Biển hiệu tiệm trà sữa có tông màu hồng phấn ngọt ngào. Tên tiệm lại rất kỳ lạ, tên là “WhoAmI”, dịch ra là “Tôi Là Ai”, khiến cô cảm thấy thân thuộc và gần gũi đến lạ kỳ.
Trà sữa rõ ràng rất ngon, trước cửa tiệm xếp một hàng dài dằng dặc. Lâm Tuế như bị ma xui quỷ khiến bảo tài xế dừng xe, kéo vali nhập vào dòng người xếp hàng.
“Oa, hôm nay người phụ trách pha trà sữa là Lê Dã kìa.”
“Anh ấy cao thật đấy, phải hơn hai mét ấy chứ? Cơ ngực này, vóc dáng này… Chẹp chẹp, đúng là nam tính ngời ngời!”
Nghe thấy cuộc trò chuyện của hai cô gái phía trước, chỏm tóc nhỏ trên đỉnh đầu Lâm Tuế khẽ run lên.
Hỏng rồi, hình như cô đã đến một nơi không nên đến.
Tay bắn tỉa mạnh nhất Lê Dã cũng là một trong năm đại phản diện.
Anh ta có thể bắn hạ mục tiêu từ khoảng cách siêu xa, hoàn toàn xứng đáng với danh xưng giết người vô hình.
Mà điều anh ta thích nhất chính là quá trình hành hạ và từng chút một đập nát hy vọng của người khác, vì vậy anh ta không bao giờ bắn một phát chết ngay, mà bắn từng phát từng phát vào những vị trí không chí mạng, cho đến khi bắn người ta nát như tổ ong, trơ mắt nhìn bản thân chảy máu đến chết.
Phương thức giết người tàn bạo như thế chắc chắn là nhân cách chống đối xã hội chuẩn mực nhất.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một tay bắn tỉa lại chạy đến đây pha trà sữa sao?
Chắc chỉ là trùng tên trùng họ thôi nhỉ.
Dù nghĩ vậy, Lâm Tuế vẫn quyết định chuồn là thượng sách.
Nào ngờ biến cố bất ngờ ập đến.
Đầu tiên là một tràng hỗn loạn truyền ra từ trong quán, tiếp theo có người thất thanh hét lên: “Giết… Giết người rồi… Giết người rồi!”
Giống như một giọt nước rơi vào chảo dầu, dòng người vốn đang xếp hàng ngay ngắn lập tức trở nên hỗn loạn.
Những người hoảng loạn xô đẩy chen lấn lẫn nhau, sợ chạy chậm một bước sẽ trở thành bia đỡ đạn phía trước.
Người mắc bệnh tim bẩm sinh không nên vận động mạnh, vì vậy Lâm Tuế làm gì cũng chậm rãi.
Ngay cả vào thời khắc cần chạy tháo thân thế này, cô cũng chậm hơn người khác nửa nhịp, đến khi muốn chạy thì đã bị chen lấn đến mức không thể nhúc nhích.
Để tránh bị vấp ngã gây ra tai nạn giẫm đạp, cô chỉ có thể vịn vào vali, cố gắng đứng vững thân hình.
Đám đông nhanh chóng tản ra, Lâm Tuế mới nhìn rõ tình hình trong quán.
Chỉ thấy một thiếu niên toàn thân đầy máu giơ một con dao phay dính máu, đuổi theo một người chạy ra ngoài.