Đến nội dung chính

Chương 101: Cứu người

admin 1.642 Chữ Cài Đặt

.

Cửu Thương đứng từ xa nhìn tên họ Nguyễn năm lần bảy lượt phá vỡ kế hoạch của cô và Trần Chử hơi nhíu mày, cô bấm máy gọi điện cho Trần Chử hỏi ông ta:

-Dụ được Lý Phù Dung đến đây rồi thì thả Nguyễn Thường Hiến được không cậu.

“Không, hắn đã biết quá nhiều rồi, người của ta cử đi theo dõi Phù Dung nói chúng đang đến đây rồi, con cứ xử lý Nguyễn Thường Hiến trước đi” Trần Chử vừa nói chuyện với Cửu Thương vừa phất tay ra lệnh cho hai thuộc hạ đứng bên cạnh, thực hiện kế hoạch riêng của lão.

….

“Lão gia, Trần Chử có động tĩnh” trong bụi cây gần nơi làm việc của Trần Chử, hai chú chó Labrado to lớn nhìn chằm chằm về phía chiếc xe vừa rời khỏi.

“Đi theo chúng” Lý Mộc Nam nhận thông tin của Lý Bát và Lý Cửu gửi về ra lệnh cho hai bán thú sau đó gọi điện cho Phù Dung.
…

“Vâng, cảm ơn ba, con đang đến đó rồi”

Phù Dung báo cho Dương Phú địa điểm mà ông Mộc Nam theo dõi được, khi nhìn vào định vị của nơi đó, cậu hơi nhăn mi nhẩm nhẩm rồi nói với Dương Phú.

-Nơi đó giống khu vòm không gian mà Trần Chử từng xây dựng.

-Em nghĩ ông ta có làm lại hành động đó lần nữa không.

Dương Phú hỏi Phù Dung, cậu hơi lắc đầu, lại gật đầu, Phù Dung nắm tay Dương Phú.

-Lần này anh đừng bỏ em lại được không, dù quan hệ của chúng ta đã khác, nhưng nể tình bản thân anh, anh đừng bỏ em nhé.

“Chúng ta cùng chiến đấu” Dương Phú nắm tay Phù Dung “Giờ em là em trai tôi, là người thân của tôi”

…..

Nhà phụ họ Lý.

Tây Bà uống hết cốc nước Dương Mãn đưa cho, bà ta đi về phía gương nhìn dung nhan không thay đổi của thân xác này hơi cười nhẹ.
-Dương Mãn, chuẩn bị xe đi, tôi muốn đến nhà họ Trần.

“Vâng, thưa phu nhân” Dương Mãn nhận cốc nước đi ra ngoài, ông vẫn nhận nhiệm vụ làm bác sỹ chăm sóc cho phu nhân, dù phải giấu thân phận nhưng tình trạng bệnh của Tây Bà rất phù hợp để ông ta nghiên cứu, cho nên ông ta vẫn quyết định gắn bó lâu dài với nhà họ Dương..

Hứa Chân (Tây Bà) càng cười, nụ cười càng xấu xí hơn, lúc này một tia sáng nhỏ hiện lên trước mặt bà ta, là thổ địa gửi tin nhắn đến.

/Nương nương, Trần Chử đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để đưa Lý Phù Dung “đi” rồi ạ, tôi thấy đèn của cậu ta đang nhấp nháy/

“Thế thì tốt” Tây Bà cầm thử một chiếc kẹp tóc ướm lên đầu mình “Người còn muốn nói gì với ta”.

-Tuổi thọ của cậu Dương Phú thay đổi thưa bà.

“Thì có sao, nó cũng chẳng phải con ruột ta” Tây Bà đã chán trò làm mẹ con với Lý Mộc Liên rồi, đợi Phù Dung chết, bà ta sẽ tự về lấy công đức, cần gì biết đứa trẻ đó chết hay sống.
Thổ địa muốn nói thêm, nghe bà ta nói thể biến mất, từ ba năm trước lão ta đã chết tâm với iệc lấy công đức rồi, nghĩ đến việc bị Dương Tu uy hiếp lão còn sợ hại chỉ mong các vị đại tiên này sang map khác mà chơi, để yêu cho hắn làm ông trời còn một vùng đi.

….

-Các vị, xem đi, tôi đã bị trói cứng thế này, làm sao trốn đi đâu được, hay là đừng nhìn tôi nữa nhé.

Nguyễn Thường Hiến ngồi giữa đám mèo lớn mài mồm xin xỏ, cùng lúc bị nhiều thứ lắm lông nhìn vào hắn sợ hãi lắm, còn sợ hơn nhìn vào mắt Phù Dung, nghĩ đến Lý Phù Dung, hắn lại sụt sịt, hắn chẳng biết đời trước mình có nợ nần gì với Phù Dung không, mà đời này cứ có việc liên quan đến Phù Dung là vào tay hắn, lần này cũng thế.

Hy vọng Phù Dung sẽ đến kịp lúc, Nguyễn Thường Hiến vừa nghĩ xong thì hàng loại tiếng động lớn dồn dập đập vào tai hắn.

Cửu Thương kéo theo một chiếc valy lớn đang kêu leng keng, cô quăng chiếc valy lên bàn rồi mở nó ra.

-Nguyễn Thường Hiến, cậu chọn thứ gì.

“Chị xinh đẹp, chị muốn em chọn cái gì ạ” Nguyễn Thường Hiến nhìn đám hung khí gây án đủ kiểu, đủ chủng loại trên bàn cười cười với Cửu Thương, khi thấy cô ta chẳng có vẻ gì là đùa cợt, hắn mới nhìn về phía một dao găm nhỏ bên góc, bị thứ này xử lý chắc sẽ kéo dài được thời gian nhỉ.

-Cậu cũng biết nhìn hàng đấy, đây là dao tẩm đẩm, đâm xuyên qua gáy, một dao đi ngay, rất nhiều người ưa chuộng.

Cửu Thương nói xong ngay lập tức túm lấy dao lao về phía Nguyễn Thường Hiến, cô ta còn chưa kịp ra tay, một chiếc bóng lớn đã ập về phía cô ta.

“Gru” Mộc Mộc trong hình dáng sói lớn đè chặt Cửu Thương, nó gặm lấy con dao nhỏ quăng sang một bên.

Lý Phù Dung và Dương Phú ôm súng đi vào ngay sau Mộc Mộc, Cửu Thương bị đè dưới đất không phản kháng gì, nhìn thấy hai người, cô ta tươi cười như đã giành được thành tựu gì to lớn lắm.

“Cười gì” Mộc Mộc há cái mồm đỏ lòm nhắm vào cổ Cửu Thương, cô ta rùng mình hóa linh miêu lao vào cào xé với nó, từ bốn phía có hàng loạt linh miêu lao lên tấn công Dương Phú và Phù Dung, cắn cho bõ mối thù ba năm trước bị hạ gục.

“Chúng ta trúng kế rồi” Dương Phú nói với Phù Dung, bă năm qua hắn mất trí nhớ không còn ký ức về bán thú, lại thêm ký ức về việc Dương Tu xử lý đám thú này nữa làm hắn chủ quan, hắn vẫn nghĩ Cửu Thương còn một mình nên mớt dứt giậu như thế, hóa ra là đợi để bắt cả hai người.

“Không có đâu” Phù Dung nâng súng bắn sượt qua chân một bán thú khiến nó lùi lại, con linh miêu kia sợ hãi rú lên, không phải đứa con nhà họ Lý chỉ là bị bông à, đi theo dõi nó bao lâu họ chưa từng thấy nó ra dáng quân nhân tí nào.

“Em” Dương Phú trợn mắt nhìn Phù Dung dùng súng ngắn nhắm chuẩn vào chân các linh thú kia mà xả hơi ngạc nhiên.

“Dương Tu dạy em” Phù Dung nạp thêm đạn tiếp tục nhắm bắn.

Dương Phú đi lên phía trước cậu, đám linh miêu từ đâu chạy đến ngày càng nhiều, có cả loại thường cả bán thú, hắn bắt chước Phù Dung chỉ nhằm vào những vị trí như chân, vai của đám thú mà bắn, tránh cho chúng bị chết.

“Lên” Cửu Thương nhìn thấy hai người đang chạy gần đến Nguyễn Thường Hiến rồi hét lớn, từ trong nhà kho lại thêm hàng loạt bán thú nữa lao ra, khi chúng lao đến tấn công họ lần nữa, Mộc Mộc gầm lên một tiếng, đám thú kia nghe được tiếng gầm của nó đang thủ thể bị ép sát xuống tận cùng không thể động đậy.

Từ phía cổng nhà kho đàn sói lớn lao vào khống chế đám thú kia, dẫn đầu đám sói lại là hai con Labrado Lý Bát và Lý Cửu, Mộc Mộc cũng cắn được vào cổ Cửu Thương quăng cô vào góc phòng.

-Ai đã che giấu cho cô.

Phù Dung đi về phía Cửu Thương, ba năm trước Dương Tu đã cho K vào khống chế thân thể của Cửu Tiêu, theo lý thuyết, đám bán thú này sẽ nghe lời Cửu Tiêu mà trốn chạy.

-Vì các người giết cha ta.

Cửu Thương gằn giọng nói với Phù Dung, ai có thể không nhận ra, nhưng cô thì khác, kẻ đó mang thân xác của cha mà không phải là cha, trên đời này cô chỉ con hai người thân là cha và cậu, cha đã ra đi, cô sẽ làm mọi thứ theo lời cậu.

Dương Phú đứng bên cạnh Phù Dung nghe Cửu Thương nói chuyện hơi hạ mắt, xem ra mỗi lần thay thế một ai đó, cần tạo điều kiện để cho hệ thống kia làm quen với họ trước, thì thay thế mới không lộ.

….

“Cậu chủ, chúng tôi đã nhốt hết đám bán thú và linh miêu lại rồi ạ, lão gia hỏi cậu muốn làm gì tiếp” Lý Cửu và Lý Bát chạy lại phía Phù Dung vẫy đuôi hỏi ý kiến cậu.

-Không cần nữa, hai anh đưa đám thú về trước đi, Mộc Mộc đi theo họ.

Phù Dung ra lệnh cho mấy người, nếu cậu chạm vào Dương Phú và Dương Tu sẽ nhớ lại mọi thứ thì cậu cũng muốn thử với Cửu Thương, cậu muốn hỏi Cửu Thương về con mình, về nguyên lý Cửu Thương là bán AI, chị ấy không dễ chết, vì sao lại theo cậu đến thế giới này, còn hận cậu như thế.

“Được” Mộc Mộc vẫy đuôi chuẩn bị rời khỏi nhà kho, khi nó vừa đặt được một bước chân ra ngoài, một làn gió mang theo thứ bụi màu xanh mịn hắt về phía chúng, sau đó từng tiếng nổ lớn vang lên.