Ở đầu bên kia đại sảnh, Lâm Hạo Xuyên vẫn luôn âm thầm quan sát từng động tĩnh của Phó Lam Trạch.
Thấy hắn nâng ly rượu lên môi, trong lòng gã lập tức dâng trào một cảm giác đắc thắng khó tả. Gã cũng thuận tay nhấc ly rượu của mình lên, như thể đang chuẩn bị uống mừng cho chiến thắng sắp tới.
Bên cạnh, Mộ Dung Uyển khẽ nhấp một ngụm rượu, hàng mi cong rủ xuống che đi tia cười độc địa nơi đáy mắt.
Ngay khoảnh khắc Phó Lam Trạch chạm môi vào ly rượu, Hoán Vị Trận dưới gầm bàn lặng lẽ khởi động.
Một làn dao động không gian cực nhỏ, nhỏ đến mức gần như không tồn tại, âm thầm lướt ngang qua toàn bộ đại sảnh. Với tu sĩ dưới cảnh giới Hóa Thần, loại biến động này căn bản không thể nào bị phát hiện.
Trong nháy mắt, toàn bộ dược lực của Huyễn Tình Tán trong ly rượu của Phó Lam Trạch bị dịch chuyển đi nơi khác.
Nguồn dược lực ấy tách làm hai, chính xác rơi vào ly rượu của Lâm Hạo Xuyên và Mộ Dung Uyển đúng vào thời điểm cả hai ngửa đầu uống xuống.
Trong khi đó, ly rượu trong tay Phó Lam Trạch đã trở thành rượu Linh Đào tinh khiết.
Hắn ung dung uống cạn, khẽ chép miệng một cái.
“Rượu cũng không tệ.”
“Chỉ tiếc là thời gian ủ vẫn còn hơi non.”
Lâm Hạo Xuyên thấy hắn uống sạch không chừa một giọt, trong lòng vui mừng đến phát điên.
Thế nhưng nụ cười trên mặt gã còn chưa kịp nở trọn thì một luồng nhiệt nóng bỏng như dung nham bỗng bùng lên từ đan điền.
“Hộc…”
Gã lảo đảo một cái.
Chiếc ly ngọc trong tay rơi xuống nền đá, vỡ tan thành từng mảnh.
Một cơn nóng rực không cách nào diễn tả được đang điên cuồng lan khắp cơ thể. Máu huyết sôi trào, mạch đập tăng vọt, trái tim đập liên hồi như tiếng trống trận dồn dập bên tai.
Tầm nhìn trước mắt nhanh chóng phủ lên một lớp sương hồng mơ hồ.
Lâm Hạo Xuyên quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Chỉ thấy Mộ Dung Uyển lúc này cũng chẳng khá hơn là bao.
Hơi thở của nàng trở nên gấp gáp, đôi mắt ngập nước mơ màng như phủ một tầng sương mỏng. Gò má trắng nõn đỏ bừng lên từng mảng, toàn thân nóng ran như đang bị lửa thiêu đốt.
“Lâm… Lâm ca ca…”
“Muội nóng quá…”
Giọng nói vốn dịu dàng nay trở nên mềm nhũn và rời rạc.
Hai tay nàng vô thức kéo lỏng cổ áo, để lộ một khoảng da thịt đỏ hồng vì nhiệt.
Lâm Hạo Xuyên nhìn cảnh ấy, lý trí vốn đã lung lay hoàn toàn đứt phăng.
Trong cơn ảo giác dữ dội, gã gần như quên sạch bản thân đang ở đâu.
“Uyển nhi…”
“Nàng thật đẹp…”
Ánh mắt gã đỏ ngầu.
Ngay giây tiếp theo, gã lao tới ôm chầm lấy Mộ Dung Uyển, kéo nàng đứng bật dậy rồi loạng choạng lôi thẳng về phía hành lang dẫn đến khu sương phòng dành cho khách nghỉ ngơi.
Đám gia nhân của Lâm gia và Mộ Dung gia thấy thiếu gia cùng tiểu thư đột nhiên bỏ đi thì cuống quýt chạy theo.
Thế nhưng vừa được vài bước, Lâm Hạo Xuyên đã quay đầu gầm lên như một con dã thú mất kiểm soát.
“Cút!”
“Không ai được phép đi theo ta!”
Kèm theo tiếng quát là một đợt linh lực Luyện Khí tầng tám bùng nổ.
Đám gia nhân bị hất ngã lăn lóc, không ai dám tiến thêm nửa bước.
Các quan khách chung quanh nhìn thấy cảnh ấy chỉ cho rằng hai người trẻ tuổi đã uống quá nhiều rượu nên muốn tìm chỗ nghỉ ngơi.
Không ít người còn mỉm cười đầy ẩn ý.
Dù sao trai tài gái sắc, lại đang ở độ tuổi khí huyết phương cương.
Ai cũng hiểu mà không nói.
Chỉ riêng bàn tiệc của Phó gia là bầu không khí hoàn toàn khác biệt.
Phó Lam Trạch chống cằm, dùng chiếc quạt che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt cong cong như đang thưởng thức một vở hài kịch thú vị.
“Nhị ca.”
Phó Lam Yên vừa cắn hạt dưa vừa tò mò hỏi:
“Sao muội thấy tên Lâm Hạo Xuyên kia giống con khỉ đột đến kỳ động dục thế nhỉ?”
“Lam Yên.”
Mộng Giai Kỳ đưa tay gõ nhẹ lên trán nữ nhi.
“Con gái con đứa, nói năng phải ý tứ một chút.”
Dứt lời, khóe môi bà lại khẽ nhếch lên, rõ ràng cũng đang nhịn cười đến vất vả.
Phó Lam Trạch quay sang bên cạnh.
Nhân lúc Mộ Dung Ninh còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn tiện tay nhét một viên kẹo vào miệng đối phương.
“Nhai từ từ thôi.”
“Chừa bụng lại một chút.”
Giọng hắn lười biếng đến mức như sắp ngủ gật.
“Còn có kịch hay để xem.”
Quả nhiên, chưa đến nửa nén nhang sau.
Từ khu sương phòng phía Tây đột nhiên vang lên một tiếng hét thất thanh.
Âm thanh chói tai đến mức xuyên thủng cả bầu không khí náo nhiệt của buổi thọ yến.
“Á á á!”
“Có người… có người làm loạn trong sương phòng!”
Đó là một tỳ nữ bưng trà vô tình đi ngang qua.
Tiếng nhạc trong đại sảnh lập tức ngừng bặt.
Toàn bộ khách khứa đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Sắc mặt Thành chủ thành Thanh Vân tức thì trầm xuống.
Hôm nay là đại thọ của ông.
Vậy mà lại có kẻ dám gây chuyện ngay trong phủ Thành chủ.
Đúng là không coi ông ra gì.
“Đi!”
“Ta muốn xem rốt cuộc là kẻ nào dám làm càn đến vậy!”
Ông phất tay áo đứng dậy.
Dưới sự dẫn đầu của Thành chủ, đám đông quan khách lập tức ùn ùn kéo về phía khu sương phòng.
Gia chủ Lâm gia.
Mộ Dung Đạc.
Các trưởng lão cùng khách khứa các đại gia tộc.
Không một ai chịu bỏ lỡ náo nhiệt.
Phó gia đương nhiên cũng thong thả theo sau.
Phó Lam Trạch phe phẩy quạt đi bên cạnh Mộ Dung Ninh, dáng vẻ nhàn nhã như thể chỉ đang tản bộ ngắm cảnh.
Khi mọi người kéo đến nơi, cánh cửa sương phòng vẫn còn khép hờ.
Thế nhưng những âm thanh phát ra từ bên trong lại đủ khiến tất cả phải biến sắc.
Tiếng thở dốc nặng nề.
Tiếng va chạm hỗn loạn.
Tiếng vải vóc bị kéo căng rồi xé rách.
Cùng những thanh âm rên rỉ đứt quãng, mập mờ đến mức khiến người nghe đỏ mặt.
Sắc mặt Thành chủ càng lúc càng đen.
Cuối cùng, ông trực tiếp tung một cước.
[Rầm!]
Cánh cửa gỗ bị đạp tung.
Dưới ánh sáng của hàng chục viên dạ minh châu trong phòng, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến toàn bộ quan khách đứng chết lặng tại chỗ.
Không gian trong khoảnh khắc rơi vào một sự tĩnh lặng tuyệt đối.