Đến nội dung chính

Chương 106: Đánh thuê

admin 1.839 Chữ Cài Đặt

“Thiếu gia, ngài đang nhìn gì thế” Lý Bát đẩy đống hành lý lên trước hỏi Lý Mộc Liên, hắn nhìn gương mặt Lý Mộc Liên cùng so sánh với gương mặt người thật của vị minh tinh kia hơi cảm thán, nếu cậu chủ nhà mình mà đi làm ngôi sao chắc cũng chẳng kém người kia.

-Người trên bức ảnh đó, là ai.

Mộc Liên hỏi Lý Bát, từ khi còn bé hắn rất nhạy cảm với các con số, gương mặt của người trên ảnh này rất cân đối, là từng bộ phận trên gương mặt có tỉ lệ vàng với nhau, tạo nên một gương mặt riêng đúng chuẩn nhìn một lần sẽ thấy ngũ quan rất chỉnh tề, đối xứng nhưng không ấn tượng, nhìn thêm lần nữa sẽ bị thu hút. Con người bị thu hút bởi những thứ đối xứng như thế đấy.

“Đó là Lý Phù Dung thưa cậu” Lý Bát bắt đầu kể về Lý Phù Dung cho Mộc Liên, em trai hắn mới mê Phù Dung gần đây, còn hắn đã ngầm thần tượng cậu ấy lâu lắm rồi, chỉ vì cái nết của Phù Dung không tốt lắm nên hắn chẳng bao giờ khoe với ai trong công ty, nay người giải nghệ rồi theo quy luật- khi bạn chết thì việc bạn làm mới được tôn vinh, Lý Phù Dung nhất định sẽ nổi
“Cậu ta là người duy nhất không ngại ai, người năm ngoái chỉ thẳng vào mặt lão gia nói với ngài ấy, không phải có tiền là muốn ngủ với ai thì ngủ, còn tuyên bố sẽ không đại diện cho bất kỳ mặt hàng nào của công ty chúng ta nữa” Lý Bát nói chiến tích của Phù Dung trong tập đoàn Lâm Nam với Lý Mộc Liên.

-Ba tôi có sở thích với nam giới từ khi nào.

Lý Mộc Liên ngồi ngay ngắn trên xe hỏi Lý Bát, ba hắn cũng như bao ông chủ khác thôi, đôi khi vẫn chơi bời, nuôi minh tinh bên ngoài, thậm chí còn có cả con riêng nhưng hắn chưa bao giờ nghe nói ba hắn thích nam.

Lý Bát khởi động xe, nghe Mộc Liên hỏi thế anh ta cười lớn:

-Thiếu gia, không phải lão gia có hứng thú với cậu Phù Dung, là cô Hứa Mộng, nghệ sỹ cùng công ty với cậu Phù Dung.

Lý Phù Dung vừa hỗn láo, kênh kiệu không nể người như thế nhưng bao nhiêu năm qua vẫn tồn tại trong giới vẫn có lý do, cậu ta nghĩa khí.
Nếu một người có thiên kiến với bạn, dù bạn làm gì cũng sai, trường hợp Lý Phù Dung cũng thế, cậu ta không phải làm gì cũng sai, chỉ là nổi tiếng nên thành người sai mà thôi.

“Nghĩa khí” Lý Mộc Liên nhắc lại lời Lý Bát, hắn hiếm khi thấy người nào thuận mắt như thế, muốn nghe thêm một chút.

“Lý Phù Dung là trẻ mồ côi, nhờ gương mặt của mình, cậu ta được chú ý, rồi được đưa vào dự án đào tạo thần tượng từ nhỏ của Trần gia cùng với Nguyễn Thương Hiến, Dương Phú, Dương Mãn và Cửu Tiêu và một số người khác nữa, cậu ta nhận được vé vớt vào nhóm Filed” Lý Bát bắt đầu kể về cuộc đời của thần tượng.

Không phải tự nhiên mà Lý Phù Dung trở thành người đậu vé vớt vào nhóm nhạc, vì cậu ta mồ côi, không có hậu đài, đưa cậu ta vào kết quả cuộc thi sẽ “công bằng” chưa kể có Hứa Mộng đứng sau, thêm nữa thú vui của Trần Chử là nuôi người từ bé đến lúc lớn rồi ăn nữa.
“Cậu ta từ khi làm thần tượng đã chẳng sợ ai, không chịu uy hiếp, không sợ quy tắc, yêu ghét rõ ràng, nhóm nhạc tan ra cũng vì cậu ta thích Dương Phú, sau khi nhận hết trách nhiệm và bồi thường thiệt hại thì Phù Dung vẫn ở lại Trần Gia, còn bốn người kia sang công ty chúng ta” ngày bốn người họ đến Lâm Nam thì Lý Phù Dung có đến tìm, không những gặp được còn bị bới, Phù Dung đã đánh nhau với bảo vệ của tập đoàn Lâm Nam mới thu hút sự chú ý của Lý Bát, khiến hắn thần tượng cậu ta đến tận giờ.

“Chưa có minh tinh hay người thường nào từng làm việc với Lý Phù Dung bị quy tắc ngầm, Lý Phù Dung rời giới giải trí chưa chắc là chuyện không may” Lý Bát nói với Lý Mộc Liên.

“Ý anh là họ chỉ giả vờ ghét Lý Phù Dung” Mộc Liên cầm điện thoại tìm thông tin về Phù Dung, đúng là ngoài việc đến muộn, không có một minh tinh nào từng hợp tác với Lý Phù Dung nói xấu hay nói tôt về cậu ta, cũng không ai bỏ đá xuống giếng luôn, kể cả việc cậu ấy giải nghệ ngày hôm nay.

-Anh làm tôi tò mò về cậu ấy đấy.

‘Cậu Phù Dung rất thân với phu nhân, cậu thường xuyên đến chơi với Phu nhân sẽ gặp được cậu ấy thôi” Lý Bát vừa lái xe vừa nói với Lý Mộc Liên.

-Ai vậy, Phu nhân mà anh nói.

Lý Mộc Liên phóng to bức ảnh Phù Dung trong lễ trao giải lên, bên gáy cậu ta có một vết đỏ như va chạm vài đâu đó, trên quần áo đã khô vẫn còn vào cọng xanh xanh nhỏ, người khác không thấy nhưng hắn thấy, người này cứ như được vớt từ hồ bơi lên ấy.

-Cô Hứa Mộng cuối cùng vẫn hẹn hò với lão gia, với yêu cầu lão gia phải kết hôn với cô ta, lão gia đồng ý, giờ cô ấy là phu nhân họ Lý.

“Mẹ mới của tôi đây à, cũng cao tay đấy, Lý Phù Dung nổi giận cũng bằng thừa rồi” Lý Mộc Liên ngả người lên ghế “Đã thế về nhà chính trước đi, tôi muốn chào mẹ”.

-Vâng, thưa cậu.

Lý Bát nhận lệnh của Lý Mộc Liên nhấn chân ga hướng về nhà Chính.

….

Cách địa điểm trao giải 5 kilomet.

Phù Dung ôm chiếc cúp khó nhọc lết từng bước, tay chân anh cứ phối hợp không đều, mỗi bước đi hai chân lại nhíu lại với nhau như muốn quay ngược lại ép anh đi về hướng lễ trao giải vậy.

“Sao lại thế này” Phù Dung đứng lại chống tay lên đầu gối thở hổn hển, đầu anh vẫn đau nhức dữ dội, anh cắn răng đưa tay lên tự gõ mạnh vào đầu mình.

/Đừng có gõ nữa, quay trở về đi, rút lại lời anh nói/ một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu Phù Dung, đây chính là giọng anh mà.

/Mày là ai, ai cử mày đến đây, khôn hồn thì tách khỏi tao, đừng để tao phải đuổi mày ra/ Phù Dung đe dọa giọng nói vừa xuất hiện trong đầu mình, là kẻ nào đã gắn chip C vào anh, sao thế giới này có chip C được.

/Tôi, tôi là anh, tôi là Lý Phù Dung ở thế giới này, sao anh lại giải nghệ, quay lại ngay/ Lý Phù Dung nói với chính bản thân mình.

/Cậu không nhớ được à, cậu là ý thức phát triển phần ý thức bị tách ra của tôi, giờ chúng ta trở lại làm một rồi, chúng ta cần đi tìm Mộc Liên, cùng anh ấy làm công đức, thu thập năng lượng đợi ngày trở về/Phù Dung nói với mảnh ý thức ngoan cố của mình.

/Nên tôi mới nói anh quay lại, anh xem/ Lý Phù Dung ở thế giới số 2 vừa nói xong, không gian xung quanh của họ thay đổi thành một vòm không gian sắc đen.

/Từ ngày thành lập nhóm Fan của mình, tôi bắt đầu có được nơi này, ban đầu nó chỉ nhỏ như nửa quả cầu nằm trong tay tôi thôi, sau đó nó dần lớn thành thế này/ khi nhảy cầu anh đã chuẩn bị sẵn để rơi vào không gian này, không ngờ lại bị đập đầu, lúc tỉnh lại anh đã là Lý Phù Dung này.

/Ý cậu là không làm thần tượng nữa, bản thân ta có thể mất thứ này/ Lý Phù Dung sờ không gian tàng thức của mình, điều này chứng tỏ anh đang dần khôi phục.

/Đúng, đúng, anh mau quay về rút lại bài phát biểu giải nghệ đi/ Phù Dung số 2 mừng rỡ nói với chính mình, ánh mắt cậu dán chặt lấy giải thưởng mình vừa được nhận, Mộc Liên tài giỏi như thế, đến nơi này chắc chăn không phải người bình thường, cậu có thế ôm đùi anh đến lúc đó không sợ Trần Chử nữa.

Lý Phù Dung ngồi xuống nghe tâm sự còn sót lại ý thức Phù Dung ở thế giới này, anh nâng chiếc cúp lên nói với chính mình /Phù Dung, chúng ta chẳng thể tìm sự an tâm hay xóa nhòa cô đơn khi dựa vào người khác được, mỗi người có cuộc sống của riêng mình/, Lý Phù Dung ở đây giống như anh ở đời trước, không có được sự quan tâm nên tìm cảm giác tồn tại trên người khác, cô đơn đến mức phải tạo ra Mộc Liên.

/Anh nói sai rồi, chúng ta có Mộc Liên còn gì/Phù Dung số 2 nói với chính mình /Chẳng phải anh đang cố gắng để về với Mộc Liên sao, anh đã nhận ra việc tự hủy hoại mình là sai lầm còn gì/.

/Chúng ta vẫn chỉ có chính mình thôi, Phù Dung, cậu không nhận ra à, chúng ta không về, Mộc Liên vĩnh viễn không buông được, cậu ấy không giải thoát được/ anh nói với Phù Dung số 2, nói với chính bản thân mình.

/Cả hai ta cũng không thoát được, phải không/ Phù Dung số 2 dùng một câu hỏi tu từ, anh vừa nói chính anh, vừa nói về Mộc Liên.

/Tôi không biết, chúng ta cứ cố hết sức đi, có thể tôi sẽ đi diễn lại, vào lúc nào đó/ Phù Dung tự nhủ với chính mình, phần ý thức còn sót lại của Phù Dung số 2 nghe được lời anh nói dần tan biến, cú đập đầu đó thật sự làm Phù Dung số 2 đăng xuất khiến nó trở lại ý thức gốc, thứ lưu lại đây là chút vương vấn suốt 25 năm qua, được đáp ứng rồi đương nhiên nó tan biến.

Phù Dung cảm giác cơ thể mình đang dần có sức lực trở lại, anh ngồi xuống một gốc cây nhắm mắt kiểm tra vòm tàng thức của riêng mình, xem ra cái vòm này đúng là công đức ở thế giới này của anh, Phù Dung chạm tay vào một phần vòm tàng thức của mình, từ nơi anh chạm có những vết nứt nho nhỏ như tia điện lóe lên lại lùi xuống, sau đó anh bị giật.