Nhật cúi xuống nhìn tôi, khi tôi chưa kịp nói xong nó đã vội đưa tay lên ngăn lại lời mà tôi tính nói ra: Cái này để cho con trai nói.
Tôi khá bất ngờ, khi Nhật lại khụy chân xuống dùng đôi bàn tay to lớn của nó ủ lên đôi tay của tôi, tất nhiên là tôi không từ chối hành động của nó, bởi có lẽ trong lòng tôi đối với Nhật không chỉ là tình cảm thích thú nhất thời nữa mà là một tình yêu, sự nghiêm túc trong mối quan hệ giữa tôi và Nhật. Nhật nhìn tôi với một ánh mắt chân thành nó nói:
Thật ra, tao rất phân vân về chuyện có nên nói trước lòng mình cho Linh biết hay là tỏ tình Linh bất thình lình, tao đang định tìm một cái lý do thích hợp để hỏi ý kiến Linh về chuyện này rồi mới tỏ tình công khai vì tao muốn cho Linh cảm giác được tôn trọng. – Tôi nhìn Nhật không nói gì, Nhật tiếp lời.
Tao biết nếu nói rõ lòng mình ở đây sẽ rất thiệt thòi đối với Linh, nhưng mà đây là lần đầu tao theo đuổi, chủ động tỏ tình với một người con gái nên không thể tránh sai sót, Linh có thể thông cảm cho tao không?
Nhật vừa nói một bàn tay của nó vừa tiến lên áp sát lên má tôi xoa xoa rồi Nhật nói tiếp:
Phạm Diệp Linh, em đồng ý làm bạn gái anh nhé? Anh yêu em.
Ngay lúc này, trái tim tôi như muốn nổ tung ra, tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi tình cảm của mình được đáp lại, mắt tôi bỗng nhòe đi, một giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má tôi được Nhật lau đi, trong niềm vui sướng hạnh phúc đấy tôi gật đầu và nói:
Trần Bách Nhật em yêu anh.
Sau khi vừa dứt lời bỗng Nhật dùng lực kéo mạnh tôi vào lòng, ghì chặt lấy tôi như sợ chỉ cần buông lỏng ra một chút là tôi sẽ bay đi mất. Nhật cúi đầu thật sâu vào vai tôi, bỗng tôi cảm thấy vai mình hơi ướt ướt sau đó Nhật nói:
Cảm ơn em, cảm ơn em đã cúi mình xuống để yêu anh.
Người con trai cao ngạo ấy, người mà lúc nào cũng ngẩng cao đầu không bao giờ chịu hạ mình vì bất kỳ ai hay trong bất kỳ trường hợp nào lại đang rơi nước mắt vì tôi, lại cảm ơn tôi vì đã cúi mình xuống để yêu anh ấy, một người trải qua bao nhiêu mối tình như Nhật lại loay hoay không biết nên bày tỏ tình cảm với tôi như thế nào, có lẽ anh ấy đã dùng tình cảm chân thật nhất để đối với tôi, người mà luôn tự tin về bản thân mình lại cảm thấy tôi thiệt thòi khi yêu mình. Lúc này tôi đã tin rằng Nhật thật sự nghiêm túc với tôi, mặc dù quen chưa lâu nhưng những hành động, cử chỉ mà Nhật dành cho tôi đủ để biết tình cảm mà Nhật dành cho tôi sâu sắc đến nhường nào. Tôi vươn tay ra ôm lấy người con trai ấy, cùng với giọt nước mắt hạnh phúc.Tôi khẽ nói: Tại sao Nhật lại thích tao?
Nhật vẫn vùi đầu vào cổ tôi, nó nói:
Tao cũng không biết tại sao nữa, có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó Linh đã bước vào thế giới của tao, Linh khiến tao cảm thấy bản thân mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để đem lại cho Linh những thứ tốt nhất.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã xác nhận mối quan hệ, ngay sau hôm đấy khi Nhật đưa tôi về còn bắt tôi khoác chiếc áo vào vì sợ buổi tối trời thu sẽ dễ lạnh khiến tôi bị cảm, tất nhiên rồi mệnh lệnh của bạn trai tôi không thể nào từ chối nhưng chúng tôi vẫn quyết định giấu mỗi quan hệ này vì chưa muốn công khai, đây là ý kiến riêng của tôi, chúng tôi muốn có một cuộc sống yên ổn để đủ tin tưởng nhau trước khi công khai đã.
Trận đấu bóng rổ chào mừng ngày 20/10 cứ thể diễn ra chỉ có mỗi trận chung kết là sẽ được diễn ra vào đúng buổi chiều hôm 20/10 tất nhiên là sau những vòng đấu sẽ chọn ra hai đội giỏi nhất, hai bên sức mạnh ngang nhau không ai hơn ai rồi nên có thể nói buổi tối nay trận đấu đầy hứa hẹn là sẽ rất kịch tính, hai lớp vào trận chung kết lần này gồm 11A1 và lớp 10A1 , à quên mất rằng Thùy Linh đã chuyển đến trường tôi rồi nhé, mặc dù 16h mới bắt đầu trận mặc dù lớp tôi bị loại từ lâu nhưng mà cả lớp vẫn rất sôi nổi, chỗ tôi ngồi cũng không khác gì. Nhỏ Chi đang hứng khởi nói:
Đặt cược anh em ơi, tao đặt cược lớp 11A1 thắng 10k nhé.
Nhỏ Chi vừa nói thì lớp trưởng lớp tôi quay ra nói:
Đùa tao à, mày xem Chi cả lớp mình đều đặt cược lớp 11A1 nói không điêu chứ bây giờ mở ván cược thì gần cả cái trường này đặt lớp 11A1 đấy.
Nhỏ Chi nghe thấy thế thì cười cười, nó quay ra hỏi tôi:
Sao nay Linh có tính đi cổ vũ Nhật không?
Nói cho chuẩn vào, tao đi cổ vũ cho bộ mặt, đại diện của khối mình. – Tôi ra bộ bình tĩnh đáp lại nhỏ Chi, Chi thì bĩu môi nó nói:
Bớt xạo nha mày, cả đám này đều biết tụi mày đang yêu nhau rồi, hôm đấy lúc trở mày về xong thằng Nhật nó chả như điên như khùng đi khoe hết với bọn tao.
Nghe nhỏ Chi nói tôi chỉ biết cười, thực sự là đêm đó tôi cũng không thể ngủ được. Lúc này Dương nó lém lỉnh nói thêm:
Sao bao giờ anh chị tính phát cơm chó free diện rộng đây ạ.
Làm gì có chuyện đấy, đây là môi trường giáo dục nên chúng ta phải giữ ý chứ. – Tôi khẽ nhíu mày rồi đáp lại, tôi với Nhật cũng biết ý vì trường học không phải là nơi chúng tôi thể hiện chuyện tình cảm bằng cách thái quá, như thế không hề phù hợp.
Đang nói chuyện bỗng nhiên điện thoại tôi vang lên một thông báo tin nhắn, mở ra thì là tin nhắn chờ tôi bèn vào mục tin nhắn để đọc thì thấy tên của Thùy Linh, nhắn: ” Trưa nay tan học đến quán trà sữa gần cổng trường, đến một mình” . Đọc xong tin nhắn kiến tôi hơi đơ ra một chút vì tin nhắn yêu cầu đi một mình, bất chợt kiến tôi nhớ tới lần mà bị nhốt trong nhà vệ sinh, thấy mặt tôi biến sắc Dương nhanh chí ngó vào điện thoại tôi, nó nói:
Con Thùy Linh rủ mày ra ngoài quán làm gì?
Chắc nói chuyện thôi, không có gì đâu vì quán cũng nhiều người mà. – Mặc dù trong lòng có chút hãi nhưng tôi vẫn cố trấn an lũ bạn, tôi cũng suy nghĩ rồi nếu như Thùy có ý xấu gì thì nó chỉ cần theo dõi lúc tôi đi một mình hay chủ quan chứ không cần phải hẹn tôi ra quán mà quán thì sẽ có người qua lại nên tôi cũng không lo. Sau khi phân tích cho Chi và Dương nghe thì hai đứa nó cũng gật gù đồng ý hứa với tôi không nói chuyện này với Nhật.
Sau khi học xong tôi vội vã chạy tới quán vì lớp tôi ra hơi muộn, lúc tôi đến thì Linh đã đến trước, trên bàn có hai ly trà sữa nhìn vào mấy viên đá tôi đoán Thùy cũng mới ra đây, tôi đến ngồi xuống thì Thùy đẩy ly đến chỗ tôi, chính là một cốc sữa hạt óc chó xong Thùy nói:
Chị uống đi.
Tôi khẽ mỉm cười, đẩy chiếc cốc ra xa xa rồi ra hiệu với chị nhân viên, khi chị tới tôi khẽ nói:
Chị cho em một cốc trà sữa vị bạc hà ạ, trân châu đen chị nhé.
Sau khi nói xong chị nhân viên rời đi, tôi mới quay lại mỉm cười nói với Thùy:
Cảm ơn tấm lòng của em, chị bị dị ứng với óc chó nhé.
Nay là do vì có quả óc chó nên tôi không uống nhưng nếu đổi lại là một cốc khác thì tôi cũng khéo léo từ chối, chuyện Trang làm đã cho tôi một bài học nhớ đời rồi. Thùy nghe tôi nói thì cười khẩy nó nói:
Em không dài dòng, có vẻ chị rất thân với anh Nhật, em mong từ giờ chị tránh xa anh ấy ra.
Tôi khẽ mỉm cười, sau khi quan sát quanh quán cảm thấy an toàn tôi mới từ từ nói với Thùy:
Tại sao chị lại phải tránh xa Nhật? Em là người yêu của Nhật sao?
Thật ra tôi cũng đoán được phần nào nội dung chủ yếu hôm nay Thùy gặp tôi, tôi cười chua chát thật ra chả hay ho gì cái chuyện hai đứa con gái tranh giành nhau một người con trai cả, nhưng tình yêu của tôi đang có khả năng bị đe dọa tất nhiên là tôi phải bảo vệ nó bằng mọi cách, nhưng tôi sẽ không bao giờ dùng vũ lực để bảo vệ tình yêu của mình. Nghe tôi nói Thùy cười mỉa, ngả người ra ghế nói:
Em ở bên Nhật lâu hơn chị, em rất hiểu anh ấy.
Hiểu? em nghĩ bản thân mình hiểu Nhật ở phía cạnh nào?
Nghe tôi nói Thùy lập tức nở một nụ cười tự tin hẳn, tôi bất giác cảm thấy như là mình vừa sập một cái bẫy mà Thùy vừa mới tạo ra, Thùy nói:
Từ nhỏ đến lớn em đã ở bên Nhật, chỉ cần một cái nhìn của Nhật em đã có thể mua món đồ mà Nhật thích trong tiệm tạp hóa, chỉ cần những món Nhật thích ăn em đều có thể sẵn sàng nấu đúng khẩu vị của Nhật, những gì em nói chỉ là một mặt nổi nhỏ của tảng băng chìm mà thôi, còn chị thì sao? chị làm được gì? Ngoài một gương mặt xinh đẹp ra thì chị có gì?
Tôi hơi ngẩn ra vài giây nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, tôi không quá chậm để dùng kinh nghiệm phản biện của mình để tìm ra khẽ hở trong lời nói của Thùy, tôi không vì sự chế giễu của Thùy mà tức giận, nở một nụ cười tự tin tôi nói:
Cảm ơn lời khen của em, em nói rằng bản thân em có thể nhanh nhạy nhận ra được Nhật thích gì thì chắc em cũng biết Nhật thích chị, mà chỉ cần Nhật thích gì em đều làm hết như em khẳng định thế sao Nhật thích chị em lại gặp chị và mong chị tránh xa cậu ấy? – Tôi ngừng lại quan sát sắc mặt của Thùy rồi lại dùng giọng nói mềm mỏng tiếp lời:
Còn việc có làm được gì hay không, thì chị chỉ cần mình Nhật biết thôi, liệu có phải em đang nhầm giữa việc yêu và được yêu hay không?
Tôi dùng ” yêu và được yêu” để khẳng định rõ vị trí của tôi và Thùy là hoàn toàn khác nhau, Thùy tái mặt, hùng hổ nói:
Chắc chị không biết về chuyện quá khứ của Nhật nhỉ? Mà chắc gì mẹ ruột của Nhật đã yêu thích chị.
Nhắc tới mẹ Nhật, khiến tôi không khỏi cảm thấy bực tức, mẹ Nhật là người trực tiếp mang đến cho nó nhiều đau khổ nhất, tổn thương tâm lý nhất, tôi thực sự không hiểu tại sao một người mẹ có thể làm thế với người con trai mà mình dứt ruột đẻ ra, nhưng vẫn kìm nén sự khó chịu trong lòng tôi nói:
Chị yêu Nhật, yêu con người của Nhật thì chị chỉ quan tâm đến cậu ấy, những thứ xung quanh Nhật chị không quan tâm.
Nói rồi tôi đang tính đứng lên đi thì Thùy nói:
Chị nghĩ chị xứng với anh ấy sao? Chị nghĩ chị có thể với tới anh ấy sao? Chị không xứng.
Tôi đang tính lập tức đáp lời thì bỗng nhiên giọng nói quen thuộc cất lên:
Linh không cần phải với tao tự cúi xuống cho cô ấy ngồi lên, không xứng thì tao cũng tự thay đổi để xứng với Linh nên không phiền mày quan tâm.