Nói là xin lỗi, nhưng từng lời thốt ra lại như những mũi kim nhọn, cố tình khắc sâu hai chữ “phế vật” và “kẻ ngốc” lên người Mộ Dung Ninh.
Lâm Hạo Xuyên khoanh tay trước ngực, lạnh lùng hừ một tiếng:
“Uyển nhi, muội quá mềm lòng rồi. Một kẻ không thể tu luyện như hắn sống trên đời cũng chỉ làm ô uế Tu Chân giới mà thôi. Cứ mặc xác hắn đi.”
Lời vừa dứt, tiếng cười cợt xung quanh lại vang lên rộn rã hơn.
Từ bàn tiệc của Phó gia, Phó Lam Trạch lạnh nhạt nhìn toàn bộ màn kịch nực cười ấy. Trong lòng hắn dâng lên sự khinh miệt khó tả đối với thứ “logic” méo mó của cuốn tiểu thuyết này.
Hắn tiện tay nhặt một hạt dưa trên bàn, đầu ngón tay khẽ lướt qua, âm thầm dẫn động một tia linh lực, vận chuyển bí thuật giám định cổ xưa mang tên Thiên Nhãn Thuật – một pháp môn hắn vô tình sửa chữa và hoàn thiện được từ những ghi chép tàn khuyết trong Tàng Kinh Các của gia tộc.
Trong đôi mắt Phó Lam Trạch thoáng hiện một tia sáng vàng nhạt.
Dưới góc nhìn phân tích linh lực, cảnh vật trước mắt hắn lập tức thay đổi.
Quanh người Mộ Dung Ninh đang tỏa ra một vầng sáng tím rực rỡ, nhưng lại bị một lớp khí đen dày đặc áp chế đến gần như không thể thoát ra.
Đó chính là độc tố phong ấn.
Điều khiến Phó Lam Trạch chú ý hơn cả là dưới chân Mộ Dung Ninh có một sợi tơ linh lực mỏng đến mức gần như vô hình.
Sợi tơ ấy giống hệt mạng nhện, đang không ngừng hút lấy những luồng khí vận màu tím trên người y rồi truyền sang cơ thể Mộ Dung Uyển đứng cách đó không xa.
[Hoán Vận Trận?]
[Hơn nữa còn là một Hoán Vận Trận khiếm khuyết.]
Ngón tay Phó Lam Trạch khẽ gõ lên cán quạt.
Với kiến thức của một Tam phẩm Trận Pháp Sư cùng năng lực phân tích vượt xa người thường, hắn gần như lập tức nhìn thấu toàn bộ thủ đoạn của đôi cẩu nam nữ kia.
Mộ Dung Uyển vốn chẳng có thiên phú gì nổi bật.
Thứ nàng ta đang hưởng thụ từ trước đến nay chỉ là khí vận và thiên phú bị cưỡng ép cướp đoạt từ Mộ Dung Ninh thông qua trận pháp được âm thầm khắc trên người y.
[Chậc.]
[Mỹ nhân nhỏ này đúng là đang cầm một kịch bản bi thảm.]
[Bị ép uống độc, lại còn bị người ta hút mất khí vận.]
[Chẳng trách sau này y phát điên, muốn kéo cả thiên hạ cùng chôn theo.]
Phó Lam Trạch chậm rãi đứng dậy.
Động tác bất ngờ ấy khiến mọi người trong Phó gia đồng loạt quay đầu nhìn sang.
Mộng Giai Kỳ lo lắng hỏi: “Trạch nhi, con định đi đâu vậy?”
Phó Lam Trạch mỉm cười: “Mẫu thân, ngồi lâu hơi mỏi lưng. Con ra ngoài đi lại vài vòng cho giãn gân cốt.”
Hắn dừng một chút rồi ung dung nói tiếp: “Tiện thể… nhặt một viên đá đuổi chó.”
Nói xong, hắn còn nháy mắt với mẫu thân.
Chiếc quạt xếp trong tay khẽ mở ra.
Phó Lam Trạch thong thả phe phẩy quạt, từng bước tiến về phía góc đại sảnh đang náo nhiệt.
Bên kia, tên mập dường như vẫn chưa thấy thỏa mãn.
Thấy Mộ Dung Ninh nhìn mình, gã lập tức nổi giận, giơ tay định tát xuống.
“Tên phế vật này, ngươi còn dám trừng mắt nhìn ta…”
[Bốp!]
Một tiếng động giòn tan vang lên.
Nhưng đó không phải tiếng bạt tai.
Mà là tiếng cán quạt gõ mạnh vào cổ tay gã.
Lực đạo không lớn, nhưng vị trí lại chuẩn xác đến đáng sợ.
Linh lực trên cả cánh tay tên mập lập tức bị chặn đứng.
Cơn đau buốt bất ngờ khiến gã kêu thảm một tiếng rồi ôm tay lùi lại.
“Kẻ nào?”
Lâm Hạo Xuyên và đám tùy tùng đồng loạt quát lớn.
Đám đông theo bản năng tách sang hai bên.
Một thiếu niên mặc cẩm bào lam sẫm chậm rãi bước ra.
Dung mạo tuấn mỹ, khí chất ung dung.
Chiếc quạt trong tay khẽ phe phẩy, che đi nửa nụ cười biếng nhác nơi khóe môi.
“Ồn ào quá.”
Giọng nói của Phó Lam Trạch trong trẻo, mang theo vài phần lười nhác, nhưng vẫn đủ để truyền rõ đến từng người trong đại sảnh.
“Bổn thiếu gia đang thưởng rượu.”
“Các ngươi cứ đứng đây gào thét mãi, làm hỏng hết cả nhã hứng của ta.”
Nhận ra người vừa lên tiếng, trong mắt Lâm Hạo Xuyên lập tức hiện lên vẻ khinh miệt.
“Ta còn tưởng là ai.”
“Hóa ra là nhị thiếu gia Phó gia.”
“Một kẻ mang Ngũ linh căn phế vật mà cũng dám xen vào chuyện của ta?”
Thấy sắc mặt Lâm Hạo Xuyên trở nên khó coi, Mộ Dung Uyển lập tức bước lên phía trước.
Nàng ta khẽ cụp mắt, giọng nói dịu dàng như nước nhưng từng lời đều ẩn chứa gai nhọn.
“Phó nhị thiếu gia, đây là chuyện riêng của Mộ Dung gia chúng ta.”
“Ngài là người ngoài, e rằng không tiện nhúng tay vào.”
“Huống hồ đại ca ta từ nhỏ đã không thể tụ khí, đầu óc đôi lúc cũng không được tỉnh táo. Hôm nay huynh ấy vô ý đắc tội các vị công tử, ta chỉ đang thay huynh ấy giải quyết mà thôi.”
“Giải quyết?”
Phó Lam Trạch cắt ngang lời nàng.
Chiếc quạt trong tay khép lại, phát ra một tiếng “cạch” khô khốc.
Hắn liếc nhìn Mộ Dung Uyển, ý cười nơi khóe môi càng thêm sâu.
“Đứng nhìn người khác bị hắt rượu vào người, rồi tiện thể chụp luôn cho họ cái danh phế vật, đó là cách giải quyết của Mộ Dung tiểu thư sao?”
“Mộ Dung tiểu thư nói y thần trí không tỉnh táo.”
“Theo ta thấy, từ đầu đến cuối y chỉ đứng yên một chỗ, không gây sự, không mắng chửi, càng không động tay động chân với ai.”
“Ngược lại là các ngươi.”
“Hết người này đến người khác xúm vào chế nhạo, sỉ nhục và gây khó dễ.”
Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ nghiền ngẫm.
“Còn chuyện đắc tội các vị công tử…”
“Cái ly rượu kia là do chính vị này chân nam đá chân chiêu, tự đổ lên người mình.”
“Liên quan gì đến Mộ Dung Ninh?”
“Nói năng trước sau mâu thuẫn, lý lẽ thì chẳng có lấy một chút căn cứ.”
“Mộ Dung tiểu thư học những đạo lý ấy từ đâu vậy?”
“Ta thật sự rất tò mò.”
“Ngươi!”
Mộ Dung Uyển bị chọc trúng chỗ đau, lại còn bị vạch trần trước mặt bao người.
Sắc mặt nàng ta lập tức trắng bệch.
Môi run lên vài lần nhưng chẳng thể thốt ra nổi một câu phản bác.