Đến nội dung chính

Chương 5: Bảo hiểm sơ cấp

admin 1.288 Chữ Cài Đặt

Lâm Nhiễm Nhiễm tập trung tinh thần vẽ lại khuôn mặt mới nhưng dù thế nào thì vẫn có chút khác biệt so với khuôn mặt trước đó.

Người ta không thể nào tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Lâm Nhiễm Nhiễm cũng không thể hai lần vẽ ra cùng một khuôn mặt.

[Thoạt nhìn vẫn rất giống, tay nghề của ký chủ thật khéo nha…]

Chiếc gương lớn của hệ thống lắc lư, trông vô cùng đáng yêu.

Đúng lúc Lâm Nhiễm Nhiễm cầm hộp phấn màu hồng đào lên, chuẩn bị tô cho mình một đôi môi hình trái tim, nàng bỗng nghe thấy tiếng cảnh báo chói tai: [Bíp bíp bíp! Cấp độ cảnh báo một! Quét thấy rất nhiều sinh vật có ác ý với ký chủ đang đến gần! Ký chủ mau chạy đi!]

Lâm Nhiễm Nhiễm lập tức chạy về phía cửa.

“Ầm!”

Cánh cửa bị người ta đá văng.

Nếu không phải nàng phản ứng nhanh, chiếc mũi vừa mới vẽ xong đã bị người ta đập cho bẹp dí. Ngay sau đó, một thứ gì đó không rõ là gì bị dội thẳng lên đầu nàng, tỏa ra mùi tanh nồng nặc.
Tiểu nhị vừa rồi còn nhiệt tình mang nước nóng lên cho nàng giờ đang giơ cao ngọn đuốc, kích động đến mức tay cũng run lên.

“Chính là con yêu quái này!”

Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên. Đám người tràn đầy ác ý đồng loạt hét lớn: “Thiêu chết nó đi!”

Lâm Nhiễm Nhiễm có chút ngây người.

Từ lúc xuyên không đến giờ, nàng vẫn luôn coi mọi chuyện như đang chơi một trò chơi. Vẽ mặt chẳng có gì khó khăn, lại có hệ thống ở bên cạnh vừa tiện vừa manh, còn hát ca cho nàng nghe nên cũng không cảm thấy cô đơn.

Ban đầu, khi đứa trẻ kia chỉ vào nàng hét lên “yêu quái”, nàng nhiều nhất cũng chỉ cho rằng đó là một sự cố ngoài ý muốn, thậm chí còn cảm thấy có chút buồn cười.

Nhưng những người này…

Là thật sự muốn thiêu chết nàng.

“Cẩu huyết quá đi.” Nàng thầm nghĩ.
Hệ thống có thể đọc được suy nghĩ của nàng lập tức phát điên: [Chạy trước đã!]

Lâm Nhiễm Nhiễm không còn tâm trí làm bộ nữa, quay đầu chạy về phía cửa sổ. Một tay nàng chống lên khung cửa, tiêu sái nhảy xuống.

Sau đó, nàng trượt xuống theo một chiếc thang dây.

“Hệ thống.”

[Ừm?]

“Ta yêu ngươi.”

Lâm Nhiễm Nhiễm vừa chạy vừa không nhịn được cười. Vậy mà hệ thống còn có thể biến ra cả thang dây, quả nhiên quá thông minh!

[A a a a! Cấm quấy rối hệ thống! Ký chủ, ta muốn báo cảnh sát!]

Hệ thống vừa cảnh cáo vừa lập tức khởi động:

[Bíp… GPS định vị khởi động. Hệ thống tự động dự đoán tuyến đường chạy trốn an toàn. Xin ký chủ đi sang phải… Sang trái… Đi thẳng… Quay lại!!! Có người chặn đường ngài kìa!]

Lâm Nhiễm Nhiễm làm theo chỉ dẫn của hệ thống, chạy vòng vòng xuyên qua trấn nhỏ. Nhưng đám người phía sau chẳng khác nào được tiêm máu gà, càng đuổi càng đông, cuối cùng còn đuổi nàng ra khỏi trấn.
Trước mắt là một cánh đồng ngô rậm rạp.

Hệ thống hét lên: [Chạy vào đó đi!]

Lâm Nhiễm Nhiễm đành phải lao vào ruộng ngô.

Dân trấn ném đuốc xuống đất rồi tiếp tục đuổi theo.

Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, bóng người bạch y bắt mắt của con yêu quái phía trước lại đột nhiên biến mất.

“Quả nhiên là yêu quái! Tu vi xem ra không thấp, thoắt cái đã biến mất.”

“Chắc chắn là thuật độn thổ!”

“Nhất định là bay đi rồi!”

Dân trấn có chút sợ hãi trước con yêu quái pháp lực cao cường này. Mọi người mồm năm miệng mười bàn bạc: “Hay là chúng ta về trước đi? Một đại yêu quái thế này, chúng ta chắc chắn không bắt được. Phải lên núi mời cao nhân xuống làm phép.”

“Đúng đúng đúng! Làm phép, làm phép! Khách điếm cũng phải chú trọng trừ tà mới được.”

“Bây giờ yêu quái cũng biết hưởng thụ như vậy sao? Ra ngoài còn biết ở khách điếm.”

Tiểu nhị là người dẫn đầu trong việc đuổi bắt, lúc này cũng gãi đầu, đi theo mọi người trở về.

Cách đó không xa có một cái hố.

Đại yêu quái Lâm Nhiễm Nhiễm: “Ư… Hu hu hu… Rơi đau quá.”

Nàng sờ lên mặt một cái. Lòng bàn tay đỏ lòm, đại khái là bị dội máu gà hoặc máu chó đen lên người.

Nàng ôm đầu gối, ngồi dưới đáy hố nghe đám người bên ngoài ồn ào bàn luận, sau đó dần dần tản đi, tiếng bước chân càng lúc càng xa.

Đột nhiên, nàng không nhịn được mà bật khóc: “Ta muốn về nhà… Ta muốn cha mẹ… Ta không muốn làm Hoạ Bì Yêu…”

Nước mắt làm ướt khuôn mặt. Lâm Nhiễm Nhiễm dùng tay lau loạn một hồi, ngay cả khuôn mặt vừa mới vẽ xong cũng bị nàng lau mất.

Máu loãng chảy từng giọt xuống khuôn mặt trắng trơn, thảm đến mức không nỡ nhìn.

Hệ thống yếu ớt nói: [Ký chủ, thật ra bảo hiểm xuyên không có một điều khoản cho phép bồi thường xuyên không ngược trở lại. Dựa vào định vị không gian của đa vũ trụ, sau đó vặn xoắn không gian bốn chiều để đưa ngài trở về nhà. Nhưng chỉ có gói bảo hiểm xuyên không cấp cao nhất mới có điều khoản này. Ngài là gói sơ cấp, không bao gồm điều khoản đó.]

Lâm Nhiễm Nhiễm sụt sịt mũi. Mặc dù hiện tại nàng cũng chẳng có mũi.

“Vậy vẫn không thể quay về đúng không?”

Hệ thống đáp: [Ngài có thể mua thêm nhưng số tiền cần bỏ ra để mua thêm là gấp năm mươi lần mức bảo hiểm ban đầu.]

Sau đó, trước mặt Lâm Nhiễm Nhiễm xuất hiện một dãy số dài ngoằng.

Lâm Nhiễm Nhiễm sờ sờ chiếc túi nhỏ bên hông, nơi chỉ có một ít bạc vụn. Nàng bĩu môi, lại muốn khóc.

Hệ thống vội nói: [Ngài có thể livestream kiếm tiền! Tất cả tiền thưởng đều sẽ được chuyển vào tài khoản XX của ngài. Một khi kiếm đủ số tiền này, ngài lập tức có thể mua thêm mức bảo hiểm, sau đó là có thể về nhà rồi!]

“… Vì sao còn có thể livestream?”

[Bảo hiểm xuyên không là sản phẩm được thiết kế riêng nha… Ngài là một blogger xuất sắc, cho nên bộ phận bảo hiểm XX đã đặc biệt chế tạo một hệ thống livestream dành cho ngài. Lúc hướng dẫn tân thủ, ngài chỉ lo chuyện khuôn mặt nên ta chưa kịp giải thích.]

Lâm Nhiễm Nhiễm thầm nghĩ: Ngươi đưa ra cả đống số không như vậy, ta livestream mười kiếp cũng chưa chắc kiếm nổi nhiều tiền thưởng đến thế.

Hơn nữa, chẳng lẽ thật sự phải livestream vẽ mặt sao…

[Chính là livestream vẽ mặt đó nha… Chắc chắn sẽ nổi tiếng! Ký chủ, con người phải có ước mơ!]

Mẹ kiếp!

Nàng quên mất hệ thống có thể đọc được suy nghĩ của mình.

“Được rồi. Chờ ra khỏi hố, chúng ta livestream vẽ mặt.”

Lâm Nhiễm Nhiễm dùng y phục miễn cưỡng lau đi nước mắt và vết máu trên khuôn mặt trắng trơn.

“Mau biến một chiếc thang ra đây để ta leo lên.”

[Không có thang.]

“Cái gì gọi là không có thang?”

[Trong chương trình của ta không được lập trình chức năng biến ra thang.]

“! Vậy ai cho ngươi lập trình chức năng biến ra thang dây?”

Không còn gương, cũng chẳng cản được hệ thống chậm rãi hiện ra một tấm hình.

[Ký chủ vừa rồi khóc trông giống hệt chú thỏ này nha! Đáng yêu quá!]

“Đừng đánh trống lảng.”