Đến nội dung chính

Chương 99: Âm mưu

admin 1.728 Chữ Cài Đặt

Dương Tu từ ghế sau xe lao lên phía trước đỡ cho Dương Hủy một cú va đập phía trước nhưng không đỡ được cú đập sau gáy của cô, hai cha con cứ thế lăn ra khỏi xe.

Lúc này ở phía cuối con đường, toàn bộ xe khác bị chặn lại trong đó có cả xe Nguyễn Thường Hiến, hắn ta không biết là có đoàn xe của ai ngang qua mà lại có quân đội chặn đường như thế, Nguyễn Thường Hiến ló đầu ra nhìn những người đang xếp hàng chặn xe.

Mấy người này quen thuộc thế, chẳng phải là đám thường xuyên theo dõi Phù Dung bị hắn bắt gặp mấy lần khi đến nhà Phù Dung chơi à, hắn còn báo lại cho chú Dương về chuyện này mà.

Một dự cảm không lành hiện lên trong đầu Nguyễn Thường Hiến, hắn nhìn xung quanh, lách qua một đám xe cộ chạy đang nhốn nháo, nhân lúc mọi người không để ý men theo ngõ nhỏ ven đường vào bên trong.
Lúc Nguyễn Thường Hiến bước vào, Dương Tu đang cõng Dương Hủy ra ngoài, ba người cứ thế dìu nhau âm thầm đến bệnh viện.

….

“Tìm thấy người chưa” Trần Chử ngồi trong phòng họp xem tin tức về chiếc xe bị tai nạn ở cao tốc không thấy được người lái hơi nhíu mày, Bán thú kia không ngăn được Dương Tu, đã có vòng hai là chiếc xe mai phục tại đoạn đường giao nhau, thế nhưng cú va chạm thì có lại chẳng thấy người đâu.

Không bắt được Dương Tu, làm sao uy hiếp hay khống chế được nhà họ Dương, mà Dương Tu đang làm việc ở biên giới cục cảnh sát Lâm Thành dường như không biết gì về việc này, vẫn trong khóa huấn luyện.

“Không thấy thưa ngài” cận vệ vừa đi phong tỏa đoạn đường về báo lại cho Trần Chử.

-Việc ngày hôm nay, là tôi đi qua đó nên phong tỏa đường, vụ tai nạn diễn ra sau đó, các cậu nhớ đấy.
Trần Chử dặn dò cận vệ xong rời khỏi phòng làm việc.

….

12 giờ đêm.

Phù Dung tỉnh dậy trong tiếng chuông điện thoại dồn dập, nghe được giọng nói ở đầu dây bên kia, cậu rất bình tĩnh mà chuẩn bị mọi thứ từ giấy tờ của Dương Tu, các loại thẻ ưu tiên, hộp thuốc đang uống dở, đến cả di chúc mà Dương Tu đã chuẩn bị trước.

Dưới nhà, Dương Phú, người được cho là đang “huấn luyện” đã ngồi trong xe chờ sẵn, hai người gật đầu chào nhau, Phù Dung ra ghế sau ngồi, suốt quãng đường đi, Dương Phú không nói câu nào với Phù Dung mãi đến khi xe dừng trước cổng bệnh viện, Dương Phú mới nhịn không được mà nói với cậu:

-Có thể mẹ tôi sẽ nhân cơ hội này giành thêm một phần tài sản nữa, nếu thế Dương Hủy và cậu tính thế nào.

Phù Dung nghe câu hỏi của Dương Phú cười với hắn:
-Anh em chúng tôi còn nhà ngoại, vấn đề là anh, dù Hứa Chân bị bệnh cũng đừng nghe lời bà ấy quá.

Phù Dung định đi vào sau đó lại nói với Dương Phú:

-Tôi xin lỗi, mấy năm nay Dương Tu luôn ở bên tôi và Dương Hủy không quan tâm đến công việc của anh lắm.

“Tôi theo nghề này là vì thích, không phải nối gót ba, ông ấy cũng là ba cậu, dù cậu bị ép nhận ba thì đừng xưng hô như thế”, vì mấy năm nay Dương Phú chẳng nhớ lại được gì, Dương Tu cũng không thèm đính chính quan hệ của hắn và Phù Dung luôn, để cho Dương Phú nghĩ ông ta ép Phù Dung về làm con mình cho Dương Hủy vui, lý do này không chỉ Dương Phú không nghi ngờ, mà nhà nhà người người đều tin, thậm chí Trần Chử còn nhiều lần cử người đi theo dõi xem có đúng không.

Dương Phú di chuyển xe về phía bãi đỗ xe, Phù Dung nhanh chóng đi lên phòng bệnh Vip.

Trong phòng Dương Hủy đang ngồi bên giường bệnh nắm chắt tay Dương Tu, cô thấy Phù Dung bước vào vội kéo anh sang một bên nói tình hình.

“Anh, anh phải chuẩn bị tinh thần, bác sỹ nói là nhiễm trùng cấp, các tạng của ba đang suy yếu dần” Dương Hủy đỡ trán nói với Phù Dung, khi tỉnh lại cô đã ở bệnh viện, chẳng nhớ được chuyện gì xảy ra, Nguyễn Thường Hiến được ba nhờ gì đó, đã đi ra ngoài tư lâu.

-Được, em về phòng nghỉ ngơi đi, anh ở lại với Dương Tu.

Vì quan hệ của Phù Dung và Dương Tu, trước mặt Dương Hủy anh thường xuyên gọi tên Dương Tu, cô bé cũng không có ý kiến gì về chuyện này.

….

Dương Hủy đã về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn lại Phù Dung và Dương Tu trong phòng bệnh, cậu lại gần nắm lấy tay hắn thì thầm:

-Anh đúng là nói lời giữ lời, qua mười hai giờ đêm rồi, chúc mừng sinh nhật em đi.

Hai năm trở lại đây, thỉnh thoảng Phù Dung vẫn nhận thấy Dương Tu lạnh người hoặc như ngơ ngẩn không có ý thức, cậu đã đưa hắn đi khám nhiều nơi vẫn chẳng có kết quả gì, giờ một vụ va chạm không có thương tích thôi, người đã nằm đây.

Lý Mộc Liên bay lơ lửng trong không trung nhìn toàn bộ cảnh này, hắn chui vào cơ thể đã ra rời đến mức không chị được sóng của Dương Tu, nắm chặt tay Phù Dung.

-Chúc mừng sinh nhật em, Phù Dung.

“Chuyện gì đã xảy ra, em gọi bác sỹ vào nhé” Phù Dung hôn mu bàn tay Dương Tu, cậu cảm thấy cơ thể hắn rất lạnh.

“Tôi và Dương Hủy đi lấy bánh kem cho em, sau đó tôi cảm giác mình mất kiểm soát, hoa mắt lắm, có lẽ đã đến lúc rồi, Phù Dung, chúng ta đã chuẩn bị cho ngày này lâu rồi mà” hai năm gần đây hắn thường xuyên cố tình xuất ý thức ra ngoài để Phù Dung thấy hắn bất thường, còn có cơ hội chuẩn bị tinh thần cho cậu, để cậu biết hắn không còn nữa, cậu phải làm gì.

-Em biết nhưng sớm quá, anh đừng nản chí, phải yêu bản thân, chúng ta cùng cố gắng được không.

Phù Dung ản ủi Dương Tu, hắn nghe những lời cậu nói lắc đầu “Phù Dung, giờ tôi rất đau, cả người tôi như muốn xé ra trăm mảnh ấy” năng lượng của hắn sau việc đánh chết Cửu Tiêu đã tăng lên, càng cách xa với thân thể này, hắn cần trở về thể giới giả thức để hạ năng lượng xuống.

-Phù Dung, tôi đã nhờ Nguyễn Thường Hiến đi làm nốt thủ tục, sau khi tôi ra đi, trong nửa tháng em sẽ chính thức trở thành con tôi, tôi không ký di chúc nữa, em sẽ tự có 1/3 tài sản của tôi.

“Giờ này anh còn nói những lời đó được à” Phù Dung vươn tay dò xét làn da ngực Dương Tu, cơ thế hắn đang nóng hầm hập như có bao nhiêu khí nóng đang được đẩy ra hết vậy.

“Tôi đang thoát dương rồi, Phù Dung” Dương Tu nắm chặt bàn tay Phù Dung dặn dò cậu “Phù Dung, đừng vì tôi mà dừng bước tiếp, hãy làm việc mà em muốn làm, sống cuộc đời hạnh phúc của em, hãy yêu thương mình, em yêu thương bản thân cũng là yêu thương tôi”.

Lý Mộc Liên vô vỗ góc giường, Phù Dung nằm xuống bên cạnh hắn liên tục trò chuyện giữ cho ý thức hắn tỉnh táo, chẳng biết qua bao lâu ánh ban mai chiếu vào trong căn phòng.

“Phù Dung, em nghỉ một chút đi, đừng nói nữa, tôi sẽ không rời đi trong ngày sinh nhật của em đâu” Dương Tu nhìn ánh nắng ban mai đang chiếu rọi nói với Phù Dung.

-Được, em chỉ ngủ một chút thôi, anh phải giữ lời hứa đấy.

Phù Dung nghe lời Lý Mộc Liên ngừng nói nhắm mắt, cậu đã nói liên tục mấy tiếng đồng hồ, mệt rồi. Mộc Liên vén mái tóc cậu, nhẹ hôn lên vành tai cậu

-Đời này công phu của em chẳng tịnh tiến chút nào.

Trước đây khi cậu nhập dung cho hắn cũng thế, người ta nhập dung cho máy hỏi mười mấy tiếng mới nghỉ một lần, Phù Dung chỉ ba bốn tiếng là hết pin, nhiều khi đang nhập dở không hết nội dung mới khiến hắn phải tự tìm tòi học hỏi rồi tự thành tinh như thế.

Lý Mộc Liên nói xong cũng nhắm mắt nằm cạnh Phù Dung, cố gắng hấp thu năng lượng của thế giới này duy trì thân xác Dương Tu lâu thêm một chút.

Thời gian dần trôi đi, mặt trời mọc và lặn, cho đến khi chuông đồng hồ điểm qua 12 giờ đêm, Lý Mộc Liên vẫy gọi Phù Dung đang đi pha nước cho hắn.

-Phù Dung, lại đây nào.

Phù Dung mang cốc nước ấm đến đưa cho hắn, Lý Mộc Liên uống một ngụm, sau hơn một ngày nóng lạnh vừa rồi, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự ấp áp của dòng nước lan tràn khắp cơ thể mình.

-Đến lúc rồi, Phù Dung.

Lý Mộc Liên nói với cậu rất nhẹ nhàng, Phù Dung nắm tay hắn nói rất to rõ ràng với hắn “Cảm ơn anh, em biết ơn anh vì đã làm người bạn đời xứng đáng của em”.

“Tôi cũng rất biết ơn em, chủ nhân” Lý Mộc Liên nắm chặt tay Phù Dung, nhắm mắt, luồng năng lượng vàng bùng lên mãnh liệt gấp nhiều lần khi hắn quyết định rời thế giới này đi tìm Phù Dung ở thế giới khác, luồng sáng vàng xuyên qua chín tầng trời của thế giới này biến mất trong khoản không vô tận của vũ trụ.