[Mười lăm năm! Mười lăm năm ấm áp ấy là thật! Đối với một kẻ chưa từng biết thế nào là gia đình như hắn, Phó gia chính là vảy ngược, là sợi dây duy nhất níu giữ linh hồn hắn với thế giới này!]
Hắn chấp nhận làm một con “cá mặn”, không phải vì yếu đuối hay thiếu ý chí, mà bởi hắn tham luyến cảm giác được người thân yêu thương, che chở.
Hắn từng nghĩ rằng chỉ cần lặng lẽ luyện đan để bồi bổ cho họ, âm thầm bày trận bảo vệ Phó gia, thì cả nhà có thể bình yên bên nhau đến hết một đời.
[Thế nhưng bây giờ, cái gọi là “kịch bản” ấy lại nói với hắn rằng tất cả những điều này chỉ là một trò đùa? Người nhà hắn nâng niu hắn, yêu thương hắn, cuối cùng lại phải chết thảm như vậy chỉ để làm bàn đạp cho một tên súc sinh tự phụ từng bước thăng cấp?]
[Dựa vào cái gì?]
Một câu hỏi vang lên trong đầu Phó Lam Trạch, lạnh lẽo và sắc bén như lưỡi dao.
[Dựa vào cái gọi là hào quang nam chính? Dựa vào thứ Thiên Đạo vận hành bằng một mớ logic rác rưởi, thậm chí còn không vượt qua nổi một phương trình tuyến tính bậc nhất sao?]
Bàn tay giấu dưới ống tay áo rộng khẽ run lên.
Không phải vì sợ hãi trước kết cục bị hàng ngàn con rắn cắn xé, mà bởi một cơn giận dữ ngút trời đang bốc lên từ tận xương tủy, thiêu rụi hoàn toàn chút lười biếng cuối cùng còn sót lại trong hắn.
Học bá có sự kiêu ngạo của học bá.
Thiên tài có lòng tự tôn của thiên tài.
Kiếp trước, hắn có thể dùng những con số và thuật toán để xoay chuyển cả một lĩnh vực khoa học.
Kiếp này cũng vậy.
Tư duy của một học thần chưa từng biết đến thất bại tuyệt đối không cho phép hắn cúi đầu trước một cái gọi là “kịch bản” vô căn cứ.
[Nếu Thiên Đạo có mắt như mù, đã định sẵn cả nhà ta phải làm pháo hôi…]
Phó Lam Trạch chậm rãi mở mắt.
Đôi mắt đào hoa vốn luôn mang vẻ lười nhác và cợt nhả nay đã hoàn toàn biến mất.
Thay vào đó là một đôi đồng tử sâu thẳm và lạnh lẽo, phản chiếu ánh sáng dạ minh châu sắc bén như hai lưỡi dao giải phẫu.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
Đó là một nụ cười ngông cuồng đến cực điểm, cũng là sự khinh miệt không hề che giấu dành cho ông trời.
[Vậy thì bổn thiếu gia sẽ dùng chính bộ não này để lật tung cái kịch bản rác rưởi của các ngươi lên!]
[Ta muốn xem thử, cái gọi là hào quang nam chính ấy có thể chống đỡ được bao nhiêu biến số do ta tạo ra!]
Hắn chấp nhận sự thật này rất nhanh.
Bởi vì hắn là một nhà khoa học.
Khi đứng trước một bài toán nan giải hay một nghịch lý chưa có lời giải, việc của thiên tài không phải là ngồi than thân trách phận, mà là tìm ra biến số, dựng nên mô hình mới rồi đập tan toàn bộ những giả thiết sai lầm.
Mà lúc này, biến số lớn nhất đang ở ngay trước mắt hắn.
Mộ Dung Ninh.
Vị đại phản diện tương lai đang bị giẫm đạp trong góc tối kia.
Ngón tay Phó Lam Trạch khẽ gõ lên mặt bàn.
Ánh mắt hắn khóa chặt vào bóng dáng gầy gò phía xa.
Sát tâm trong lòng đã sớm định hình.
Màn phản kích đầu tiên của hắn sẽ bắt đầu từ chính buổi thọ yến hôm nay.
Ở một góc khuất gần cột trụ đài chính, Mộ Dung Ninh đang lặng lẽ cúi đầu đứng đó.
Xung quanh y là vài tên đệ tử của các gia tộc nhỏ đang ra sức lấy lòng Lâm Hạo Xuyên và Mộ Dung Uyển.
“Chậc chậc, đường đường là đại thiếu gia Mộ Dung gia, vậy mà đến dự tiệc Thành chủ lại ăn mặc như ăn mày. Đúng là làm mất mặt Mộ Dung tiểu thư quá đi.”
Một tên mập nâng ly rượu lên, giả vờ loạng choạng rồi đổ thẳng cả ly lên vai áo Mộ Dung Ninh.
“Ôi chao, ta trượt tay rồi. Xin lỗi đại thiếu gia nhé.”
Hắn ta cười ha hả.
“Nhưng áo của ngươi vốn đã bẩn sẵn rồi, thêm chút rượu chắc cũng chẳng khác gì đâu nhỉ?”
Tiếng cười chế nhạo lập tức vang lên xung quanh.
Mộ Dung Ninh khẽ lùi lại một bước.
Đôi bàn tay gầy gò giấu trong tay áo siết chặt thành nắm đấm, các khớp ngón tay trắng bệch.
Y không nói lời nào.
Chỉ có đôi mắt đen láy đang nhìn chằm chằm vào kẻ vừa hắt rượu.
Trong ánh mắt ấy là sự quật cường, hung lệ và cảnh giác của một con thú hoang bị dồn đến đường cùng.
Mộ Dung Uyển đứng cạnh Lâm Hạo Xuyên khẽ đưa khăn tay lên che môi.
Trong đáy mắt nàng ta thoáng hiện một tia đắc ý độc địa.
Thế nhưng khi mở miệng, giọng nói lại mềm mại đến mức khiến người khác không đành lòng trách cứ.
“Các vị công tử, xin đừng làm khó đại ca của ta.”
“Huynh ấy… huynh ấy từ nhỏ đã không thể tụ khí, đầu óc đôi khi cũng không được tỉnh táo lắm.”
Nàng ta khẽ cúi đầu, vẻ mặt vừa lo lắng vừa bất lực.
“Xin mọi người rộng lòng bỏ qua cho huynh ấy.”