lũ.

Lê Dã đứng sừng sững như ngọn núi sau quầy thu ngân không buồn ngẩng đầu lên, đợi cậu ta ra ngoài mới lạnh lùng lên tiếng: “Nhiệm vụ mới, tham gia chương trình giải trí.”

“Lại là nhiệm vụ rách nát gì thế? Không đi!” Không biết thận có bị nhịn đến hỏng không, Tư Tinh Nhiên bực bội ra mặt.

Cậu ta tiện tay hack vào máy tính của đạo diễn, mở danh sách chương trình ra liếc nhìn một cái, ngạc nhiên nhướng mày: “Kẻ điên đó cũng đi à?”