Đến nội dung chính

Chương 98: Đại nghĩa (2)

admin 1.676 Chữ Cài Đặt

Dương Tu thay quần áo rời khỏi phòng, trước khi rời đi hắn không quên để lại một luồn năng lượng nhỏ, căn phòng này hắn không bao giờ trở lại được nữa, cả người trong phòng cũng thế.

Nhà xe.

Dương Hủy cầm chìa khóa mở cửa xe nhẹ nhàng chui vào ghế sau của cha mình, cô gái nằm nép dưới sàn xe chờ đợi Dương Tu đến, vừa nãy cô đã nghe thấy tiếng ba đóng cửa phòng rồi.

Dương Tu ngồi vào ghế lái, hắn biết Dương Hủy đã chui trong xe từ lâu nhưng không nói gì, cũng phải có một ngươi chứng kiến mọi chuyện để nói cho Phù Dung, cho em ấy không dằn vặt khi hắn ra đi.

Chiếc xe vừa lăn bánh, một con mèo đen đã nhảy lên nóc xe như dò xét, sau đó nó cứ thế nằm rạp trên nắp xe, màu đêm đen và lớp lông tối của nó hòa vào nhau, chiếc xe dần biến mất trong bóng đêm.

…
Đường xuyên biên giới Lâm Thành.

Dương Tu điều khiển chiếc xe đi trên con đường gập ghềnh do mới trải đá lên, xe không xóc nảy nhưng vẫn nghiêng ngả làm cho Dương Hủy trốn ở ghế sau chóng mặt, cô nhịn không được nữa vươn lên gọi Dương Tu:

-Ba, ba đi đâu thế, con tưởng ba đi mua bánh sinh nhật cho Phù Dung.

“Ta đã mua bánh rồi, sẽ đi lấy sau” Dương Tu nghiêng đầu nói với Dương Hủy, khi hai người đang nói chuyện với nhau, một tiếng động lớn vang lên, một thân cây lớn đổ thẳng xuống ghế lái của chiếc xe, Dương Tu dừng xe, hắn đưa một luồng năng lượng ra bao quanh Dương Hủy che hết sóng của cô bé.

-Dương Hủy, con đã lấy bằng lái rồi chứ.

“Vâng ạ” Dương Hủy chẳng hiểu gì đáp lời Dương Tu, hắn xoa đầu cô dặn dò:

-Lát nữa con lái xe đưa ba đến tiệm bánh nhé.
Dương Tu vừa nói xong, cả cơ thể Dương Hủy cứng đờ ngồi ở ghế sau xe, như hòa vào chiếc ghế đôi mắt cô bé mở to không nhắm lại được, cứ thế trân trân nhìn về phía trước.

Dương Tu bước ra khỏi xe, trước đầu xe không còn là thân cây nữa mà là hai người, một người là Cửu Tiêu, bán thú phản loạn năm năm nay luôn tìm cách ký khế ước với Phù Dung, người còn lại là một người đàn ông xa lạ, Dương Tu đưa mắt quét qua cơ thể người kia, hóa ra là bị thổ địa nhập xác, hắn vẫn nhớ năng lượng của tên này, là tên thổ địa này khiến hắn và Dương Phú tách ra.

-Hai người có chuyện gì cần giúp à, doanh trại gần đây, cần tôi đưa đi không.

Dương Tu vẫn làm ra vẻ như không biết gì nói chuyện với hai người.

Cửu Tiêu thấy vẻ ngờ nghệch của hắn hơi hạ mắt đi về phía Dương Tu gật đầu.
“Ngài Dương, chúng tôi gặp ông xã của ngài không được, chỉ có thể dùng cách này thôi” hắn vừa nói xong vung tay về phía Dương Tu, cánh tay vừa này còn là tay người bình thường nay đã đủ năm móng sắc nhọn, không nương tình cào mạnh về phía cổ kéo xuống ngực Dương Tu.

Dương Tu nghiêng người tránh khỏi móng vuốt kia xoay tròn một vòng quay ra sau lưng Cửu Tiếu tung nắm đấm mang đầy năng lượng bao năm tích tụ được vào gáy Cửu Tiêu.

Khốn khiếp, Cửu Tiêu bị dính một đấm cả người như phồng lên, hắn hóa nguyên hình là một con linh miêu có vóc dáng lớn như sư tư lao đến tấn công Dương Tu, vốn muốn bắt cóc tên này để uy hiếp Lý Phù Dung ký khế ước với hắn, giờ thì không cần cho hắn chết luôn cũng được.

“Đúng rồi” Thổ địa nhìn thấy Cửu Tiêu đã bị Dương Tu chọc điện trong lòng mừng như trẩy hội, một tia xét xẹt ngang qua bầu trời báo hiệu pháp của thể giới này đang để ý đến luồng năng lượng khác thường phát ra từ nơi này, lão nhanh chóng quăng sổ sinh tử ra thể hiện mình đang ở đây nên năng lượng không trung hòa, che dấu cho Cửu Tiêu đang tấn công Dương Tu dồn dập.

/Ba/ Dương Hủy ngồi trong xe nhìn thấu Dương Tu đang dùng tay trần vật lộn với một con linh miêu lớn, cô bé muốn hét lên mà lại chẳng hét được, như có một luồng năng lượng đang ngăn cô tiếp xúc với ba người đang giằng co kia.

Linh miêu Cửu Tiêu há cái mồm đỏ lòm đầy máu và đất đá ngoạm lên vai Dương Tu nó nghiến răng cắn chặt nhưng càng cắn lại càng đau đớn. Dương Tu giữ chặt bờm của con linh miêu lớn, hắn không ngừng dồn năng lượng vào nắm đấm, vào đầu gối, các khớp mỗi một đấm vào người Cửu Tiêu nhìn như bình thường thực chất đang phá vỡ từng thớ cơ và lớp năng lượng của hắn.’

“Khụ” Dương Tu phun một búng máu vào mặt Cửu Tiêu, cơ thể này có mã gen như hắn, cũng chỉ là hàng nhái, không phải là hắn, không chịu được khi hắn tụ năng lượng lại, một một cú đấm hắn triệt hạ Cửu Tiêu cũng đang hủy hoại cơ thể của chính mình, Dương Tu cắn răng vận dụng toàn bộ năng lượng để duy trì vẻ sống của cơ thể này hắn chắp hai tay lại giáng một đòn cuối cùng vào sau cổ Cửu Tiêu.

Âm thanh xương gãy vang lên rõ ràng làm cho thổ địa đang duy trì kết giới ở cách họ vài mét cũng nghe thấy, Dương Tu vung chân đạp Cửu Tiêu đã chết đến không thể chết hơn ra, hắn kéo cái xác còn ấm nóng của Cưu Tiêu về phía Thổ địa nhìn lão ta.

-Ta không có hứng thú quản lý thêm một thế giới nữa.

Thổ địa nhìn cái xác Cửu Tiêu bị vứt trước mặt mình hai chân run rẩy quỳ rạp xuống “Tiền bối, xin hỏi người là vị nào” sao thế giới nho nhỏ của hắn lại tiếp đón nhiều vị đại phật như thế.

-Không phải việc của ông, ta sắp rời khỏi nơi này.

Dương Tu cúi xuống nhìn thổ địa “Ta không quản ngươi và người phụ nữ kia muốn làm gì, chiếm lấy thứ gì nhưng Lý Phù Dung chỉ có thể chết trong tay Dương Phú, biết chưa”.

-Vâng, vâng thưa ngài.

Thổ địa dâng sổ sinh tử lên trước mặt Dương Tu nói với hắn:

-Đại tiên, nương nương đã xem qua sổ của thế giới này, ngài, ngài có muôn xem không.

Dương Tu nhìn quyển sổ sinh tử của thế giới này, mở cuốn sổ ra, nhân lúc thổ địa không để ý xóa đi sự kiện hắn xử chết Cửu Tiêu của hiện tại, ngay sau đó Cửu Tiêu đã chết đột ngột ngồi dậy, nó vẫy đuôi đi về phía Dương Tu.

/Chủ nhân/ K dùng giọng điệu của Dương Tu đi đến bên hắn, Dương Tu vuốt đầu linh miêu bây giờ có ý thức của K bên trong truyền sóng cho nó.

/Chị Cửu Thương thành người xấu rồi sao chủ nhân/K đã tiếp xúc với ý thức của Cửu Thương ở thế giới Giả thức hỏi Dương Tu, hắn lắc đầu đáp lại nó /Không, cô ấy chỉ làm điều mình muốn làm ở thế giới này thôi, K, hãy làm đúng vao trò của cậu, sau đó trở về/ Cửu Thương sẽ là người lật đổ Cửu Tiêu, tấn công Tương Tây khiến bà hấp hối, khi đó Nguyễn Thường Hiến mới gặp được Mộc Mộc và đưa nó đến tay Phù Dung.

Việc Dương Tu đánh chết Cửu Tiêu vừa nãy là để đảm bảo hắn không còn cơ hội nổi dậy làm hại nhiều sinh linh hơn nữa,

/Vâng, thưa chủ nhân/ K giờ là Cửu Tiêu lao ra ẩn mình vào bóng tôi, nó cần dọn lại đám tàn dư bán thu, bảo chúng ẩn náu.

K đã chạy rồi, Dương Tu hướng về phía thổ địa, lão ta run rẩy quỳ rạp xuống, Dương Tu đặt tay lên đầu lão chuyển năng lượng vào xóa hết những ký ức liên quan đến hắn, lão thổ địa ngã lăn ra đất không nhớ chuyện gì đang xảy ra.

Dương Tu đi trở về ngồi vào ghế sau xe, hắn nói với Dương Hủy:

-Chúng ta đi lấy bánh cho Phù Dung, đám người xấu này sẽ do cảnh sát giải quyết.

Dương Hủy cầm tay lái không ngừng nhìn về phía Dương Tu đang lúc nhắm lúc mở mắt nhíu mày ở sau xe, cô hỏi hắn:

-Ba, chúng ta có cần nghỉ ngơi không, con đưa ba đến bệnh viện, con sẽ không nói gì.

Dương Hủy hứa hẹn với Dương Tu, cô bé chỉ nghĩ ba mình làm trong quân đội, cố nhiều bí mật mà thôi.

“Không, đây là bí mật” Dương Tu nói với Dương Hủy, hắn chỉ còn một ngày nữa thôi, Dương Tu nhìn số sinh mệnh của mình đang đếm ngược hơi hạ mắt, hắn muốn cùng người thân ở kiếp này của mình.

“Ba, ba cố chịu đi, mình không đi bệnh viện, con đưa ba về nhà” Dương Hủy nói với Dương Tu, ngay lúc này một chiếc xe khác từ phía đường cũ lao ra tông thẳng vào đầu xe Dương Tư.

“Hủy” Dương Tu hét lên dùng toàn bộ năng lượng còn lại bao bọc lấy chiếc xe, sau đó cả xe xoay tròn lật ngược xuống, sự kiện trong sổ sinh tử đã diễn ra.