Hiện tại.
Dương Phú lau đi vệt nước mắt đang chảy dài trên gò má Phù Dung, hắn không có hành động nào quá đáng như ôm, hôn hay tỏ tình với cậu nữa, chỉ chờ đợi cậu quyết định.
-Phù Dung, còn năm năm nữa, tôi muốn hỏi em, em muốn thế nào.
Trước khi đăng xuất sang thế giới khác Dương Tu (Lý Mộc Liên, Mộc Mộc) đã để lại cho hắn manh mối quan trọng nhất, tuổi thọ của Hứa Chân đã về 0 từ lâu, nghĩa là hắn không phải con người bình thường, sổ sinh tử có tên hắn nhưng thổ địa không quản lý được hắn, hắn hoàn toàn có thể phá luật lệ ở thế giới này.
Phù Dung lau nước mắt sau khi nghe câu hỏi của Dương Phú, cậu biết anh muốn nói gì, nếu cậu đi ngay sẽ lập tức trở về thân thể ở thế giới gốc, nằm đó chờ đợi được chắp vá với các mảnh khác, còn sống hết đời, cậu có thể tiếp tục sang kiếp khác trở thành một con người khác, chẳng phải trói buộc bởi Lý Phù Dung đã không coi trọng mạng sống của mình ở thế giới gốc.
“Em muốn sống hết cuộc đời này” Phù Dung trả lời Dương Phú, khi nghe cậu nói câu này, hắn hơi hạ mắt sau đó lại ngước lên tươi cười nhìn cậu:
-Được, anh ủng hộ quyết định của em, khi trở lại làm một phần ý thức của Lý Mộc Liên, tôi sẽ cho anh ta thấy quyết định của em ngày hôm nay..
Dương Phú cứ nghĩ khi Phù Dung trả lời như thế hắn sẽ đau lòng lắm, nhưng nghe được câu này lòng hắn lại nhẹ nhõm, Phù Dung và hắn đời trước yêu nhau lại không biết cách yêu sao cho đúng, họ yêu mà làm nhau tổn thương sâu sắc dẫn đến kêt cục uyên ương chia lìa, con cái bơ vơ.
Đến đời này, họ đã được hạnh phúc trọn vẹn, hắn được sống với anh cả đời mình, được chết trong vòng tay anh còn nuối tiếc gì.
“Em muốn sống hết cuộc đời này, sau đó đến thể giới Giả thức, đợi anh tìm được những phần khác, chúng ta cùng về thế giới gốc, anh phải nghe em nói hết đã chứ” Phù Dung đưa tay xoa đầu Dương Phú.
Cậu có thế đến được thế giới này, chắc chắc là có phần phù hợp với nơi này, thế thì khi sống hết đời ở Thế giới gốc, cậu hoàn toàn có thể luân hồi đến nơi này một lần nữa với tâm hồn đầy đủ và thiện tín.
Đây là phương án thứ ba mà Phù Dung nghĩ ra, sống hết đời và trở về.
“Được, em yên tâm khi chúng ta về, con vẫn như thế, em có thể tự bế nó” Dương Phú kích động đến mức muốn ôm chặt Phù Dung lại phải kim nén, sự vui mừng của hắn lan truyền đến cho nhỏ Mộc Mộc khiến nó vẫy đuôi liên hồi.
….
“Anh” khi hai người còn đang trò chuyện, một giọng nói hớt hải vang lên, Dương Hủy đang mặc quần áo bệnh nhân chạy xộc vào trong nhà.
-Em đang cùng Thượng Hiến đi khám lại cơ mà, sao lại về.
Phù Dung vội chạy lại đỡ tay em gái mình, Dương Hủy nghe được giọng anh, cô dí sát vào anh nhĩn kỹ, tầm nhìn của việc khiếm thị do tác động khiến cho cô vẫn thấy anh một cách lờ mò.
“Nguyễn Thường Hiến bị bắt rồi anh ơi” Dương Hủy nắm chặt tay Phù Dung lắp bắp nói “Anh ấy nói anh ấy bán hàng phải có bảo hành, ai dám đụng vào chó anh ấy bán”.
-Tên điên này.
Phù Dung buột ra một câu, đời này Nguyên Thường Hiến vẫn báo như đời trước, chẳng khá hơn chút nào, anh chỉ bị tấn công do đi cùng Mộc Mộc thôi mà.
Dương Phú ngồi trên sopha nghe được việc Nguyễn Thường Hiến bị bắt lắc đầu nói với Phù Dung:
-Vì đời trước hắn hại em nhiều nên đời này làm trâu bò trả nợ đấy, tôi thấy đây là một con bò tót thì hơn.
“Bò tót thì cũng là bò” Phù Dung nghiêng đầu nhìn Mộc Mộc và Dương Phú “Hai người có muôn trả thù không, em có một suy đoán” tai nạn của Dương Tu liên quan đến một người rất quen thuộc.
“Trần Chử” Mộc Mộc đáp lời “Tôi muốn kiếm một chút công đức” Dương Phú đứng dậy vặn tay, hắn muốn kiếm một chút năng lượng cho Phù Dung đi đường.
….
Trong một nhà kho nhỏ gần biên giới Lâm Thành.
Nguyễn Thường Hiến ngồi trên ghế đẩu nhìn đám mèo lớn đang vây quanh mình, con nào con nấy hai mắt sáng quắc nhìn từng cử động của hắn, họ Nguyễn chông cằm nói với đám mèo.
-Chúng ta thương lượng đi, tôi cho các người Pate mèo, các người thả tôi ra được không, tôi có làm gì mấy người đâu, tôi đi theo chị xinh đẹp cơ mà.
Ngày hôm qua hắn nghe tin Phù Dung bị tai nạn nên vội vã đến hiện trường, đến nơi chẳng con người, chỉ còn xe, hắn quyết định đưa xe về lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lấp ló bên hàng cây xung quang.
Vậy là Nguyễn Thường Hiến đi theo bóng người đó, cho đến khi bị bắt, điện thoại cũng bị lấy mất, hắn ngước mắt lên trần nhà thất thần, lẽ nào đời mình chấm hết từ đây, đám mèo này thì cần gì tiền, nhìn tình hình này pate mèo cũng không cần.
Cửu Thương đứng bên ngoài nhìn Nguyễn Thường Hiến đang quằn quại bên trong nhịn không được bật cười, cô ta quan sát ánh trăng tròn trên bầu trời mình lại sờ phía vết thương đã được băng bó còn rướm máu.
Một móng của con thú non đó đủ khiến cho năng lượng của cô ta tiêu tan hết, không giết được Lý Phù Dung, cũng không cướp được năng lượng nào khiến cô ta bị thương trầm trọng, khi đang tìm cách chạy trốn về biên giơi Lâm Thành, một mùi thơm kì lạ thu hút Cửu Thương, vị thủ lĩnh tự phong chửa bao giờ biết giết người, hay muôn làm bán thú cho người lần đầu tuên muốn ở gần ai đó.